Cảnh sát Hà Lan phát hiện phòng tra tấn trong container

Sputnik đưa tin, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ 6 người vì nghi ngờ bắt cóc và tấn công sau khi tìm thấy phòng tra tấn trong các container vận chuyển.

Mỹ mất thị trường khí đốt trong cuộc chiến với Nga

Mỹ mất thị trường khí đốt trong cuộc chiến với Nga

RIA đưa tin, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) đã cho phép tàu đặt đường ống chuyên dụng của Nga có định vị neo vào vùng biển nước này để hoàn thiện dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” (Nord Stream 2).

Theo đó, hoạt động này diễn ra ở biên giới Hà Lan - Bỉ vào ngày 22/6 sau khi các nhân viên thực thi pháp luật bẻ khóa mật mã máy chủ mà bọn tội phạm sử dụng để nói chuyện qua điện thoại, trong đó những đối tượng này thảo luận về kế hoạch bắt cóc con tin.

“Các tin nhắn được giải mã tiết lộ danh tính của các nạn nhân tiềm năng. Hiện chúng tôi có hơn 100 nghi phạm đang tiến hành điều tra. Hơn 8 tấn cocaine và 1.200 kg ma túy đá bị thu giữ. 19 phòng thí nghiệm ma túy tổng hợp bị dỡ bỏ và hàng chục khẩu súng bị tịch thu”, cảnh sát Hà Lan viết trong thông cáo báo chí.

Một cảnh sát cho biết, các phòng tra tấn trang bị một chiếc ghế nha khoa và nhiều dụng cụ khác nhau, bao gồm kìm, dao mổ và còng tay. Vị cảnh sát này nói rằng, những phòng này được trang bị cách âm, bên trong thậm chí còn được bọc bằng lớp màng cách nhiệt. Theo truyền thông Hà Lan, có thể những tên tội phạm làm vậy để tránh kiểm tra bằng thiết bị chụp ảnh nhiệt. Tuy nhiên, các thiết bị tra tấn đã được phát hiện trước khi chúng được sử dụng.

Ngoài ra, nhân viên thực thi pháp luật phát hiện ra hang ổ của những kẻ tội phạm ở Rotterdam và tìm thấy 25 vũ khí, trang thiết bị, đồng phục cảnh sát cũng như khoảng 24 kg thuốc lắc.

Theo thông báo của nhà chức trách, 6 tội phạm bị buộc tội lên kế hoạch bắt cóc người, bắt giữ con tin, tống tiền và tham gia tổ chức tội phạm, hai đối tượng trong số đó cũng bị buộc tội tàng trữ vũ khí.

Một số hình ảnh được cảnh sát Hà Lan cung cấp:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !