Căng thẳng tại BOT Sóc Trăng được giải quyết, phương tiện lưu thông bình thường
Trước đó, vào khoảng 9h45’ cùng ngày, sau khi thu phí trở lại, các tài xế đã đồng loạt đưa xe vào 6 làn và dừng giữa trạm BOT Sóc Trăng để phản đối vị trí đặt trạm và thu phí cao.
![]() |
Phương tiện lưu thông bình thường trở lại sau khi tài xế đồng ý di chuyển xe ra khỏi trạm. Ảnh chụp lúc 14h chiều 8/1 |
Ngay lúc đó, xuất hiện một người đàn ông ghi lại các biển số xe. Khi các tài xế và người đàn ông này cãi vã rồi xảy ra xô xát, người đàn ông lạ mặt đã đánh vào mặt một tài xế rồi chạy vào trốn trong nhà điều hành trạm BOT Sóc Trăng.
Cho rằng trạm thu phí BOT Sóc Trăng thuê người đánh tài xế, nhiều tài xế đã đứng trước nhà điều hành, đòi người đàn ông đó phải ra giải thích và xin lỗi.
Sau đó, đại diện chính quyền tỉnh Sóc Trăng và nhà đầu tư BOT Sóc Trăng đã mời tài xế này vào nhà điều hành để hòa giải.
Liên quan đến người đàn ông đánh tài xế, ông Nguyễn Duy Dương, Phó giám đốc Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng (chủ đầu tư trạm thu phí BOT Sóc Trăng), khẳng định: Người đánh tài xế không phải là nhân viên của trạm. Trạm cũng không thuê ai làm chuyện này.
Đến 14h chiều 8/1, Phó giám đốc Công an Sóc Trăng Thái Văn Đợi đã làm công tác hòa giải với tài xế bị đánh và yêu cầu tài xế này di chuyển xe khỏi trạm để giải tỏa giao thông. Các tài xế đã đồng ý chạy xe khỏi trạm, dòng xe trên quốc lộ được giải tỏa.
Về việc tài xế bị người đàn ông lạ mặt hành hung, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng hứa sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ trong 3 ngày tới.
Đến 14h chiều cùng ngày, tình hình giao thông tại BOT Sóc Trăng lưu thông bình thường trở lại. Nhà đầu tư cũng xả trạm, chưa thu phí trở lại.
![]() |
Các phương tiệngiao thông xếp hàng 5 giờ liền tại trạm thu phí BOT Sóc Trăng theo cả 2 hướng từ Hậu Giang đến Bạc Liệu và ngược lại |
![]() |
Tài xế mòn mỏi chờ đợi |
![]() |
Và tranh thủ lót dạ trong lúc chờ đợi |
![]() |
Hành khách mệt mỏi |
![]() |
Hành khách mệt mỏi |
![]() |
Nhiều hành khách bỏ xe đi tìm chỗ trú nắng |
![]() |
Một số hành khách vì sợ trễ giờ đã xuống xe và lấy hành lý, tìm phương tiện khác để di chuyển |
![]() |
Một số hành khách vì sợ trễ giờ đã xuống xe và lấy hành lý, tìm phương tiện khác để di chuyển |
![]() |
Những người buôn bán trái cây lo lắng sợ trễ giờ nhập hàng tại chợ |
![]() |
Những người buôn bán trái cây lo lắng sợ trễ giờ nhập hàng tại chợ |
![]() |
Những người đi xe máy luồn lách qua biển phương tiện |
![]() |
Những người đi xe máy luồn lách qua biển phương tiện |
![]() |
![]() |