Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn thảm khốc 7 người chết ở Thanh Hóa

Theo người dân ở bản Hắc, khu vực xảy ra tai nạn rất vắng vẻ. Khi một thanh niên đi xe máy qua, phát hiện chiếc xe bị đâm vào núi nên đã chạy tới đám cưới hô hoán mọi người đến đưa gỗ ra ngoài cứu người mắc kẹt.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lật xe tải chở keo làm 7 người tử vong xảy ra đêm qua (22/3).

{keywords}

Chiếc xe tải chở keo bị mất lái, đầu xe đâm núi nát bét.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra, đồng thời thuê người và phương tiện giải phóng hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra ở nơi vắng vẻ, không có người dân sinh sống, dốc cua gấp, ít người qua lại…

{keywords}
Lực lượng chức năng tập trung khám nghiệm, xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường chiếc xe tải nằm dưới rãnh thoát nước, đầu xe đâm vào núi nát bét, trên đường không có dấu vết của phanh hay va quệt, gỗ keo văng khắp nơi, thân xe tải bị gãy….

Theo người dân ở bản Hắc, khu vực này rất vắng vẻ, khi một thanh niên đi xe máy qua hiện trường phát hiện đã chạy xuống đám cưới hô hoán mọi người dân lên vận chuyển gỗ ra ngoài để đưa thi thể các nạn nhân ra bên ngoài.

{keywords}
Người dân cùng lực lượng chức năng tập trung vận chuyển gỗ, đưa nạn nhân ra ngoài.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15' ngày 22/3 tại Km13+570 trên tỉnh lộ 530 đoạn chạy qua đoạn dốc Bả Vai, thuộc bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chán, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, xe tải đang chở keo mang BKS 36C-136.40 đang xuống dốc thì mất lái, lao vào taluy dương bên phải hướng đi khiến 7 người ngồi trong cabin tử vong.

{keywords}
Ông Mai Xuân Liêm - Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Thi (SN 1988), Lê Thị Cảnh (SN 1984), Lê Thị Sơn (SN 1972), Lê Minh Lá (SN 1962); các nạn nhân này đều trú xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. 2 nạn nhân còn lại là Nguyễn Quang Hương (SN 1973), Tô Văn Quang (SN 1974) đều trú thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh PV Infonet vừa ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc:

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Trần Nghị

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !