Cán bộ huyện đập bàn, quát tháo, không đo thân nhiệt ở Bình Phước bị xử lý thế nào?

Ngày 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định tạm đình công tác với ông Lưu Văn Thanh (Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản) để chờ các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Quang cảnh buổi họp báo.

Sáng nay (13/4), UBND tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi họp báo đột xuất để thông tin về hướng xử lý vụ việc ông Lưu Văn Thanh không chấp hành chốt kiểm dịch Covid-19 tại thị xã Bình Long.

Buổi họp báo do bà Trần Tuyết Minh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước) và ông Hà Anh Dũng (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chủ trì.

Thông tin về sự việc, ông Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói: Sáng ngày 3/4, ông Lưu Văn Thanh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản trên đường đi làm (từ nhà tới UBND huyện), khi di chuyển qua địa phận xã Bình Long, chốt kiểm tra thân nhiệt phòng chống dịch Covid-19 đã yêu cầu ông Thanh dừng xe để kiểm tra thân nhiệt.

Ông Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tại buổi họp báo.

Trong quá trình làm việc, ông Thanh đã có lời nói, lớn tiếng, đập bàn như trong nội dung clip.

Cụ thể, trong đoạn video khoảng 4 phút cho thấy ông Thanh không đeo khẩu trang, đập bàn, có lời nói khiếm nhã với cán bộ ở chốt kiểm dịch.

Tại đây, ông Thanh hỏi lực lượng chốt chặn "Tại sao chỉ kêu mình tôi, tại sao bao nhiêu xe tải, xe gì không đo?”.

Đáp lại, một cán bộ tại chốt kiểm dịch giải thích "Việc chú làm như vậy là không hợp tác theo cái chung của Chính phủ. Cái này (việc đo thân nhiệt - PV) là làm theo ý kiến chỉ đạo phòng chống Covid”.

Ngoài ra, ông Thanh còn lớn tiếng cự cãi, chỉ tay khi cán bộ chốt kiểm dịch giải thích việc đo thân nhiệt và yêu cầu ông Thanh phải “đeo khẩu trang để làm việc”.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau khi sự việc xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo huyện Hớn Quản kiểm tra, xử lý, làm rõ vụ việc qua phản ánh.

Các đơn vị chức năng của huyện Hớn Quản đã vào cuộc xác minh, làm việc với ông Thanh, yêu cầu ông Thanh làm bản kiểm điểm, giải trình về vụ việc.

Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của huyện với chốt công tác kiểm dịch thị xã Bình Long và ông Thanh vào chiều cùng ngày (3/4), ông Thanh đã nhìn nhận khuyết điểm của mình. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã có báo cáo nhanh kết quả vụ việc gửi về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Từ báo cáo trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy Bình Phước về sự việc. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Huyện ủy Hớn Quản xử lý.

Ông Thanh phản ứng với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch. (Ảnh: cắt từ clip)

Ngày 10/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản đã tổ chức cuộc họp đột xuất để nghe ông Thanh tiếp tục trình sự việc, nhìn nhận khuyết điểm. Qua kiểm điểm, ông Thanh đã nhìn nhận khuyết điểm của mình, với vai trò là đảng viên, lãnh đạo nhưng đã có lời nói, hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực ứng xử của cán bộ của công chức. Ông Thanh xin chịu mọi sự xử lý của cấp có thẩm quyền.

Về quan điểm của tỉnh, ngay từ đầu, Ban Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm khắc, không bao che sự việc.

Qua clip cho thấy, cá nhân ông Thanh thiếu tinh thần hợp tác, thiếu tinh thần nêu gương, làm xấu đi hình ảnh của cán bộ công chức, ảnh hưởng tới tổ chức và uy tín cá nhân.

Ngày 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định tạm đình công tác với ông Lưu Văn Thanh để chờ các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Liên quan đến sự việc, dư luận hiện đang quan tâm hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lưu Văn Thanh như thế nào. Nhiều bạn đọc đặt vấn đề cần xem xét tư cách đại biểu HĐND của ông Thanh, cũng như có thể xem xét xử lý hình sự đối với hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch của ông Thanh.

Nói về những nội dung này, bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trả lời: Đối với trách nhiệm của ông Thanh, vừa là cán bộ đảng viên, đồng thời cũng là một công chức, trên tinh thần xử lý vi phạm này một cách nghiêm túc, tỉnh Bình Phước xác định tất cả các đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước là tối thượng.

"Cần có thời gian để các ngành chức năng kiểm điểm, làm rõ vi phạm của ông Thanh như thế nào. Cụ thể là xem toàn bộ sự việc liên quan ra sao, làm việc với các thành viên chốt kiểm dịch, thái độ hành vi của ông Thanh ra sao...? Trên cơ sở kết luận đầy đủ, minh bạch, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định", bà Minh nói.

Nguyễn Tuấn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !