Căn bệnh thường gặp ngang với bệnh trĩ và những sai lầm hay gặp

Cùng với bệnh trĩ, bệnh áp xe cạnh hậu môn, rò hậu môn là bệnh viêm nhiễm ở vùng hậu môn thường gặp nhất trong cộng đồng. Tuy nhiên đây là bệnh "khó nói" nhiều người ngại đến viện hoặc tự chữa bắng cách đắp thuốc...  

{keywords}
Ths. BS Nguyễn Ngọc Đan, Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội (BV Xanh Pôn)

Mới đây Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội (Bệnh viện Xanh Pôn) tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân ngoài 40 tuổi ở Hà Nội đến khám. Trước đó bệnh nhân bị áp xe, rò cạnh hậu môn. Cứ tưởng chỉ bị nhọt thông thường lại ngại đến viện, người phụ nữ này đã đến một thầy lang bốc thuốc về tự đắp.

“Nghĩ rằng chi phí thấp, lại tiện lợi, kín đáo có thể tự đắp mà không phải đi khám bác sĩ. Tuy nhiên sau 1 tháng đắp thuốc, toàn bộ vùng hậu môn của bệnh nhân loét trợt, gây xơ hóa toàn bộ hoàn toàn không thể đi đại tiện được”, Ths. BS Nguyễn Ngọc Đan, Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội nói.

BS Đan cho biết, tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải rất vất vả để “sữa chữa” những sai lầm cho bệnh nhân này. Theo đó, ngoài phải điều trị dò hậu môn bệnh nhân còn phải điều trị hẹp hậu môn, tạo hình hậu môn.

Thời gian để “sửa sai” đối với bệnh nhân này theo BS Đan có thể kéo dài tới 1 năm. Trước mắt, bệnh nhân phải mổ để tạo hình lại hậu môn hẹp cần phải đi cầu trước. Sau khi hậu môn đủ rộng, đi cầu bình thường lúc ấy mới mổ dò hậu môn sau. Thời gian mổ rò hậu môn ít nhất chờ 6 tháng sau mổ tạo hình hậu môn.

“Rõ ràng là, bệnh nhân mất nhiều thời gian, tổn hại sức khỏe và đặc biệt chi phí tốn kém để khắc phục’, BS Ngọc Đan nhấn mạnh.

Chia sẻ với phóng viên, BS Nguyễn Ngọc Đan cho biết, cùng với bệnh trĩ, bệnh áp xe cạnh hậu môn, rò hậu môn là bệnh viêm nhiễm ở vùng hậu môn thường gặp nhất trong cộng đồng.

Biểu hiện bằng việc sưng, nóng, đỏ đau ở cạnh hậu môn giống như khối nhọt làm cho người bệnh thấy đau nhức khó chịu. Sau đó khối sưng tấy vỡ ra và chảy mủ để lại vết sẹo, vết viêm vùng hậu môn. Vết viêm này sẽ tiến triển sưng đau, chảy dịch thành từng đợt. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

{keywords}
BS Ngọc Đan phẫu thuật cho bệnh nhân 

Điều đáng ngại, theo BS Ngọc Đan, do đây là bệnh mắc ở vùng nhạy cảm cho nên đại đa số người bệnh có tâm lý ngại đi khám bác sĩ và thường sống chung với bệnh hoặc có thể đến các cơ sở y tế không có chuyên sâu về bệnh này.

“Đây là sai lầm vì bệnh để tiến triển lâu dài thì tổn thương lan rộng, điều trị càng ngày càng phức tạp, kết quả điều trị sẽ thấp. Đặc biệt, khi bạn đến những cơ sở y tế không có chuyên khoa được đắp thuốc hoặc tiêm các thuốc, uống thuốc không những không khỏi bệnh mà còn làm nên những hậu quả những biến chứng ở vùng hậu môn như: hẹp hậu môn hoặc tổn thương cơ thắt gây đại tiện mất tự chủ, rất nguy hiểm. Trường hợp nữ bệnh nhân mà chúng tôi đang phải điều trị là ví dụ điển hình”, BS Ngọc Đan cảnh báo.

Nguyên nhân của bệnh theo BS Ngọc Đan là do nhiễm khuẩn vùng phía trong của ống hậu môn. Ngoài ra còn một số yếu tố liên quan đến căn bệnh này, hay gặp ở những bệnh nhân ngồi nhiều, nam hay gặp hơn nữ, hay gặp ở độ tuổi trung niên..

Theo các bác sĩ chuyên khoa, căn bệnh này trước đây thường được thực hiện bằng phương pháp mổ mở cắt đường rò kinh điển tỷ lệ khỏi cao nhưng để lại sẹo lớn, bệnh nhân rất đau sau mổ, nguy cơ tổn thương cơ thắt cao và chăm sóc sau mổ thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người bệnh.

Nhưng hiện nay, thế giới có phương pháp xâm lấn tối thiểu – nội soi hỗ trợ hoặc sử dụng keo sinh học... Các phương pháp này đảm bảo cho bệnh nhân sẹo mổ nhỏ, ít ảnh hưởng đến cơ thắt, gần như không đau và ra viện chỉ sau một ngày. Phương pháp này hiện cũng đang được áp dụng tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội.

Để phòng bệnh, BS Ngọc Đan khuyến cáo, người bệnh có bất thường ở vùng hậu môn đặc biệt có những khối sưng đau vùng hậu môn, khối sa vùng hậu môn, chảy dịch, chảy mủ đại tiện ra máu thì cần đi khám tại các cơ sở có chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị chính xác bệnh.

“Bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên chưa có phương pháp phòng đặc hiệu. Tuy nhiên, các bạn cần phải giữ vệ sinh thật tốt, tránh để vùng hậu môn bị ẩm ướt, khi các bạn làm việc đòi hỏi phải ngồi nhiều sau 2 tiếng cần phải đứng dậy vận động mấy phút. Ngoài ra, người dân cũng không nên mặc quần áo quá chật. Đây là những biện pháp dự phòng gây viêm nhiễm vùng hậu môn”, BS Ngọc Đan nhấn mạnh.

N. Huyền 

Đo áp lực hậu môn chữa rối loạn đại tiện

Đo áp lực hậu môn chữa rối loạn đại tiện

Kỹ thuật đo áp lực hậu môn trực tràng là một phương pháp đã phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 năm gần đây, đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao mới được áp dụng lâm sàng tại Việt Nam.

Liệt tứ chi, cuộc sống phụ thuộc vào máy thở vì thuốc lá

Khói thuốc lá là thủ phạm gây ra nhiều bệnh lý từ ung thư tới tim mạch, hô hấp. Hút thuốc lá gây nghiện rất khó cai.

Người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ

Người đàn ông 69 tuổi ở Hà Tĩnh phải nhập viện để gắp dị vật vì uống thuốc còn nguyên vỏ.

Biết dị ứng kháng sinh nhưng vẫn uống thuốc, người đàn ông suýt chết

Bệnh nhân nam, 60 tuổi, ở Quảng Ninh, nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, tức ngực, nổi mẩn, ngứa, sau khi uống thuốc chữa viêm họng mua tại quầy thuốc gần nhà.

Báo động đỏ cứu bé trai vỡ gan, dập phổi vì gặp tai nạn lúc chơi đùa

Đang chơi với bạn, cậu bé ngã ra đường và bị xe tải cán phải. Công an đưa em đến viện cấp cứu trong tình trạng vỡ gan, mất máu nhiều.

Thủng loét dạ dày vì thói quen sau bữa ăn của nhiều người Việt

Ngậm tăm sau khi ăn là thói quen của nhiều người Việt Nam. Khi ho, sặc, tăm có thể chui vào ống tiêu hóa, gây thủng ruột, dạ dày.

Bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhân như ‘đống rác hỗn độn’

Khi nội soi cho một bệnh nhân trẻ tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) không khỏi sửng sốt khi gắp ra rất nhiều dị vật từ dạ dày, giống như một đống rác hỗn độn.

Tác dụng của trà, cà phê với bệnh tiểu đường

Nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân tiểu đường loại 2 có thể giảm 25% nguy cơ tử vong sớm nếu thường xuyên uống cà phê, trà hoặc nước lọc.

Vào phòng mổ cấp cứu sau hai tháng ngã từ độ cao 2m

Sau tai nạn, ông vẫn tỉnh táo, sinh hoạt bình thường nên không đi khám. Gần đây, ông thường xuyên mệt mỏi, khi đi khám bác sĩ yêu cầu phải mổ cấp cứu.

Khó thở tưởng vì béo phì, hóa ra bị khối u hiếm gặp

Người đàn ông 30 tuổi khó thở kéo dài và ngày càng nặng hơn vì một khối u lớn, chèn kín đường thở.

Suýt chết sau cơn đau tức ngực dữ dội

Người đàn ông bị đau dữ dội như có vật đè lên ngực, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ phát hiện động mạch vành phải của bệnh nhân tắc hoàn toàn.

Đang cập nhật dữ liệu !