Các nhân chứng ở Pakistan gọi chiến dịch tiêu diệt bin Laden là dàn dựng

Những người chứng kiến ​​hoạt động của lực lượng đặc biệt Mỹ nhằm tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden vào năm 2011 tại thành phố Abbottabad ở Pakistan đã gọi sự kiện này là dàn dựng của Washington.

Các nhân chứng và nhà báo Pakistan đang điều tra chi tiết về vụ việc chia sẻ với hãng tin RIA rằng, không có gì xác nhận bin Laden đã có mặt trong ngôi nhà tại thời điểm đó.

Theo các thông báo trước đó, ngày 2/5/2011, bin Laden bị tiêu diệt bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ được chuyển đến Abbottabad từ Afghanistan bằng máy bay trực thăng.

Nhà báo Pakistan Suheil Abbasi, lúc đó đang làm việc tại hiện trường cho biết, những gì xảy ra ở Abbottabad cho thấy Mỹ cần “màn trình diễn” này để giữ thể diện trước cộng đồng thế giới và người dân Mỹ.

{keywords}
Cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden cho đến nay vẫn bị đặt nhiều nghi vấn. (Ảnh: AP)

“Tất cả chúng tôi đều chắc chắn rằng bin Laden không ở trong tòa nhà. Nhưng, chắc chắn gia đình ông ta đã sống ở khu vực này trong vài năm”, một trong những nhân chứng sống gần hiện trường cho biết.

Trong khi, những người được phỏng vấn nói rằng, tất cả mọi người trong thành phố đều rất ngạc nhiên trước các báo cáo trên các phương tiện truyền thông Mỹ và phương Tây về việc tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden.

“Sau đó, các nhà báo cả trong và ngoài nước bắt đầu đến Abbottabad. Tiếp theo là những lời phát biểu và chúc mừng của Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama liên quan đến việc tiêu diệt kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Và việc thi thể bin Laden bị ném xuống biển là vô cùng lố bịch”, một trong những nhân chứng nói thêm.

Theo các nhà chức trách Mỹ, thủ lĩnh của nhóm khủng bố Al-Qaeda đã được xác định và sau khi thực hiện các nghi thức khâm liệm người chết theo đúng truyền thống của đạo Hồi, thi thể bin Laden được ném xuống biển để nơi chôn cất ông ta không trở thành mục tiêu sùng bái của chủ nghĩa khủng bố sau này.

Tuy nhiên, vào năm 2012, WikiLeaks công bố nội dung một thư điện tử được đánh cắp từ công ty tình báo tư nhân StratFor đặt trụ sở ở Mỹ cho thấy, bức thư điện tử của Phó chủ tịch StratFor, ông Fred Burton được viết vào lúc 5 giờ 51 phút sáng ngày 2/5/2011, ngày mà trùm khủng bố Osama bin Laden bị biệt kích Mỹ hạ sát ở căn nhà bí mật tại Abbottabad, Pakistan.

E-mail này có đoạn tiết lộ rằng, thi thể của bin Laden được chở thẳng về Dover thuộc tiểu bang Delaware bằng máy bay của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Sau đó lại chuyển đến một viện quân y ở Bethesda, tiểu bang Maryland.

Ngay sao đó, vụ tiết lộ này làm nổi lên những tranh cãi về điều gì xảy ra đối với thi thể của bin Laden. Xác của ông trùm khủng bố này có thực sự được thủy táng ở biển không? Cho đến nay, thế giới không hề được thấy một hình ảnh nào về vụ thủy táng trên.

Trước đó, Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về cái chết của trùm khủng bố bin Laden trong cuộc đột kích năm 2011. Trên Twitter, ông Trump lặp lại thông báo “kẻ khủng bố số một của nước Mỹ” vẫn còn sống.

Truyền thông Mỹ đưa tin, vào tháng 10/2020, một binh sĩ trong lực lượng Thủy quân lục chiến tham gia chiến dịch đã công khai bác bỏ suy đoán một “bản sao” của bin Laden đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích.

Thi thể của thủ lĩnh Al-Qaeda được xác định bằng cách nhận dạng và so sánh DNA với mẫu người thân của hắn. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã cấm công bố bất kỳ tài liệu nào ghi lại cái chết của thủ lĩnh Al-Qaeda.

Chân dung cựu Ngoại trưởng Kishida Fumio sắp thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Chân dung cựu Ngoại trưởng Kishida Fumio sắp thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Cựu Ngoại trưởng Kishida Fumio (64 tuổi) đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ Tự do (LDP) hôm 29/9, dự kiến trở thành thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản.

Thanh Bình (lược dịch)

Video pháo binh Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không Nga ở Kherson

Lực lượng pháo binh của Ukraine đã bắn nổ hệ thống phòng không SA-8 Gecko và pháo tự hành 2S7 Pion của Nga tại vùng Kherson.

Xung đột Nga - Ukraine sẽ thế nào vào mùa đông?

Các chuyên gia cho rằng, không loại trừ khả năng Nga – Ukraine tiến hành đàm phán hòa bình vào năm tới, sau khi trải qua những cuộc giao tranh khốc liệt trong mùa đông lạnh giá.

Tổng thư ký NATO nói ‘chuẩn bị đón tin xấu’ từ Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã không giành được bất kỳ sự đột phá nào ở vùng xung đột trong nhiều tháng qua.

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Đang cập nhật dữ liệu !