BV đa khoa Hà Nội 'chưa biết nguyên nhân' vụ chết lâm sàng
Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn – Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, bệnh viện mới đi vào hoạt động được gần hai năm. Trước khi xảy ra sự việc của bệnh nhân Tưởng, bệnh viện đã từng chữa trị cho rất nhiều trường hợp tương tự và nhiều người trong gia đình của bà Tưởng cũng từng chữa ở bệnh viện này.
“Ngày 30/10, bệnh nhân Tưởng đến mổ cắt dây thanh quản. Ca mổ thành công, bệnh nhân khỏe mạnh trở về. Đến ngày 8/11, bệnh nhân khám lại, thấy có nang nước nên bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An quyết định cho đưa vào phòng mổ”, ông Sơn kể lại.
![]() |
Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cho biết bệnh nhân Tưởng bị co thắt thanh quản khi tiến hành đặt càng để banh miệng |
Tuy nhiên, theo ông Sơn, sau khi tiến hành xịt thuốc tê, đến công đoạn dùng càng để banh miệng ra, bất ngờ bệnh nhân Tưởng xảy ra tình trạng co thắt thanh quản khiến bệnh nhân ngừng thở. Trước tình hình xấu, các bác sĩ đã phải đặt ống thở và cho bệnh nhân thở bằng máy. Cùng lúc này, ông Sơn đã phải “cầu cứu” các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức, xin ý kiến của các bác sĩ có chuyên môn và đến khoảng 22h ngày 8/11, bệnh nhân Tưởng đã được chuyển sang Việt Đức điều trị trong tình trạng hôn mê”.
Khi PV đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến co thắt thanh quản, ông Sơn cho biết các bác sĩ vẫn chưa tìm được nguyên nhân cụ thể trong trường hợp của bệnh nhân Trần Thị Tưởng.
Về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Tưởng hiện tại đang hôn mê sâu, huyết áp vẫn còn nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục, phía Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội vẫn thường xuyên gọi điện sang nhờ các bác sĩ hết sức cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân. “Người thầy thuốc phải có trách nhiệm với bệnh nhân tới cùng, không được vô trách nhiệm. Ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của bệnh nhân”, ông Sơn chia sẻ.
Về kỹ thuật mổ nội soi vi phẫu thanh quản được áp dụng chữa trị với bệnh nhân Tưởng, ông Nguyễn Hoàng Sơn cũng khẳng định kỹ thuật này hoàn toàn được phép thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội và người thực hiện là bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An có giấy chứng chỉ hành nghề của Bộ Y tế.
Cùng liên quan đến vụ việc, trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở y tế Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ việc của bệnh nhân Tưởng. Phía Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cũng đã báo cáo sơ bộ về nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân Tưởng bị chết lâm sàng sau khi điều trị tại bệnh viện này. Lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế xuống trực tiếp làm việc với Bệnh viện Đa khoa Hà Nội để xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả, lúc đó chúng tôi mới có biện pháp”.
Lê Tú