BV Bưu điện tài trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 100 cặp vợ chồng

Bệnh viện Bưu điện quyết định tài trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 100 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, tăng thêm 20 ca so với dự kiến ban đầu. Thời gian nhận đăng ký kéo dài đến hết 31/8/2018.

Tin vui với các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn vừa được Thày thuốc ưu tú – Tiến sĩ – Bác sĩ Đỗ Văn Tráng, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện công bố sáng 2/8 tại Ngày hội Tư vấn vô sinh hiếm muộn 2018 với chủ đề “Vô sinh nam – Cơ hội được làm cha” ở Hà Nội.

Thày thuốc ưu tú – Tiến sĩ – Bác sĩ Đỗ Văn Tráng, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện công bố tin vui với các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn tại Ngày hội Tư vấn vô sinh hiếm muộn năm 2018.

Theo Bác sĩ Đỗ Văn Tráng, Ngày hội Tư vấn vô sinh hiếm muộn là sự kiện thường niên của Bệnh viện Bưu điện nhằm phổ biến, cung cấp đến cộng đồng những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, cách phòng tránh cũng như phát hiện sớm, điều trị kịp thời vô sinh, hiếm muộn nhờ các tiến bộ của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện nay.

“Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh, hiếm muộn. Trước đây, khi hai vợ chồng không có con, mọi tội lỗi thường bị đổ lên vai người phụ nữ. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất vào năm 2015, nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở các cặp đôi có tỷ lệ 40% do nữ, 40% do nam, 20% chưa rõ nguyên nhân. Vì vậy, vấn đề vô sinh nam sẽ được các chuyên gia, bác sĩ trao đổi tại Ngày hội Tư vấn vô sinh hiếm muộn năm 2018”, Bác sĩ Đỗ Văn Tráng chia sẻ.

Trong khuôn khổ Ngày hội Tư vấn hiếm muộn năm 2018, các bác sĩ, chuyên gia của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Bưu điện đã chia sẻ thông tin về tổng quan hiện trạng vô sinh hiếm muộn và các kỹ thuật điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản; Các yếu tố quyết định thành công của một chu kỳ làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF); Vô sinh nam – nguyên nhân và các kỹ thuật điều trị; Các phương pháp xử trí những trường hợp vô sinh nam do không có tinh trùng; Xử lý tinh trùng trong labo hỗ trợ sinh sản – các hướng tiếp cận mới; Lạc nội mạc tử cung và hiếm muộn…

Để tiếp thêm nghị lực cho các cặp vợ chồng không may mắn, theo kế hoạch công bố trước đây, trong khuôn khổ Ngày hội Tư vấn vô sinh hiếm muộn năm 2018, Bệnh viện Bưu điện sẽ tài trợ cho 80 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thực hiện IVF. Tuy nhiên, do số lượng đăng ký rất đông nên Ban lãnh đạo Bệnh viện quyết định tăng số lượng cặp vợ chồng được hỗ trợ.

“Bệnh viện Bưu điện sẽ tài trợ cho 100 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có con lần nào và có chỉ định làm IVF. Mỗi cặp vợ chồng được hỗ trợ 30 triệu đồng trong quá trình làm IVF tại Bệnh viện Bưu điện. Thời hạn nộp hồ sơ còn kéo dài tới hết ngày 31/8/2018. Sau đó, danh sách 100 cặp vợ chồng được hỗ trợ sẽ được công bố trên website của Bệnh viện”, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện công bố tin vui trong tràng pháo tay kéo dài của hàng trăm cặp vợ chồng tham dự Ngày hội Tư vấn vô sinh hiếm muộn năm 2018.

Được biết, đây là lần thứ ba Bệnh viện Bưu điện tổ chức chương trình hỗ trợ chi phí cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn làm IVF. Hai năm trước (2016 – 2017), trong số 90 cặp vợ chồng được hỗ trợ, rất nhiều trường hợp đã hiện thực hóa được ước mơ làm cha mẹ, hiện đang mang thai hoặc đã sinh con.

Hàng trăm cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đã tới dự Ngày hội Tư vấn vô sinh hiếm muộn năm 2018 do Bệnh viện Bưu điện tổ chức ở Hà Nội sáng 2/8.

Chia sẻ thêm thông tin về các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam hiện nay, Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Bưu điện cho biết: “Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của Việt Nam đi sau thế giới 20 năm, nhưng với sự mở cửa của nhà nước, các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của Việt Nam hiện đã ngang bằng thế giới, kể cả máy móc thiết bị, kỹ thuật tiên tiến nhất.

10 năm trước, tỷ lệ IVF thành công tại Việt Nam chỉ đạt 10 – 15%. Riêng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, năm 2015, tỷ lệ thành công là 45 – 55%, nhưng 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ đã tăng lên tới 55%, thậm chí có tháng 60%. Trước hầu như kỹ thuật chỉ dành cho vô sinh nữ như tắc vòi trứng, tinh trùng yếu vừa vừa, giờ áp dụng cho hầu hết các trường hợp cả nam và nữ”.

Bình Minh

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !