Buộc phải học tiếng Anh 'tự nguyện'

Tiếng Anh là môn tự chọn, nhưng nhiều phụ huynh ở Hà Nội không muốn cho con học ở trường cũng rất… khó.

Buộc phải học tiếng Anh 'tự nguyện'

Buộc phải học tiếng Anh 'tự nguyện'

Ảnh minh họa

Một phụ huynh có con học lớp 3 trường tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên bức xúc cho biết: "Nhà trường phối hợp với trung tâm Language Link để dạy tiếng Anh cho các con từ lớp 1 với học phí hơn 3 triệu đồng/học kỳ, chưa kể tài liệu. Con tôi đăng ký học từ lớp 1, năm sau tôi và nhiều phụ huynh khác định xin rút thì nhà trường cho biết muốn thôi thì phải chuyển lớp khác. Đến năm nay, khi con của chị lên lớp 3, theo quy định của Bộ GD-ĐT, cháu được học chương trình ngoại ngữ bắt buộc nên chị không muốn cho cháu học chương trình tự chọn nữa, nhưng nhà trường vẫn cho biết: “nếu thôi phải chuyển lớp”".

Việc chuyển lớp là bình thường, nhưng vì lớp học tiếng Anh tự chọn, đóng tiền cao nên có cô giáo chủ nhiệm tốt. Hơn nữa, phụ huynh lo con đang quen lớp mà phải chuyển thì sẽ ảnh hưởng tâm lý.

Một phụ huynh khác có con vừa vào lớp 1 trường tiểu học Thượng Thanh, quận Long Biên cho hay: khi nhập học, bộ phận tuyển sinh nói luôn là nếu đăng ký học chương trình tiếng Anh của Language Link thì được vào lớp chọn ngay không phải “xin xỏ” gì cả, nếu không thì học lớp thường.

Một loạt các trường như Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng, Trung Tự, Phương Mai, quận Đống Đa, Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình… đều phối hợp với trung tâm ngoại ngữ vào giảng dạy. Phụ huynh trường tiểu học Phương Mai, quận Đống Đa cho hay, ngay khi làm thủ tục nhập học, chị phải đóng hơn 6 triệu/năm cho việc học tiếng Anh, mỗi tuần 2 buổi 45 phút.

Phụ huynh trường tiểu học Ngọc Lâm thì phân tích: với khoảng 100.000 đồng/tiết học, trong khi lớp hơn 50 học sinh, nên việc học không hiệu quả. Với số tiền như vậy, học bên ngoài thì lớp chỉ hơn 10 học sinh, chắc chắn chất lượng sẽ tốt hơn.

Tại trường tiểu học Lê Văn Tám, liên kết với trung tâm nước ngoài nhưng chỉ dạy mỗi buổi 30 phút nên “chỉ ổn định các con đã hết giờ rồi”, một phụ huynh nói.

Dù quảng cáo là giáo viên bản ngữ nhưng phụ huynh cũng không biết giáo viên người nước ngoài đang dạy cho con mình có bằng cấp gì về nghiệp vụ sư phạm hay lại là “tây ba lô”. Vị phụ huynh có con học trường tiểu học Long Biên kể trên nói: “Con tôi có lần kể, “thầy tây” không bằng lòng với một bạn trong lớp đã đá cặp sách của bạn ấy ra hành lang, giáo viên có nghiệp vụ sư phạm đâu có xử sự như vậy”.

Đối với những trường ngoài công lập, việc đưa các chương trình ngoại ngữ của nước ngoài vào giảng dạy còn biến lớp học thành lớp “quốc tế” với học phí tính bằng USD.

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm năm học này tuyển sinh 3 lớp quốc tế với học phí 150-200 USD mỗi tháng, kèm theo 3 triệu đồng tài liệu học tập cho mỗi học sinh. Trường dân lập Hà Nội Academy ngoài học phí 93,6 triệu đồng/năm học đối với cấp tiểu học, còn thu 4,6 triệu đồng tiền sách giáo khoa và tài liệu chương trình quốc tế.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 300 trường tiểu học dạy ngoại ngữ tự chọn, nhiều trường phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ để giảng dạy. Muốn “vào” được trường, các trung tâm phải chi hoa hồng cho trường nên các trường mới dùng nhiều cách khác nhau để phụ huynh cho con theo học, chẳng hạn gọi là “lớp chọn”, “chất lượng cao”, lớp “quốc tế”, phòng học có điều hòa.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khẳng định, vì là môn học tự chọn nên các trường tự tổ chức giảng dạy và quản lý thu chi, trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, Sở GD&ĐT chỉ kiểm soát chương trình tiếng Anh bắt buộc.

Theo VietnamNet

Theo VietnamNet

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !