Bốn người phụ nữ bị bắt vì đeo mặt nạ dọa ma trẻ mầm non

Bốn người phụ nữ ở Mỹ bị bắt giữ trước cáo buộc bạo hành trẻ em sau khi đeo mặt nạ dọa ma trẻ mầm non.

Bốn người phụ nữ ở bang Mississippi của Mỹ liên quan tới các đoạn video “khủng bố” trẻ em ở một trường mầm non bằng cách đeo mặt nạ giống nhân vật trong bộ phim kinh dị "Scream" đang bị cáo buộc tội bạo hành trẻ em. Ngoài ra, nghi phạm thứ 5 bị cáo buộc che giấu không báo cáo sự việc. 

Theo Business Insider, cảnh sát trưởng quận Monroe ở bang Mississippi là ông Kevin Crook tuyên bố 4 nghi phạm Sierra McCandless (21 tuổi), Oci-Anna Kilburn (28 tuổi), Jennifer Newman (25 tuổi) và Misty Shyenne Mills (28 tuổi) đang đối mặt với 3 cáo buộc bạo hành trẻ em. Trong khi đó, nghi phạm thứ 5 là Traci Hutson (44 tuổi) phạm tội nhẹ hơn là che giấu không báo cáo sự việc. 

Các đối tượng Jennifer Newman, Misty Shyenne Mills, Oci-Anna Kilburn, Sierra McCandless và Traci Diane Hutson tham gia dọa ma học sinh tại trường mầm non ở bang Mississippi, Mỹ. (Ảnh: AP)

Thẩm phán đã đặt ra mức tiền bảo lãnh đối với 2 nghi phạm McCandless và Kilburn mỗi người là 20.000 USD, và 15.000 USD đối với Newman và Mills, theo AP. Còn Hutson vẫn chưa bị áp đặt tiền bảo lãnh do người này phạm tội cấp nhẹ hơn. 

“Thật đáng xấu hổ khi chuyện này xảy ra ở khu vực của chúng ta. Hy vọng mọi người sẽ xem đây là bài học kinh nghiệm”, ông Crook nói với Northeast Mississippi Daily. 

Bà Shiela Sanders, chủ cơ sở mầm non Lil’ Blessings Child Care & Learning Centre ở khu Hamilton thuộc bang Mississippi, cho biết ít nhất 4 nhân viên đã bị sa thải sau khi các đoạn video dọa trẻ em được công bố. 

Trong một đoạn video, đám trẻ được nhìn thấy sợ hãi khóc lớn và chạy trốn khỏi người phụ nữ đeo mặt nạ giống nhân vật trong bộ phim kinh dị "Scream" đang đuổi theo sau. Sau đó, người phụ nữ giới thiệu có tên là CeeCe vừa khóc vừa nói lời xin lỗi trong đoạn video được công bố. Cô này cho biết chính mình là người đeo mặt nạ đuổi theo đám trẻ trong video. 

“Các giáo viên hỏi tôi liệu tôi sẽ làm, hoặc họ có thể dùng chiếc mặt nạ để buộc bọn trẻ nghe lời và dọn dẹp phòng. Tôi không phải là người bạo hành trẻ nhỏ”, CeeCe nói lời xin lỗi trong video được Daily Mail công bố. 

Cũng trong video, CeeCee nói rằng cô đã được tuyển vào làm tại trường mầm non được khoảng 4 năm. 

“Tôi không có ý định gây sang chấn tâm lý cho các em nhỏ. Tôi chỉ hy vọng bọn trẻ phản ứng theo cách tự nhiên khi tôi dọa. Các bạn không được chứng kiến những gì diễn ra sau khi tôi rời khỏi căn phòng và tháo chiếc mặt nạ, và sau đó bước vào lớp. Tôi nói ‘CeeCee đã bắt được quái vật. Nó sẽ không trở lại nữa’. Bọn trẻ đã chạy tới ôm lấy tôi. Tôi đã chăm sóc bọn trẻ suốt thời gian dài”, cô CeeCee nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, cô Katelyn Johnson, một phụ huynh có con theo học tại trường mầm non, chia sẻ với ABC News rằng cô đã “vô cùng sốc trước những gì xảy ra”. 

“Dù họ đeo hay tháo chiếc mặt nạ ra, hành vi này đều không thể chấp nhận được. Huyết áp của tôi tăng vọt khi nhìn thấy video. Chuyện này khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi cảm thấy tức giận”, cô Johnson nói. 

Thậm chí, cô Johnson nhấn mạnh “Tôi muốn họ phải ngồi tù và tôi muốn họ nhận thức được rằng những gì họ làm là nghiêm trọng. Đây không phải là chuyện đùa, và không có gì đáng buồn cười cả”. 

Cũng theo CNN, bà Melissa Parker, quan chức thuộc Sở Y tế bang Mississippi, cho hay kể từ sau khi vụ việc được phanh phui, tính tới ngày 20/10, trường Lil’ Blessings vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !