Bộ Y tế đánh giá cao công tác hỗ trợ sinh sản tại BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Sau khi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh thời gian qua trong công tác hỗ trợ sinh sản.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trực tiếp tư vấn cho bệnh nhân tại BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/7, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh về công tác chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau khi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Bệnh viện thời gian qua trong công tác hỗ trợ sinh sản.

Được sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia đến từ Trung tâm Sinh sản Quốc gia, các bác sỹ khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện điều trị IVF cho 83 trường hợp trong đó chuyển phôi được 53 trường hợp, có 18 trường hợp có thai, 17 trường hợp có thai lâm sàng, 15 trường hợp có thai diễn tiến tốt và 02 trường hợp đa thai. Việc triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ngay tại tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp các cặp vợ chồng vô sinh được điều trị ngay tại địa phương, giúp giảm nhiều về chi phí, thời gian; đồng thời là bước tiến mới, khẳng định sự hoàn thiện chu trình điều trị cho bệnh nhân vô sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã trực tiếp tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, đồng thời đánh giá cao công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao để tiếp nhận kỹ thuật của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương sự quan tâm, đầu tư đúng hướng của tỉnh Quảng Ninh đối với ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh nói riêng, nhằm thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời mong muốn tập thể đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đưa Bệnh viện ngày càng phát triển và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và Nhi khoa tại Quảng Ninh.

Nguyên Trung

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !