Bộ VH-TT&DL chỉ rõ những sơ suất của VFF
Trong cuộc họp kín giữa lãnh đạo Bộ VH-TT&DL với Thường trực VFF về công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 8, các lãnh đạo VFF đã giải đáp về những thông tin lùm xùm xung quanh tiêu chí phải có bằng cử nhân cho vị trí phó chủ tịch VFF.
Tại cuộc họp, lãnh đạo VFF đã có báo cáo với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) về công tác chuẩn bị Đại hội VFF khoá 8 cũng như lắng nghe các ý kiến chỉ đạo từ Bộ.
Sau cuộc họp chiều 18/4, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cũng đã trao đổi với báo chí nhiều vấn đề được dư luận, truyền thông quan tâm.
Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho biết: “Kỳ Đại hội VFF nhận được sự quan tâm lớn và với quy chế hoạt động của một tổ chức xã hội nghề nghiệp thì luôn có quy định, điều lệ rõ ràng về quy trình tổ chức Đại hội".
![]() |
Cuộc họp kín giữa lãnh đạo Bộ VHTT&DL cùng VFF |
“Trong công tác chuẩn bị cho đại hội, VFF có những tính toán không hết và lãnh đạo VFF cũng đã giãi bày cho. Họ hoàn toàn không có ý đồ gì cả, cũng không có lợi ích nhóm, gạt người này, người nọ ra khỏi VFF. Tôi cũng có ý kiến, nếu tiêu chí không cần thiết và có thể gây hiểu lầm cho những người tham gia thì ban chấp hành VFF cần xem xét lại. Lãnh đạo ngành luôn kỳ vọng đại hội VFF được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, tập hợp được những người có tầm, có tâm vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, ông Thắng nói rõ quan điểm.
Ông Thắng cũng nói thêm, thời gian qua có những tranh luận, tuy nhiên đó không phải vì lợi ích nhóm hay cố ý gạt ai ra đối với các ứng viên chủ chốt VFF khoá tới. "Tôi ủng hộ, khuyến khích chủ chương ứng viên chủ chốt VFF cần có chương trình hành động sau khi đắc cử. Tuy nhiên, vấn đề này cần được Đại hội thống nhất”, ông Thắng cho hay.
Cũng theo Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng: "Bộ VH-TT&DL đã chỉ rõ những sơ suất của VFF trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội khóa 8, ví dụ như quá trình tập hợp danh sách nhân sự các ứng cử viên và đề nghị ban chấp hành VFF phải xem xét lại tiêu chí về bằng cấp".
Theo thông tin trước đó, trong đề án nhân sự ban chấp hành VFF khóa 8 (2018 – 2022), tiểu ban nhân sự VFF có đưa ra quy định như sau: Tiêu chí chức danh chủ tịch VFF cần có điều kiện phải tốt nghiệp đại học trở lên, tâm huyết với bóng đá, có tư duy cải cách, có uy tín trong xã hội, được các tổ chức thành viên tín nhiệm, có khả năng huy động, phát huy năng lực của các ủy viên ban chấp hành, các tổ chức thành viên và vận động các nguồn lực xã hội để phát triển bóng đá bền vững; có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý.
Đối với tiêu chí chức danh phó chủ tịch chuyên môn thì phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành bóng đá. Chức danh phó chủ tịch tài chính tài trợ phải tốt nghiệp đại học trở lên, đã từng quản lý ngành kinh tế và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này hoặc là doanh nhân có tiềm lực, đã quản lý các doanh nghiệp lớn đạt hiệu quả.
Tiêu chí dành cho phó chủ tịch truyền thông cũng phải tốt nghiệp đại học trở lên. Các tiêu chí này do ban chấp hành VFF thông qua và không có ý kiến phản hồi bằng văn bản. Ngoài ra, Tiểu ban nhân sự VFF cũng đã để sót tên bàu Đức (chủ CLB HAGL) trong danh sách ứng viên phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ 8, dù ông chủ CLB HAGL được đề cử.
Trả lời câu hỏi ứng viên lãnh đạo VFF khoá 8 cần đảm bảo tiêu chí có “bằng đại học”, Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết: “Việc đưa ra các tiêu chí với ứng viên nắm giữ các vị trí chủ chốt của VFF khoá 8 là do BCH VFF thông qua. Sắp tới, chúng tôi sẽ lấy ý kiến từ BCH về việc có bỏ tiêu chí cần bằng đại học với các ứng viên hay không. BCH nhận thấy có phản biện, ý kiến công luận thì chúng tôi luôn lắng nghe, tiếp thu chứ không bảo thủ trong vấn đề này”.
Hiện tại, các ứng viên Chủ tịch VFF chưa được chốt cụ thể, bởi Bộ VH-TT&DL chưa quyết định cử ai tham gia ứng cử. Lãnh đạo VFF cũng cho biết thêm, hiện chưa thể ấn định thời gian đại hội VFF vì chờ ý kiến của Bộ Nội vụ.