Bộ trưởng Y tế “chê” các thủ khoa trường Y thấp còi, gầy gò

"Các học sinh tốt nghiệp hiện nay nói chung và các thủ khoa nói riêng nhìn chung là quá nhỏ, thấp còi, gầy gò quá! Vì các em học tập, lao động quá sức… lại không được ăn uống đầy đủ các chất. Tôi thực sự thấy thương các bạn đã vượt qua sự thiếu thốn để lao động, học tập giỏi...."

Tại buổi nói chuyện với các thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu quan điểm như vậy. Ở các nước phát triển học sinh tốt nghiệp chiều cao, cân nặng đều cân đối. Ở nước Nhật, ngày trước cũng thấp, còi như Việt Nam, nhưng hiện nay học sinh, sinh viên của họ đã đạt chuẩn chiều cao, cân nặng… vì họ chú ý đến bổ sung dinh dưỡng cho thế hệ sau.

Theo Bộ trưởng, các thủ khoa hiện nay phải có trách nhiệm, lý tưởng sống, tích cực rèn luyện nghề nghiệp, tu dưỡng đạo đức. Việc thi vào trường Đại học Y đã khó, mà các bạn thi đỗ thủ khoa là điều càng khó. Điều này khẳng định các thủ khoa có tố chất của những bác sỹ giỏi trong tương lai, đồng thời  cần phát huy thành tích học tập các năm tiếp theo để giữ vững danh hiệu này.

Các sinh viên trường y đã chọn nghề y như Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nói rằng đây là ngành đào tạo đặc biệt, ra nghề cũng đặc biệt và đãi ngộ đặc biệt… trước mắt chúng ta phải có trách nhiệm khẳng định mình trong học tập, rèn luyện đạo đức nghề y.

Bộ trưởng Y tế “chê” các thủ khoa trường Y thấp còi, gầy gò - ảnh 1
Bộ Trưởng Bộ Y tế nói chuyện với các thủ khoa Đại học Y HN

Ngoài ra, chúng ta phải có sự say mê nghề thì mới có thể học tập, rèn luyện tốt ra nghề mới thành công được. Nếu không có sự say mê các thủ khoa vào năm thứ nhất là sẽ mai một, đến năm thứ hai cũng mai một đi khi ra trường tốt nghiệp cũng là sinh viên bình thường.Từ học giỏi thi vào giỏi là một khoảng cách, học giỏi trong trường đào tạo và ra trường làm giỏi nghề lại là một khoảng cách khác.

Ở các nước tư bản, thầy thuốc người ta coi là một đẳng cấp khác. Lúc nào đến viện, đến phòng khám người dân cũng gọi một điều là thưa bác sỹ, hai điều cũng thưa bác sỹ… mặc dù có bệnh nhân bằng tuổi cha chú mình, vì người ta quý trọng sức khỏe, mạng sống…

“Nghề thầy y là khi bác sỹ thấy bệnh nhân đau đớn thì phải đau hơn người nhà bệnh nhân thì mới có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp được… vì vậy, các bạn thủ khoa ngồi đây phải rèn luyện tài đức ngay từ bây giờ.” -  Bộ trưởng nói.

Hiện nay, Bộ Y tế đang có đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế trình Chính phủ, các thủ khoa sau khi ra trường là nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho ngành y tế sau này. Bộ Y tế cũng sẽ có những phương thức đào tạo mới chuyên biệt vừa chuyên sâu, vừa phổ cập trong cộng đồng,  đào tạo quản lý… đồng thời phân bổ nguồn nhân lực đội ngũ bác sỹ giỏi lên vùng sâu, vùng xa.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng mong muốn các thủ khoa sau này là hạt nhân của ngành y tế, y học Việt Nam. Để có được điều đó ngay từ bây giờ các thủ khoa phải có lý tưởng, trách nhiệm, hoài bão không ngừng vươn lên tự học hỏi tiếp thu các tiến bộ khoa học trên thế giới…

Nguyễn Hiếu

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !