Bó tay bài toán thí sinh ảo
Bó tay bài toán thí sinh ảo
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, Bộ GD&ĐT lại gây bất ngờ khi không hạn chế số đợt xét tuyển của từng trường cũng như không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn đợt trước như trước đây, không đề cập đến quy định các trường không được hạ điểm chuẩn. "Sẽ rối khi xét tuyển” là điều đã được tiên đoán và việc giải bài toán thí sinh ảo đang khiến nhiều trường lao đao…
![]() |
Nhiều trường lo ngại, dù có xét tuyển tới giữa tháng 12 như năm ngoái thì việc "vớt” thí sinh ở thời điểm này xem ra quá mệt mỏi và hiu hắt. |
Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, quy định mới này sẽ giúp các trường ĐH thiếu nguồn tuyển có điều kiện xét tuyển thêm thí sinh (TS) và giúp TS có nhiều cơ hội vào ĐH hơn. Tuy nhiên do Bộ GD&ĐT quy định thí sinh được photo phiếu báo điểm để đăng ký nguyện vọng (NV) nên nhiều trường khi kết thúc làm thủ tục nhập học cho TS trúng tuyển NV 1 mới bất ngờ với lượng thí sinh ảo. Có trường gọi đến 2.500 thí sinh NV1 nhưng chỉ có khoảng 60% thí sinh nhập học, có trường hệ CĐ trúng tuyển gần 700 nhưng nhập học chỉ có 20%. Trong khi đó, với các trường CĐ con số ảo còn lớn hơn rất nhiều.
Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2012, Bộ GD&ĐT cho phép xét tuyển nguyện vọng đến 31-11. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng năm nay thời gian tuyển sinh đã được cho phép kéo dài hơn nên con số xét tuyển bổ sung sẽ được tự điều chỉnh khi có thời gian. Song khi TS được cấp tới 2 giấy chứng nhận có dấu đỏ, sẽ có ít nhất 2 trường phải chờ đợi 1 TS đến nhập học. Đó là chưa nói TS còn gửi bản sao đi rất nhiều trường khác và các trường này cũng sẽ rơi vào tình trạng phải chờ đợi xem TS có học ở trường mình hay không.
Làm sao để "bắt” được thí sinh ảo và thực đang "bay nhảy” hết trường này tới trường khác là mối bận tâm của cả các trường công lập và ngoài công lập. Nhiều trường lo ngại, dù có xét tuyển tới giữa tháng 12 như năm ngoái thì việc "vớt” thí sinh ở thời điểm này xem ra quá mệt mỏi và hiu hắt.
Thạc sĩ Võ Văn Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn Lang cho rằng: đây là một thách thức thật sự trong mùa tuyển sinh này. Lo ngại của GS Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng ĐH dân lập Hải Phòng, giờ đã trúng phóc, việc cho phép hạ điểm chuẩn như vậy sẽ làm rối loạn cả hệ thống chứ không chỉ một số trường. Đồng quan điểm, thạc sĩ Nguyễn Văn Đương - Phó Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng lo ngại việc tạo cơ chế mở cho các trường như quy định mới nhiều khả năng dẫn đến tình trạng "loạn” xét tuyển. Mỗi trường sẽ có những cách làm khác nhau, trường nhận phiếu điểm gốc, trường nhận bản sao, trường cho rút hồ sơ, trường không, rồi việc xét điểm thấp hơn NV đã xét…, rất dễ gây rối cho các trường và bản thân TS.
Ở khu vực ĐBSCL, mùa tuyển sinh năm nay nhiều trường không chỉ rơi vào tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu, mà còn lo số đã nộp hồ sơ xét tuyển NV "chạy làng”. Sau khi trượt NV bổ sung, hàng ngàn TS tìm đến trường ĐH xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để tìm cơ hội vào trường khác. Có trường đồng ý cho rút, có trường không. Sự việc chưa có tiền lệ này đã gây khó cho cả TS lẫn các trường, như TS ồ ạt rút hồ sơ NV 2 tại Đại học Sài Gòn mới đây.
Bộ nghĩ rằng tạo quyền tự chủ cho các trường nên không quy định từng đợt xét tuyển. Nhưng có lẽ vì không lường hết được diễn biến thực tế nên Bộ rơi vào thế bị động.
Để "chữa cháy”, Bộ yêu cầu các trường không được kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 7-9. PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TPHCM thẳng thắn nhìn nhận: tình trạng TS trúng tuyển ảo tồn tại nhiều năm nay và không có cách hóa giải.
TS thi 2 đợt đã ảo lần thứ nhất ở NV1, TS xét tuyển lại tiếp tục ảo lần thứ 2 và với cách xét tuyển năm nay, Bộ tiếp tục bộc lộ hạn chế khi "cải lùi” tuyển sinh khiến cho các trường thật sự rối.
Theo Phương Anh/daidoanket
