Bộ Công Thương vào cuộc giám sát việc nổ mìn tại mỏ đá vôi Nhà máy Xi măng Sông Lam

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) - Bộ Công thương cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ đá vôi của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An.

Ba bộ phối hợp bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho nông sản Việt ở nước ngoài

Trước mắt, kế hoạch phối hợp hỗ trợ sẽ lựa chọn ba sản phẩm: vải thiều Bắc Giang, xoài Đồng Tháp, nhãn quả và long nhãn của tỉnh Sơn La để nghiên cứu thí điểm đánh giá xác định sản phẩm tiềm năng và thị trường trọng điểm.

'Xuất khẩu trái cây sang TQ như đi chợ, đi bán chưa biết người mua là ai'

'Gọi là xuất khẩu, nhưng bán hàng cũng giống như ở chợ. Xuất khẩu mà chưa biết người mua hàng bên kia biên giới là ai. Xe chở dưa đến cửa khẩu Tân Thanh, thương lái Trung Quốc đến xem, mặc cả, lựa quả còn tốt thì lấy...'

Kìm giá xăng dầu: Nên sớm giảm thuế, phí

Giá xăng tăng liên tiếp thời gian qua mang lại lợi lớn cho một số doanh nghiệp lọc hóa dầu trong nước và đồng thời trở thành bài toán khó cho các doanh nghiệp vận tải và lĩnh vực sản xuất khác…

Gấp rút cung cấp rau, cá, tôm… để ổn định giá

Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã dự trữ, chuẩn bị hàng hóa để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Mật ong Việt Nam đứng trước nguy cơ điều tra chống bán phá giá

Đây là lần đầu tiên sản phẩm mật ong của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra biện pháp phòng vệ thương mại.

Bộ Công Thương nói gì về sự cố Rào Trăng 3 nơi có 13 người vừa hi sinh?

Chiều 16/10, ông Đỗ Đức Quân, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) đã chia sẻ về quy hoạch các thuỷ điện nhỏ tại Thừa Thiên Huế, trong đó có thuỷ điện Rào Trăng 3, nơi có 13 người vừa hi sinh.

Gia hạn điều tra chống bán phá giá đối với thép nguội Trung Quốc vào Việt Nam

Bộ Công thương gia hạn thêm 6 tháng thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc 

Giá xăng tiếp tục tăng vào ngày mai 27/6?

Giá xăng ở chu kỳ này tăng 12-14%, như vậy rất có thể vào ngày mai 27/6, giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng.

Giá lợn hơi "lên đỉnh": Không thể giữ mãi 1 giá khi bên ngoài tăng vọt!

Bản chất của giá thịt lợn hiện nay là vấn đề cung cầu, họ không thể giữ mãi một giá khi giá bên ngoài cao vọt lên. Nhiều địa phương như Bắc Giang phản ánh tình trạng cả lợn giống và lợn thịt thiếu đến 50% thậm chí trên 50%.

Bộ Công Thương đề xuất cho phép xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ 1/5

Chiều 27/4, Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng về việc xây dựng phương án điều hành xuất khẩu gạo cho tháng 5/2020 và thời gian tới.

Từ 0h ngày 26/4, có thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu

Tổng cục Hải quan cho biết, qua thống kê trên hệ thống của cơ quan Hải quan thì 38.642,56 tấn gạo nếp đã đăng ký tờ khai hải quan được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.

Vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: Bộ Công Thương đề nghị thống kê lượng gạo có dấu hiệu khai khống

Liên quan đến thông tin lùm xùm quanh vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo vừa qua, ngày 22/4, Bộ Công Thương tiếp tục có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tài chính để phối hợp thực hiện việc điều hành xuất khẩu gạo. 

Giá dầu thế giới âm 40 USD/thùng, giá xăng trong nước có giảm mạnh?

“Tôi bất ngờ vô cùng trước thông tin giá dầu thô có thời điểm lao dốc về âm 40 USD/thùng, một thời điểm lịch sử, chưa từng có trước đây” - ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nói.

Bộ Công Thương bổ nhiệm 2 Cục trưởng cho Cục Quản lý thị trường Thái Bình và Tây Ninh

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường vừa trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Cục trưởng cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình và Tây Ninh.

Xuất siêu 1,64 tỷ USD, Việt Nam giám sát đặc biệt hàng hóa nguy cơ đội lốt

Trước nguy cơ hàng Trung Quốc “mượn đường”, “mượn xuất xứ” Việt Nam để vào Mỹ, Bộ Công Thương cho biết sẽ tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát đặc biệt đối với các mặt hàng có nguy cơ.

Bàn giao 11 dự án kém hiệu quả từ Bộ Công Thương sang Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

11/12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương đã được chuyển về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Riêng Nhà máy Bột giấy Phương Nam đang hoàn thiện thủ tục và sẽ được bàn giao trong thời gian tới.

Bộ Công Thương bổ nhiệm một loạt lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An vừa trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 07 chức danh lãnh đạo Cục, Vụ, Văn phòng cho Tổng cục Quản lý thị trường.

Việt Nam và Nga hy vọng đạt mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD vào năm 2020

Việt Nam và Nga hy vọng sẽ đạt mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD vào năm 2020, theo Bộ trưởng Công Thương Liên bang Nga Denis Manturov.

Vụ xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo: Vẫn chưa có kết quả xử lý!

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 1/3, các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về kết quả xử lý vụ xe biển xanh của Bộ Công Thương vào tận chân thang máy bay đón người nhà lãnh đạo.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cấm cán bộ ngành biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên

Đây là một trong những nội dung trong chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về việc tổ chức tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tạm giữ 2 cán bộ QLTT bị tố “làm luật” với thầy lang

Trước sự việc bị người dân “tố” làm luật với cơ sở kinh doanh thuốc nam, 4 công chức QLTT ở Nghệ An đã bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày, trong đó có 2 người bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Vì sao Bộ Công Thương thanh tra hàng trăm doanh nghiệp năm 2019?

Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công Thương cho biết số lượng các cuộc kiểm tra chuyên ngành năm 2019 tăng lên chủ yếu do sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của lực lượng quản lý thị trường.

Đang cập nhật dữ liệu !