Di lý Nhâm Hoàng Khang về trụ sở Bộ Công an phía Nam để tiếp tục điều tra

Lập trình viên Nhâm Hoàng Khang bị di lý về trụ sở Bộ Công an phía Nam để tiếp tục điều tra các vấn đề liên quan.

Đột kích bắt gọn đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng trong đêm

Chiều 20/9, Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn.

Khởi tố đội trưởng quản lý thị trường ở Hà Nội về vụ buôn bán sách giáo khoa giả

Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung, khởi tố vụ án hình sự về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Đội Quản lý thị trường số 17, Cục QLTT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Hưng Yên: Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ, 2 người nhập viện cấp cứu

Tối 6/7, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết chiều nay ở ngã tư giao nhau giữa QL38 và đường nối 2 cao tốc thuộc xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Tài xế 'phê' ma túy phóng ô tô lạng lách, CSGT vất vả truy đuổi 30km mới khống chế được

Chiều 18/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã xử lý đối tượng sử dụng ma túy đá có hành vi phóng ô tô lạng lách và chống đối lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Tài xế taxi G7 bắt cướp được Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhiệt thành biểu dương, khen ngợi việc tài xế Nguyễn Trần Minh đã dũng cảm bắt giữ đối tượng Đặng Phạm Sáu.

Xe ô tô Lexus trưng 'giấy ra vào Bộ Công an' đỗ trái phép bị tổ liên ngành cẩu đi

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tiến hành xử lý chiếc xe ô tô Lexus màu trắng mang BKS 30G-223.97 do một nam thanh niên điều khiển đỗ dừng sai quy định trên địa bàn.

Vụ xăng giả "khủng": Bắt Tổng Giám đốc Công ty Phúc Lâm, khám xét 9 địa điểm

Công an Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét 9 địa điểm, bắt đối tượng Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm trong đường dây buôn lậu xăng giả khủng.

Bộ Công an: Đường dây buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai có bảo kê

“Quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu buông lỏng quản lý và có hiện tượng bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu giả”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Hà Tĩnh: 4 tài xế bị phạt 42 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc xử lý người điều khiển phương tiện có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, trong 2 tuần đầu, Công an Hà Tĩnh đã xử phạt 108 lái xe với số tiền 480 triệu đồng.

CSGT tuýt còi, phát hiện dương tính ma túy, tài xế không hẹn mà khai "vừa uống rượu sinh nhật"

Làm việc với lực lượng chức năng, 2 tài xế thanh minh, trước đó đi sinh nhật với bạn và được cho uống rượu, không biết có bị pha gì vào trong hay không mà sau khi uống cảm thấy hưng phấn và nhiều biểu hiện lạ trong người.

Cảnh sát vây 2 cây xăng Vân Trúc tại Bình Dương

Rất động lực lượng công an thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra, khám xét hai cây xăng tại Bình Dương liên quan đến một đường dây xăng giả khủng.

Xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép, tụ tập đông người

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu lực lượng CSGT cần triển khai các biện pháp phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, đua xe trái phép.

'Bốc hơi' hơn 6 tỷ đồng trong tài khoản vì cài ứng dụng giả mạo Bộ Công an

Nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ tự xưng là cán bộ điều tra, chị M. (Hà Nội) bị yêu cầu cài đặt ứng dụng vào điện thoại và bị rút mất 6,1 tỷ đồng trong tài khoản. Vụ việc đang được điều tra, xác minh.

Cơ quan nào điều tra, xét xử nghi can quân nhân tấn công nguyên Bí thư TP Nha Trang?

Theo luật sư, nghi can tấn công nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang (Khánh Hòa) hiện đang là quân nhân nên theo quy định, việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra của quân đội nhân dân…

Bộ Công an đề xuất 11 hạng giấy phép lái xe mới

Trong dự thảo mới nhất của Luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất chia GPLX thành 11 hạng, thay vì 15 hạng như hiện nay, và không quy định người điều khiển xe dưới 50 cc phải có GPLX.

Kế toán trưởng CDC Hà Nội bị khởi tố

Hoàng Kim Thư (SN 1987, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa bị Bộ Công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giả danh cán bộ Cục CSHS đọc lệnh bắt người: Hai đối tượng phải đối mặt với 4 tội danh

Hai đối tượng giả danh cán bộ Cục CSHS- Bộ Công an, ngang nhiên vào nhà dân đọc lệnh khám xét và bắt người nhằm mục đích yêu cầu phải đưa 100-200 triệu là hành vi táo tợn, coi thường pháp luật.

Bộ Công an: Đã khởi tố hơn 50 đối tượng tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép

Bộ Công an cho biết, riêng trong tháng 7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, khởi tố 05 vụ/30 bị can về hành vi "Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".

Triệt phá chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn

Ngày 23/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết mới triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy mang bí số MT-0720, bắt giữ đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Luật sư: Quy định mới về giấy phép lái xe tránh rườm rà, phù hợp với quốc tế

Theo luật sư, việc cấp bằng lái xe B2 có thời hạn sẽ đảm bảo nhu cầu hội nhập của Việt Nam, phù hợp với các quy định mà Việt Nam tham gia tại các công ước, điều ước quốc tế.

Hoa hậu bán dâm chục nghìn USD bị bắt quả tang tại khách sạn 5 sao, lộ diện "tú ông" ma mãnh

Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) ập vào khách sạn 5 sao ở quận 1 bắt quả tang 3 người đang thực hiện hành vi bán dâm với giá hàng chục nghìn USD.

Đau lòng 6 năm qua có trên 1.200 vụ án giết người thân

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong 6 năm qua đã xảy ra trên 1.200 vụ án giết người thân, chiếm khoảng 18% tổng số án giết người.

Khởi tố 9 bị can liên quan Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố thêm 9 người liên quan đến vụ án xảy ra tại TCT đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...

Hơn 2.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện xử lý

Cục CSGT – Bộ Công an vừa cho biết, trong ngày thứ ba thực hiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý 2.074 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm.

Đang cập nhật dữ liệu !