Biển Vũng Tàu đông nghẹt du khách

Theo số liệu thống kê sơ bộ, chỉ mới trong 2 ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đã đón khoảng 70.000 lượt khách du lịch.

Khu vực bãi Sau ngày 29/4.

Ngày 29/4, hàng nghìn du khách tiếp tục đổ xuống biển Vũng Tàu vui chơi, tắm biển khiến khu vực biển Bãi Sau đông nghẹt người. Theo số liệu thống kê sơ bộ đến hết ngày 28/4, Vũng Tàu đã đón khoảng 70.000 lượt khách du lịch.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều khách sạn, nhà nghỉ treo biển còn phòng, giá phòng cũng không tăng quá cao so với ngày thường.

Trong 2 ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đã đón gần 70.000 lượt du khách.

Trước đó, để thực hiện tốt kế hoạch phục vụ khách du lịch đến nghỉ dưỡng, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, điểm vận chuyển khách du lịch, nhà hàng, quán ăn, điểm vui chơi, giải trí, mua sắm trên địa bàn; công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách; kiểm tra việc đăng ký, niêm yết và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở dịch vụ.

Sở Du lịch cũng yêu cầu Ban Quản lý các khu du lịch tăng cứu hộ ứng trực trên các bãi tắm, bảo đảm các phương tiện cứu đuối trong tình trạng vận hành tốt để phục vụ hiệu quả công tác cấp cứu thủy nạn.

Để ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, cơ quan chức năng của TP Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện niêm yết giá, bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định như: giá vé giữ xe, giá thuê phao dù ghế bố, tắm nước ngọt, thuê phòng, ăn uống; Vận động du khách không được mang rượu bia, không tổ chức ăn, nhậu, nấu nướng, xả rác tại các bãi biển, nơi công cộng gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Tuyệt đối không được tổ chức móc nối, cấu kết với nhân viên lái xe taxi để chung chi tiền cò, gian lận thương mại; Các đơn vị kinh doanh vận tải, taxi chấn chỉnh các lái xe của đơn vị có hiện tượng móc nối, lừa gạt khách hàng hoặc ứng xử chưa thân thiện với du khách.

Bạch Dương
Từ khóa: vũng tàu du khách tắm biển nghỉ lễ nghỉ lễ 30/4 khách du lịch bãi sau du lịch vũng tàu

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !