Biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao gấp đôi so với virus 'gốc'

Bà Soumya Swaminathan - nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể Delta được phát hiện ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm gấp đôi so với chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu.

“Với tốc độ lan rộng của biến thể Delta, vượt qua các chủng khác, nó có thể trở thành chủng virus thống trị trên thế giới”, TASS dẫn lời bà Swaminathan cho hay.

Chuyên gia của WHO giải thích rằng loại virus này lây truyền dễ dàng hơn ít nhất hai lần so với virus ban đầu, do đó “một người mắc bệnh có thể lây nhiễm không phải 2, mà là 4, 6 và thậm chí là 8 người”. Về vấn đề này, bà Swaminathan chú ý đến thực tế là hiện tại số ca mắc bệnh nhiều hơn đáng kể so với lúc bắt đầu đại dịch, khi tất cả các thành viên trong gia đình đều mắc bệnh.

{keywords}
Biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao gấp đôi. (Ảnh: Global Look Press)

Bà Swaminathan nói thêm rằng, hầu hết các loại vắc-xin hiện đang được sử dụng trên thế giới vẫn còn hiệu quả, “ít nhất là để ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng của bệnh”.

Khi được hỏi về mức độ nguy hiểm của biến thể Delta Plus, chuyên gia WHO cho biết, chủng này sở hữu một đột biến có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả của các kháng thể đối với virus.

Nhà khoa học trưởng của WHO nhấn mạnh: “Có lo ngại rằng chủng virus này có thể trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, tin tốt là rất ít trường hợp nhiễm chủng virus này đã được xác định trên thế giới, đến nay chỉ có vài chục ca bệnh.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ ngày 23/6, có 40 ca Covid-19 được xác định là nhiễm biến thể Delta Plus, tăng 18 ca so với ngày hôm trước. Cơ quan y tế các bang tiếp tục duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhưng cần tập trung và nghiêm ngặt hơn.

Cho đến nay, biến thể Delta Plus còn được phát hiện trong 197 mẫu xét nghiệm ở 10 quốc gia gồm Anh, Canada, Nhật Bản, Nepal, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ. Mặc dù vậy, chưa có trường hợp tử vong nào xảy ra với biến thể này.

Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR) và Viện Virus học quốc gia (NIV) đang nghiên cứu để xác định liệu biến thể Delta Plus, mới và mạnh hơn virus SARS-CoV-2 gốc, có thể bị vô hiệu hóa bằng các loại vắc-xin hiện có ở Ấn Độ hay không.

Trước đó, biến thể B.1.617 của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại bang Maharashtra, Ấn Độ và gần đây đã được tìm thấy ở nhiều quốc gia. Theo các bác sĩ địa phương, đột biến này có thể là một trong những lý do tạo ra làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ.

Ba phiên bản của chủng này đã được phát hiện là B.1.617.1, B.1.617.2 và B.1.617.3, trong khi phiên bản mới được phân biệt bằng sự hiện diện của đột biến K417N trong protein gai, có thể làm giảm hoạt tính của huyết thanh và kháng thể của những người đã bị bệnh hoặc đã tiêm vắc-xin. Theo ghi nhận của các bác sĩ Ấn Độ, chủng virus này được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 3 năm nay tại châu Âu.

Đầu tháng 6, các nhà nghiên cứu sau khi phân tích dữ liệu từ những bệnh nhân mắc Covid-19 ở Scotland, đã kết luận rằng chủng Ấn Độ nguy hiểm hơn chủng Anh.

Nhà đầu tư Nord Stream 2 đáp trả những lời lẽ của Mỹ về ‘khí đốt bẩn’

Nhà đầu tư Nord Stream 2 đáp trả những lời lẽ của Mỹ về ‘khí đốt bẩn’

Giám đốc điều hành của công ty Wintershall (Đức), ông Mario Mehren cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC rằng ông coi khí đốt của Nga là “một nguồn năng lượng chất lượng cao và đáng tin cậy” cho châu Âu.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !