Bia đá cổ có niên đại 1304 năm, nặng 1,5 tấn ở Bình Thuận
1 bia ký bằng đá có khắc nhiều chữ Phạn cổ, nặng khoảng 1,5 tấn.
Gần 2 năm nay, các đợt khai quật khảo cổ đã được Trung tâm khảo cổ học thuộc Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ và Bảo tàng Bình Thuận liên tiếp làm phát lộ nhiều phế tích và hiện vật quan trọng, mang lại những hiểu biết mới về một nhóm đền tháp thuộc loại cổ nhất của nghệ thuật Chăm trong khu vực Nam trung bộ, khác với những gì lâu nay chúng ta thấy trên mặt đất.
Trước hết là đã làm xuất lộ một phần thân và toàn bộ đế tháp của 2 tháp thuộc nhóm phía Bắc cùng một mảng tường bao bị đổ sụp và đè lên 2 tháp. Cạnh đó là hàng ngàn mảnh ngói cổ có hình thù lạ. Ở một vài hố khai quật để tìm cốt nền của nhóm tháp Nam cũng đã làm phát lộ nhiều hiện vật lạ, đó là bộ bàn nghiền bằng đá và những hiện vật thuộc về lễ hội xưa của người Chăm. Các hố đào khác ở đây làm xuất lộ một phần chân đế của các tháp cổ hướng Nam, đó là phế tích của 2 đế tháp. Cả 2 tháp này đều nằm trước tháp B về hướng Nam, hàng trăm năm nay đã bị sụp đổ và bị vùi lấp không ai biết, trong đó có một tháp có đế dài tới 16,3m và chiều rộng là 6,95m. Trong khi tất cả các tháp Chăm khác ở Bình Thuận cũng như ở miền Trung đa phần đều có hình vuông hoặc gần vuông và khi đa phần các tháp Chămpa cổ có một cửa chính trổ về hướng Đông thì ở đây tháp có 2 cửa, một trổ về hướng Bắc và cửa còn lại trổ về hướng Nam.
Như vậy tất cả các tài liệu nghiên cứu từ trước đến nay, kể cả tài liệu của người Pháp từ đầu thế kỷ XX đều chỉ nói ở nhóm đền tháp Po Dam có 6 tháp, thì sau khi khai quật xong nhóm đền tháp Po Dam có tất cả 8 tháp. Cuộc khai quật cũng đã khai mở toàn bộ vách núi phía đông của dãy núi ông Xiêm, nơi nhóm tháp Po Dam tọa lạc. Sau khi bóc hết toàn bộ các lớp đất đá vùi lấp đã lộ ra chân núi với nhiều dấu vết phá núi để xây tháp của người Chăm xưa. Đây là một kỳ công lớn với biết bao sức người, sức của để phá núi tạo mặt bằng xây tháp. Với chiều dài hơn 50m, chiều rộng từ 2 - 6m, chiều cao gần 3m toàn là đá núi. Khai mở đoạn tường này các nhà khảo cổ còn làm phát lộ nhiều tảng đá lớn để nguyên tại chỗ và xung quanh có nhiều bệ gạch nhỏ. Những nơi này xưa kia có thể là nơi trưng bày và thờ các tượng thần.
Đặc biệt quan trọng là trong đợt này các nhà khoa học còn phát hiện 1 bia ký bằng đá tại chỗ có khắc nhiều chữ Phạn cổ, nặng khoảng 1,5 tấn. Theo bản dịch của các nhà khoa học thì bia đá cổ này được ghi niên đại là năm 710 AD (sau công nguyên, tức đầu thế kỷ thứ VIII). Như vậy tính từ khi có tấm bia này đến nay đã có 1304 năm. Đây là một bằng chứng đầy sức thuyết phục để khẳng định về niên đại tuyệt đối của nhóm đền tháp này (còn sớm hơn cả một số tháp ở thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam) đồng thời đây cũng là bằng chứng để bác bỏ những suy đoán lâu nay của một số nhà nghiên cứu khi cho rằng các nhóm đền tháp Chăm ở Bình Thuận có niên đại muộn hơn so với tháp Chăm ở các tỉnh miền Trung.
Các phế tích mới phát lộ trước hết chứng minh nhóm đền tháp Po Dam là một tổng thể khá qui mô và bề thế. Không chỉ là một tổng thể lớn, các di tích ở đây đã có một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Chăm. Hàng năm, người Chăm ở xã Phú Lạc và các nơi khác về đây cúng tế và thực hiện các lễ nghi, lễ hội. PGS-TS Bùi Chí Hoàng, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, người chủ trì cuộc khai quật trong hội thảo khoa học tại hiện trường cho biết thêm: “Kết quả cuộc khai quật thành công ngoài ý tưởng của nhận thức ban đầu về nhóm đền tháp này, ngoài các kiến trúc cổ mới phát hiện, thì những hiện vật được tìm thấy rất có ý nghĩa về một nền văn hóa lớn đã qua trong quá khứ, mở ra cách đánh giá, nhìn nhận về lịch sử và kiến trúc của tháp Po Dam”.
Theo Nguyễn Xuân Lý/ Bình Thuận online
![]() |
Chữ Phạn cổ khắc trên bia kí tháp Po Dam |
Trước hết là đã làm xuất lộ một phần thân và toàn bộ đế tháp của 2 tháp thuộc nhóm phía Bắc cùng một mảng tường bao bị đổ sụp và đè lên 2 tháp. Cạnh đó là hàng ngàn mảnh ngói cổ có hình thù lạ. Ở một vài hố khai quật để tìm cốt nền của nhóm tháp Nam cũng đã làm phát lộ nhiều hiện vật lạ, đó là bộ bàn nghiền bằng đá và những hiện vật thuộc về lễ hội xưa của người Chăm. Các hố đào khác ở đây làm xuất lộ một phần chân đế của các tháp cổ hướng Nam, đó là phế tích của 2 đế tháp. Cả 2 tháp này đều nằm trước tháp B về hướng Nam, hàng trăm năm nay đã bị sụp đổ và bị vùi lấp không ai biết, trong đó có một tháp có đế dài tới 16,3m và chiều rộng là 6,95m. Trong khi tất cả các tháp Chăm khác ở Bình Thuận cũng như ở miền Trung đa phần đều có hình vuông hoặc gần vuông và khi đa phần các tháp Chămpa cổ có một cửa chính trổ về hướng Đông thì ở đây tháp có 2 cửa, một trổ về hướng Bắc và cửa còn lại trổ về hướng Nam.
Như vậy tất cả các tài liệu nghiên cứu từ trước đến nay, kể cả tài liệu của người Pháp từ đầu thế kỷ XX đều chỉ nói ở nhóm đền tháp Po Dam có 6 tháp, thì sau khi khai quật xong nhóm đền tháp Po Dam có tất cả 8 tháp. Cuộc khai quật cũng đã khai mở toàn bộ vách núi phía đông của dãy núi ông Xiêm, nơi nhóm tháp Po Dam tọa lạc. Sau khi bóc hết toàn bộ các lớp đất đá vùi lấp đã lộ ra chân núi với nhiều dấu vết phá núi để xây tháp của người Chăm xưa. Đây là một kỳ công lớn với biết bao sức người, sức của để phá núi tạo mặt bằng xây tháp. Với chiều dài hơn 50m, chiều rộng từ 2 - 6m, chiều cao gần 3m toàn là đá núi. Khai mở đoạn tường này các nhà khảo cổ còn làm phát lộ nhiều tảng đá lớn để nguyên tại chỗ và xung quanh có nhiều bệ gạch nhỏ. Những nơi này xưa kia có thể là nơi trưng bày và thờ các tượng thần.
Đặc biệt quan trọng là trong đợt này các nhà khoa học còn phát hiện 1 bia ký bằng đá tại chỗ có khắc nhiều chữ Phạn cổ, nặng khoảng 1,5 tấn. Theo bản dịch của các nhà khoa học thì bia đá cổ này được ghi niên đại là năm 710 AD (sau công nguyên, tức đầu thế kỷ thứ VIII). Như vậy tính từ khi có tấm bia này đến nay đã có 1304 năm. Đây là một bằng chứng đầy sức thuyết phục để khẳng định về niên đại tuyệt đối của nhóm đền tháp này (còn sớm hơn cả một số tháp ở thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam) đồng thời đây cũng là bằng chứng để bác bỏ những suy đoán lâu nay của một số nhà nghiên cứu khi cho rằng các nhóm đền tháp Chăm ở Bình Thuận có niên đại muộn hơn so với tháp Chăm ở các tỉnh miền Trung.
Các phế tích mới phát lộ trước hết chứng minh nhóm đền tháp Po Dam là một tổng thể khá qui mô và bề thế. Không chỉ là một tổng thể lớn, các di tích ở đây đã có một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Chăm. Hàng năm, người Chăm ở xã Phú Lạc và các nơi khác về đây cúng tế và thực hiện các lễ nghi, lễ hội. PGS-TS Bùi Chí Hoàng, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, người chủ trì cuộc khai quật trong hội thảo khoa học tại hiện trường cho biết thêm: “Kết quả cuộc khai quật thành công ngoài ý tưởng của nhận thức ban đầu về nhóm đền tháp này, ngoài các kiến trúc cổ mới phát hiện, thì những hiện vật được tìm thấy rất có ý nghĩa về một nền văn hóa lớn đã qua trong quá khứ, mở ra cách đánh giá, nhìn nhận về lịch sử và kiến trúc của tháp Po Dam”.
Theo Nguyễn Xuân Lý/ Bình Thuận online
Du khách quốc tế thưởng thức hải sản không giới hạn tại Buffet Poseidon
Với lợi thế về vị trí tại các trung tâm du lịch sầm uất, chuỗi nhà hàng Buffet Poseidon đang dần trở thành một trong những điểm dừng chân quen thuộc của du khách quốc tế.
48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long
Dịp Tết Ất Tỵ, một chuyến du xuân 2 ngày từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội rộn ràng và những trải nghiệm văn hóa Tết đầy ý nghĩa.
Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách
Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.
Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế
Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.
Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng
Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.
Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9
Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.
Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’
Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.
Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31
Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.
Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời
Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.
Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm
Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.
