Bị tấn công liên tiếp, Mỹ dọa đóng cửa đại sứ quán ở Iraq

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo chính quyền Iraq về kế hoạch đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Baghdad, nếu như Iraq không thể ngăn các cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ.

Đây là thông tin mới được tờ Washington Post hé lộ. Theo Washington Post, động thái của Mỹ khiến chính phủ Iraq ngạc nhiên.

“Chúng tôi hy vọng chính quyền Mỹ sẽ tái cân nhắc quyết định. Những nhóm hoạt động bất hợp pháp đang cố tình làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa Mỹ - Iraq, do đó việc đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sẽ là tín hiệu mang tính tiêu cực gửi tới các nhóm phi pháp”, ông Ahmed Mulla Talal, phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq Mustafa ­al-Kadhimi đưa ra bình luận hôm 27/9 về thông tin Mỹ có ý định đóng cửa đại sứ quán ở Baghdad.

{keywords}
Binh sĩ Iraq đứng trước tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. (Ảnh: AP)

Washington Post cho hay, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thông báo cho Thủ tướng Kadhimi về kế hoạch Mỹ có thể đóng cửa đại sứ quán vào đêm ngày 26/9.

Dẫn lời một quan chức Iraq, Washington Post cho biết chính phủ Mỹ đã yêu cầu chính quyền Iraq có “hành động mạnh mẽ hơn chống lại các tay súng phiến quân”, và khẳng định việc đóng cửa đại sứ quán ở Baghdad có thể được thay đổi nếu Iraq có hành động.

“Một quan chức cấp cao trong văn phòng Thủ tướng Kadhimi nói hôm 27/9 rằng, Thủ tướng Kadhimi đang vận động các đối tác châu Âu cố gắng thuyết phục Mỹ thay đổi quyết định, bởi hành động này có thể dẫn tới “những hậu quả tiêu cực” đối với sự ổn định của Iraq”, Washington Post cho hay.

Còn theo Sky News, tin tức về kế hoạch của Mỹ rút khỏi đại sứ quán ở Iraq có thể được thông báo chính thức vào hôm nay (28/9).

Đại sứ quán Mỹ nằm ở khu vực được gọi là “Vùng Xanh”, nơi thường xuyên bị rocket tấn công và vụ việc mới nhất vừa xảy ra vào ngày 16/9.

Dù không có nhóm vũ trang nào đứng lên nhận trách nhiệm là thủ phạm gây ra các vụ tấn công, Mỹ đã lên án “sự hiện diện trái phép của các tay súng nổi dậy được Iran hậu thuẫn”. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã hối thúc Iraq “hoàn thành mọi trách nhiệm để bảo vệ các cơ sở ngoại giao của Mỹ”.

Những vụ tấn công vào Vùng Xanh diễn ra ngày càng thường xuyên hơn sau khi Mỹ dùng máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper ám sát Tư lệnh Iran Qasem Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Iraq vào ngày 3/1. Vụ ám sát Tướng Iran được thực hiện theo mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhằm phản đối hành động của Mỹ, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu yêu cầu trục xuất toàn bộ binh lính nước ngoài bao gồm quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ quốc gia. Tổng thống Trump đã lên tiếng đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt với Iraq sau phiên bỏ phiếu của Quốc hội Iraq.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho hay, hiện còn khoảng 5.200 binh sĩ Mỹ đang hoạt động ở Iraq.

Mỹ nói gì sau lời xin lỗi của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc

Mỹ nói gì sau lời xin lỗi của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định, việc Triều Tiên gửi lời xin lỗi tới chính quyền Hàn Quốc sau vụ bắn chết một viên chức Hàn Quốc là “bước đi hữu ích”.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !