Bị ngã, một phụ nữ 30 năm không há được miệng
Ngày 28/3, bệnh nhân đặc biệt Nguyễn Thị Đan (tên đã được thay đổi) ở Mê Linh, Hà Nội đã được Khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt, bệnh viện Việt Nam - Cuba tiến hành phẫu thuật để giúp người bệnh há miệng.
![]() |
Chị Đan được phẫu thuật sẽ không còn phải ngậm miệng suốt ngày như trước. |
Người nhà bệnh nhân cho hay, từ năm 16 tuổi, chị Đan trèo cây và bị ngã đập hàm vào thành giếng. Chị bị gãy hai bên hàm nhưng gia đình không biết. Họ chỉ lấy mật gấu để bôi, thấy chị Đan không đau nữa nên không đi khám thêm. Sau đó, chị Đan không thể mở được miệng.
“Gia đình nghèo, không có tiền để đưa em Đan tới bệnh viện lớn điều trị. Vì thế, Đan cứ chịu đựng cảnh không há được miệng 30 năm nay. Vừa rồi, biết được tin chỉ có mổ thì Đan mới mong khỏi bệnh nên anh em họ hàng đã cho vay được 30 triệu để ra viện Việt Nam – Cuba điều trị” – chị gái chị Đan cho biết.
Theo BS Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt bệnh viện Việt Nam - Cuba, chị Đan bị chứng khít hàm sau chấn thương. Sau chấn thương, phần quay xương hàm để giúp mở miệng bị dính khiến bệnh nhân không thể mở miệng. Ca phẫu thuật sẽ bóc tách, tạo củ quay để mở hàm cho bệnh nhân.
“Ca phẫu thuật sẽ tiến hành thay xương hàm bằng nẹp sinh học, lấy phần mỏm vẹt (góc trong của hàm dưới) tạo hình tại chỗ. Chiếc nẹp sinh học này sẽ được phần xương hàm còn lại bao phủ dần trong quá trình liền vết thương, nẹp sinh học sẽ tương thích với cơ thể. Nếu như trước đây, chúng tôi phải dùng tới nguyên liệu vàng và titan thay cho bệnh nhân với chi phí khoảng 5.000 USD” – lời bác sĩ Thái.
Bệnh nhân Đan đã được phẫu thuật sau 5 tiếng. Theo bác sĩ, 2 tuần sau chị Đan sẽ bắt đầu tiến hành tập chức năng để dần bình phục.
Mai phương