Bí ẩn câu chuyện bàn tay người tự bốc cháy, y học chưa có lời giải

Điều kỳ lạ là, khi nạn cố gắng dập lửa càng bùng phát mạnh, lan ra cả 2 bàn tay và không thể kiểm soát bằng các biện pháp thông thường.
Tưởng chừng hiện tượng bàn tay tự bốc cháy chỉ có ở những câu chuyện của năng lực siêu nhiên, thế nhưng nó thật sự đã xảy ra từ 2 thế kỉ trước. Theo AnomalyInfo, giữa các năm 1822 và 1827, một chuỗi các hiện tượng được mô tả là “những bàn tay bốc cháy” liên tục gây sốt. Câu chuyện khó tin và có phần rùng rợn này lần đầu tiên đã xảy ra vào ngày 5/9/1822 tại Bordeaux (Pháp), tại một ngôi làng nhỏ bé tên là Loignan.

Vào ngày mùa thu năm đó, một thợ rèn tên là Renateau trong lúc đang bận suy nghĩ về công việc bỗng nhiên ngón tay trỏ bên phải của anh ta đột nhiên đau dữ dội. Anh nhìn xuống bàn tay để kiểm tra tình hình và thấy nó đã biến thành ngọn lửa từ bao giờ.

Vô cùng kinh hãi và hoảng sợ, người thợ rèn cuống cuồng tìm cách dập lửa. Anh ta chạy khắp nhà, trong khi cả 2 bàn tay vẫn bị lửa bao phủ. Renateau thử nhúng tay vào nước nhưng khi rút tay ra, ngọn lửa lại bùng cháy trở lại. Một lần nữa Renateau thử nhúng tay vào bùn nhưng kết quả cũng không khả quan. Cuối cùng, khi gặp bác sĩ Moulinníe và được nhúng tay vào một loại nước đặc biệt, ngọn lửa mới dần được kiểm soát.

Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Moulinníe có kiểm tra kỹ lưỡng đến mấy vẫn không tìm được nguyên nhân hợp lý của việc lửa bốc lên từ ngón tay Renateau.

Hàng loạt sự việc bàn tay tự bốc cháy tạo nên chuỗi các câu chuyện rùng rợn không lời đáp. Ảnh: minh họa


Câu chuyện thứ 2 xảy ra không lâu sau vào ngày 25/1/1825, một thợ may trẻ tuổi đã đến Bệnh xá Hamburg (Đức) với bàn tay trái bị phồng rộp. Nữ bệnh nhân kể với bác sĩ rằng cách đó vài ngày trong lúc đang may vá đột nhiên cơ thể nóng ran và phát cháy, sức nóng tiến vào ngón tay trỏ với màu xanh trắng kì dị và mùi lưu huỳnh tỏa mạnh.

Khi ngọn lửa lan dần ra cả bàn tay, cô hoảng hốt dùng sữa để dập tắt nhưng mùi lưu huỳnh không biến mất. Câu chuyện của cô khiến tất thảy bác sĩ, y tá đều há hốc miệng kinh ngạc. Sau khi xét nghiệm, mọi người càng ngạc nhiên hơn khi thấy nhiệt độ ở cánh tay trái của cô tăng cao hơn bình thường. Bác sĩ Ogston - người trực tiếp làm việc với nạn nhân hoài nghi đây là câu chuyện bịa đặt để được nổi tiếng nhưng ông lại không thể tìm được lí giải cho những chi tiết lạ lùng trên.

Bàn tay tự bốc cháy là chủ đề rất được quan tâm thời kỳ đó


Câu chuyện thứ 3 được ghi nhận vào ngày 19/4/1827 tại Pháp và nạn nhân là một thanh niên tên Dessimont. Khi người anh trai đốt lửa với lưu huỳnh trên một ngọn nến để tiêu khiển, ngọn lửa bất ngờ phát nổ và bám vào quần áo Dessimont khiến cả 2 anh em cùng bốc cháy.

Sau khi dập hết lửa trên quần áo, đột nhiên một cánh tay của Dessimont bùng lên ngọn lửa màu xanh và không thể dập được bằng nước. Dessimont nhanh chóng tìm đến trợ giúp từ bác sĩ Richond-des-Brus cũng là người hàng xóm của anh. Bác sĩ Richond đưa ra giải pháp tạm thời là nhúng tay vào nước đá cho đến khi lửa tắt hẳn. Nhưng ngọn lửa kì dị trên tay Dessimont cứ tự động bùng lên rồi tự tắt, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Vào buổi sáng hôm sau, khi lửa đã tắt hẳn bác sĩ Richond đến kiểm tra và phát hiện ra rằng cánh tay Dessimont bị phồng rộp hết sức thương tâm và hầu như bị mất toàn bộ lớp da phần trên cánh tay. Dù cố hết sức để giải thích hiện tượng kỳ quặc của Dessimont, nhưng dường như tất cả lí do đều bế tắc trước những hiện tượng ấy.

Sau đó, có rất nhiều trường hợp người tự bốc cháy diễn ra vô cùng bí ẩn và cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Năm 1878, Ann Kidner – một cô bé 12 tuổi đột nhiên bùng cháy khi đi lại. Năm 1882, tại thành phố Paw Paw (tiểu bang Michigan, Mỹ), xảy ra trường hợp của ông A.W. Underwood, chỉ cần hít các vật thể gần ngọn lửa là cơ thể tự nhiên bốc cháy dữ dội.
Hiện tượng huyền bí còn diễn ra suốt những năm sau đó của thế kỉ 19, và tất nhiên người ta vẫn chưa thể đưa ra được lời giải thích hợp lí cho chúng. Tiếp đó vào thập niên 1990, năm 1927 tại vùng đất Memphis, một người thợ sửa xe có tên Charles Dawes gây hoảng loạn khi hơi thở của ông phát ra lửa, trong khi đồ vật xung quanh đó không hề liên quan hay tác động gì.

Hiện sau nhiều năm nghiên cứu, hiện tượng bí ẩn này vẫn chưa được giải mã và còn là một trong những điều bí ẩn trên thế giới cần tìm người hé mở. Hy vọng trong tương lai, các nhà khoa học có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất cho tình trạng có phần “siêu năng lực” này.

An An (Dịch theo Anomalyinfo)/Vietnamnet

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !