Belarus trở thành chiến trường mới trong ‘trò chơi’ tình báo giữa Nga và Mỹ?

Nga và Belarus tiếp tục cáo buộc tình báo Mỹ đang âm mưu nhằm vào Belarus, “trò chơi” tình báo giữa Moscow và Washington ngày càng “tinh vi”, ngày càng leo thang căng thẳng.

Theo báo cáo của Sputnik mới đây, Tổng thống Belarus Lukashenko cùng ngày cho biết, các cơ quan tình báo của Nga và Belarus đã phát hiện trung tâm hoạt động tình báo phá hoại của các điệp viên Mỹ ở Ba Lan và Ukraine, các trung tâm này hoạt động với ý đồ nhằm vào Belarus.

Ông Lukashenko nói: “Trung tâm này toàn là người Mỹ, một nhóm người thông minh, có năng lực”. Mặc dù tình báo Mỹ đang phá hoại ổn định toàn cầu nhưng vẫn không thể can dự được vào tình hình Belarus, các trung tâm hoạt động này gần Kiev và Warsaw. Trước đó, Tổng thống Lukashenko đã cáo buộc các nước láng giềng Ba Lan, Ukraine và Litva đứng sau các cuộc biểu tình ở Belarus sau cuộc bầu cử Tổng thống tháng 8/2020.

{keywords}
Tổng thống Belarus Lukashenko. Nguồn: Sina.

Belarus đã nhiều lần tuyên bố rằng, các cuộc biểu tình dài ngày trong nước là do chịu sự tác động của các thế lực nước ngoài. Ông Lukashenko cáo buộc các nước phương Tây can thiệp vào tình hình trong nước, nói rằng cuộc biểu tình do Mỹ dàn dựng và châu Âu đang tuân theo sự chỉ huy của Mỹ.

Thời gian qua, Nga, Belarus cùng với Mỹ và các nước phương Tây liên tục cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng lực lượng tình báo tiến hành các hành động phá hoại chính trị. Một số đánh giá cho rằng, Belarus đang dần trở thành chiến trường “tình báo” mới của Nga và Mỹ ở châu Âu.

Mỹ và phương Tây nhiều lần cáo buộc đơn vị tình báo đặc biệt 29155, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga - tiền thân là Tổng cục Tình báo quân đội (GRU), chuyên đứng sau các vụ ám sát và âm mưu đảo chính đình đám ở châu Âu.

Theo thông tin của Tình báo Mỹ, Unit 29155 đã hoạt động ít nhất 10 năm nhưng phương Tây chỉ mới phát hiện gần đây. Quan chức tình báo thuộc 4 nước phương Tây nói họ không biết Nga huy động đơn vị này thường xuyên đến mức nào; không cách nào biết khi nào và ở đâu các điệp viên 29155 sẽ ra tay.

Ngoài đơn vị 29155, Nga còn được cho là đang sở hữu 2 đơn vị tình báo khác là mang mật danh lần lượt là 26165 và 74455. Nếu như 26165 và 74455 hoạt động từ xa trên không gian mạng, các điệp viên 29155 xâm nhập trực tiếp vào châu Âu, nhiều người là cựu binh lão luyện trở về từ các chiến trường đẫm máu Afghanistan, Chechnya và Ukraine.

29155 bí mật đến mức tình báo phương Tây tin rằng trong nội bộ GRU chưa chắc ai cũng biết về họ. Chỉ huy của đơn vị này được cho là thiếu tướng Andrei V. Averyanov, nhân vật từng xuất hiện trong bức ảnh đám cưới với đại tá Anatoly V. Chepiga - người bị London cáo buộc tham gia vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal năm 2018.

Ngoài việc sở hữu các điệp viên tinh nhuệ, tình báo Nga còn đạt được nhiều thành công trong việc cài cắm, mua chuộc quan chức các nước khác. Mới đây nhất, cựu đại úy đặc nhiệm lục quân Mỹ Peter Rafael Dzibinski Debbin hôm 17/11 đã bị công tố liên bang tại Alexandria, Virginia buộc tội cung cấp các bí mật quốc phòng của Mỹ cho các đặc vụ Nga trong 14 năm.

Debbin, 45 tuổi, tại ngũ năm 1998-2005, ban đầu phục vụ trong các đơn vị phòng hóa rồi trở thành đặc nhiệm lục quân Mỹ. Đặc vụ tình báo Nga khuyến khích Debbin tham gia và tiếp tục làm đặc nhiệm lục quân, các công tố viên cho biết.

Debbins gặp các đặc vụ tình báo Nga khi tới nước này năm 1996, khi đang tham gia chương trình Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị (ROTC) tại trường đại học ở Mỹ. Debbins lấy bí danh là Ikar Lesnikov, sau đó gia nhập quân đội Mỹ.

Các công tố viên cho biết Debbins cung cấp cho đặc vụ Nga thông tin về đơn vị phòng hóa và lực lượng đặc nhiệm nơi cựu đại úy này công tác. Sau khi giải ngũ năm 2008, Debbins cung cấp cho phía Nga thông tin mật về các hoạt động tại lực lượng đặc nhiệm và các đồng đội cũ. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 21/8 thông báo Debbins đã bị bắt.

Đức Trí (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !