Belarus bắt hơn 20 người nghi tập kích 'máy bay mắt thần' Nga

Belarus thông báo bắt một phần tử khủng bố cùng hơn 20 đồng phạm nghi thông đồng với tình báo Mỹ, Ukraine để phá hoại một sân bay gần Minsk.

"Hơn 20 nghi phạm ở Belarus đã bị bắt. Số còn lại đang lẩn trốn", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với hãng thông tấn quốc gia Belta hôm nay. Nghi phạm chính được xác định là mang hai quốc tịch Nga và Ukraine.

Theo ông Lukashenko, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật triển khai một chiến dịch nhằm vào Belarus. "Một kẻ khủng bố đã được huấn luyện", ông nói.

Giới chức Nga, SBU, CIA chưa bình luận về thông tin.

   
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại thủ đô Minsk ngày 16/2. Ảnh: AFP


Động thái diễn ra sau khi phe đối lập lưu vong Belarus hôm 26/2 nói rằng nhóm dân quân chống chính phủ đã dùng UAV cỡ nhỏ tập kích và phá hủy hoàn toàn phi cơ quân sự trị giá hơn 348 triệu USD được Nga triển khai ở căn cứ Machulishchy gần thủ đô Minsk, ám chỉ mục tiêu là chiếc A-50U.

A-50U được mệnh danh là "mắt thần trên không", là một trong những ưu thế lớn nhất của Nga so với quân đội Ukraine nhờ khả năng phát hiện vật thể bay từ khoảng cách 800 km và mục tiêu mặt đất từ cách 300 km. Nó cho phép Nga xây dựng bản đồ tác chiến đường không sâu trong lãnh thổ Ukraine mà không cần bay qua biên giới, đồng thời phát hiện phi cơ bay thấp ở những khu vực mà radar mặt đất không thể quan sát.

Tổng thống Lukashenko nói phi cơ chỉ bị xây xước bên ngoài trong vụ tập kích được thực hiện bằng "một UAV nhỏ". Ông ra lệnh "truy quét toàn quốc" để bắt những kẻ liên quan đến các vụ tấn công trên lãnh thổ Belarus.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Belarus phủ nhận căn cứ Machulishchy bị tập kích, trong khi Nga không bình luận. Truyền hình quốc gia Belarus cũng đã công bố video máy bay A-50U Nga di chuyển tại sân bay Machulishchy.

  

Một máy bay cảnh báo sớm A-50U trong biên chế không quân Nga. Ảnh: BQP Nga.


Belarus là đồng minh thân cận của Nga và cho phép Moskva sử dụng lãnh thổ làm nơi triển khai lực lượng tham gia chiến dịch tấn công vào Kiev hồi tháng 2/2022, nhưng Minsk không trực tiếp tham chiến hoặc gửi quân hỗ trợ lực lượng Nga.

Ukraine nhiều lần bày tỏ lo ngại Belarus có thể tham chiến cùng Nga, mối đe dọa tiềm ẩn buộc Kiev chuyển hướng quân sang bảo vệ miền bắc, trong khi tiếp tục giao tranh với Nga ở miền đông và miền nam. Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus sẽ chỉ tham chiến nếu nước này bị Ukraine tấn công.

Ông Lukashenko hôm nay tái khẳng định quan điểm "sẽ không bị kéo vào xung đột". "Nếu nghĩ rằng bằng cách đưa ra thách thức này, bạn có thể kéo chúng tôi vào cuộc chiến thì các bạn đã lầm", ông Lukashenko nói, ý nhắc đến Mỹ và Ukraine.

Theo VNEXPRESS

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !