Bé gái Thanh Hóa tử vong vì cúm A/H1N1
Ngày 22/4, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, một bé gái 12 tuổi ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đang được điều trị tại viện trong tình trạng phổi tổn thương rất nặng.
Nhưng tới nay, ngày 23/4, một bác sĩ điều trị cho cháu thông báo tin buồn, bệnh nhi xấu số đã tử vong.
Theo bác sĩ, bệnh cảnh của bé gái cho thấy, cô bé có biểu hiện cúm. Theo người nhà, cô bé ở cùng với một người anh bị cúm và từ người này, 3 thành viên khác trong gia đình cũng có biểu hiện mắc cúm. Thế nhưng, 2 người lớn thì tự khỏi còn cô bé bị nặng hơn.
Theo người nhà bệnh nhân, ngày 16/4, cháu bé sốt, ho, khó thở nhẹ nên đã vào bệnh viện huyện Vĩnh Lộc khám. Sau một ngày điều trị, tình trạng khó thở của bệnh nhân tăng lên và được chuyển lên bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, cô bé bị tổn thương phổi nặng thêm và được chuyển ra Hà Nội, vào bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương. Tổn thương phổi của bé gái tiến triển nhanh, bệnh nhân ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.
“Bệnh nhi vào viện trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, được đặt ống nội khí quản, thở máy. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bé dương tính với vi rút cúm A/H1N1” – lời bác sĩ Hà.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cúm A/H1N1 cũng giống như các chủng cúm mùa khác, có tỷ lệ tử vong nhất định. Cúm A/H1N1 dễ lây từ người sang người và có tỷ lệ tử vong khoảng 0,7%.
Theo TS Kính, trong mùa bệnh, nếu có biểu hiện bị cúm, bệnh nhân nên đi khám, điều trị sớm. Thực tế, các ca cúm A/H1N1 biến chứng nặng đều do đến viện quá muộn. Nếu tới viện sớm, trong 3 ngày đầu có thể dùng Tamiflu để ức chế sự nhân lên của vi rút trong cơ thể, giảm lượng vi rút trong cơ thể, làm bệnh diễn biến nhẹ hơn. Đang điều trị tại viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn có 2 bệnh nhân bị cúm A/H1N1 và 1 người bệnh khác chưa xác định được chủng cúm.
Mai phương