"Bật đèn xanh" cho vé trông ô tô vượt nhiều lần mức trần Bộ Tài chính

Mức giá giữ xe ô tô trong thông tư của Bộ Tài chính được quy định không quá 20.000 đồng/lượt, nhưng trong tờ trình được thông qua của TP.HCM, mức phí cao nhất dành cho ô tô lên tới 75.000 đồng/lượt.

"Bật đèn xanh" cho vé trông ô tô vượt nhiều lần mức trần Bộ Tài chính

>> Tăng phí trông xe đến 5 lần chỉ là hợp thức hóa "việc đã rồi"

>> Tăng phí trông giữ xe từ 1/8

Vẫn giữ mức giá cũ

Theo khảo sát của PV Báo điện tử Infonet vào ngày 2/8, đa số các điểm giữ xe máy trên địa bàn TP.HCM vẫn giữ nguyên mức phí đã thu trước đó. Tại khu vực chợ Bến Thành, mức giá phổ biến của các cơ sở vẫn là 5.000 đồng/lượt, trong khi mức giá tại các bệnh viện như, Nhi Đồng 2, Chấn thương chỉnh hình, Chợ Rẫy, Từ Dũ… dao động từ 2.000-5.000 đồng/lượt. Các trường học, siêu thị ở mức giá 2.000-3.000 đồng/lượt.

Tại các tòa nhà trung tâm thương mại lớn, văn phòng cho thuê, giá giữ xe hai bánh vẫn “ổn định” ở mức 5.000-10.000 đồng/lượt như Parkson, Kumho Plaza, Bitexco Financial Tower… Tương tự tại những bãi xe ven các khu chợ như, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Bình… vẫn thu giá 3.000-4.000 đồng/lượt.

`Bật đèn xanh` cho vé trông ô tô vượt nhiều lần trần Bộ Tài chính

Chưa có dấu hiệu tăng giá tại các bãi giữ xe

Anh Lê Thanh Sơn, hiện đang sống tại chung cư TDH Trường Thọ, quận Thủ Đức cho biết, giá giữ xe tại đây vẫn ổn định với mức 50.000 đồng/tháng cho xe máy và 30.000 đồng/tháng cho xe đạp. Trong khi đó nhân viên giữ xe tại chung cư An Lộc, quận 2 cho biết vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc tăng phí giữ xe, hiện tại mức giá tại chung cư này vẫn là 30.000 đồng/tháng với xe số, 40.000 đồng/tháng cho xe tay ga.

Tình trạng thu phí cao hơn mức giá trên vé, tự in vé nhằm mục đích xoay vòng để trốn thuế vẫn diễn ra phổ biến. Đa số những bãi xe được khảo sát đều biết rõ về thông tin tăng giá trông giữ, tuy vậy vẫn chưa có động thái nào cho thấy mức giá tại đây sẽ tăng theo.

Lý giải cho điều này, chủ một điểm giữ xe trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức cho rằng: “Thực ra giá vé hiện tại đã cao hơn mức phí cho phép, hơn nữa trong thời điểm này quy định mới được ban hành chắc chắn sẽ bị kiểm tra gắt gao, chính vì thế cơ sở vẫn giữ nguyên mức giá cũ”. Hiện điểm trông giữ xe này đang lấy 3.000 đồng/lượt.

Vé giữ ô tô gấp gần 4 lần?

Khi tờ trình số 3202 /TTr-UBND về việc tăng phí giữ xe được đưa ra trong kỳ họp HĐND TP vừa qua, có nhiều người đã bày tỏ ý kiến lo ngại, khi mức tăng giá tại một số nhóm đề xuất vượt nhiều lần mức được quy định trong Thông tư số 97/2006/TT-BTC.

Cụ thể mức giá giữ xe ô tô trong thông tư của Bộ Tài chính được quy định không quá 20.000 đồng/lượt, nhưng trong tờ trình được thông qua, mức phí cao nhất dành cho ô tô lên tới 75.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên UBND TP đã viện dẫn Công văn số 5833/BTC-CST của Bộ Tài chính, hướng dẫn về việc thu phí trên địa bàn TP.HCM. Theo đó UBND TP có thể trình mức phí cao hơn trong “trường hợp thấy cần thiết” để trình HĐND TP quyết định.

Cũng theo tờ trình này, phí trông giữ xe là khoản phí thu được từ dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, những nơi thu phí thực hiện theo nguyên tắc tự hạch toán. Cơ quan thuế địa phương sẽ cấp biên lai, các tổ chức, cá nhân thu phí phải sử dụng biên lai này, và quyết toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Tờ trình trên cũng đã quy định rõ các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 106/2003/NĐ-CP. Theo đó hành vi tự đặt ra mức thu phí sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Đối với hành vi thu phí sai với mức đã niêm yết sẽ bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Với mỗi hành vi vi phạm trong lĩnh vực phí, lệ phí, đối tượng vi phạm có thể bị tước giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động.

Như vậy, có thể thấy hoàn toàn không có “kẽ hở” trong các quy định, nếu có thì chúng chỉ có thể tồn tại trong cách quản lý, xử lý của cơ quan chức năng. Với những gì đang có, các cơ quan này đã có đầy đủ chứng, lý để trả lời cho dấu hỏi của người dân đã được treo lơ lửng từ nhiều năm qua.

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !