Bảo vệ san hô quý ở bán đảo Sơn Trà
![]() |
| Du khách lặn ngắm san hô tại bán đảo Sơn Trà |
Theo Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng Hồ Phó, 3 năm qua Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thả phao khoang vùng cho 5 khu vực: Hòn Sụp, Bãi Bụt, Bãi Nồm, Hục Lỡ - Vũng đá và Đông Bãi Bắc. Lập tổ chuyên trách thường trực quản lý, tuần tra, kiểm tra vùng thả phao và 2 tổ cộng đồng khai thác kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Di dời 16 bè khai thác, 7 bè nuôi, 5 rớ ra khỏi khu vực bảo vệ. Đồng thời tổ chức tập huấn, tuyên tuyền cho ngư dân 2 phường Thọ Quang, Mân Thái và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại bán đảo Sơn Trà để nâng cao ý thức bảo vệ san hô...
"Qua đánh giá của các nhà chuyên môn, hiện rạn san hô tại các vùng bảo vệ đã có chuyển biến tích cực, quá trình phục hồi, phát triển san hô và hệ sinh thái tương đối tốt. Tại Bãi Bụt, Bãi Nồm, Hục Lỡ - Vũng đá và Đông Bãi Bắc, mật độ san hô đã khá hơn, tạo nơi trú ngụ và sinh sống cho các loài động thực vật biển. Qua đó tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch giải trí biển như lặn ngắm san hô, câu cá thư giãn..." - ông Hồ Phó cho hay.
Theo Viện Hải dương học Nha Trang và Công ty Coral Reef Center, tiềm năng rạn san hô vùng biển Đà Nẵng không hề thua kém vịnh Hạ Long và Nha trang. Riêng vùng biển Mũi Nghê có 42 loài san hô với màu sắc còn sặc sỡ hơn cả Hòn Mun (Nha Trang).
Tuy nhiên, khảo sát cách đây 5 - 6 năm trong phạm vi 104ha cho thấy chỉ có gần 10% rạn san hô được đánh giá tốt và rất tốt, còn hơn 80% trong tình trạng xấu và rất xấu. Đa số san hô ở vùng này bị suy thoái do sự lắng đọng trầm tích (theo khảo sát của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng, có ít nhất 5ha san hô quanh bán đảo Sơn Trà, nhất là khu vực Bãi Bụt, Bãi Nam bị trầm tích gây chết vì nguyên nhân này) và tình trạng khai thác vô tội vạ trong thời gian dài của cư dân ven biển.
![]() |
| Loại hình du lịch này đang ngày càng hấp dẫn du khách - Ảnh: HC |
Tàu thuyền đánh bắt hải sản neo đậu ở khu vực giàu san hô hầu như không bị ngăn cản. Khách du lịch lặn ngắm vẻ đẹp của đáy biển vô tư bẻ cành san hô đem về mà không có lực lượng nào nhắc nhở. Các công trình xây dựng gần biển còn đổ đất đá, xả nước thải xuống tầng san hô khiến hệ sinh thái biển khu vực này ô nhiễm nặng. Ngoài ra, việc nuôi trồng thủy hải sản tự phát ở vùng biển gần bờ cũng tác động xấu đến các rạn san hô và hệ sinh thái liên quan khu vực gần bờ...
Trước thực trạng đó, từ năm 2007, UBND TP Đà Nẵng đã có chủ trương khoanh vùng bảo vệ vùng biển khoảng 4.000ha từ Hòn Chảo đến Nam Hải Vân và quanh bán đảo Sơn Trà. Từ tháng 6/2009, ngành chức năng đã thực hiện lệnh cấm biển, bảo vệ nghiêm ngặt gần 100ha thuộc khu vực Hòn Sụp, Bãi Bụt, Hục Lỡ, Vũng Đá và Đông Bãi Bắc từ bờ ra 300m ở độ sâu trung bình 12m. Việc khai thác trái phép san hô dưới mọi hình thức, kể cả đánh bắt hải sản trong khu vực này đều bị nghiêm cấm triệt để...

