Bảo tàng Điêu khắc Chăm được xếp hạng 1 quốc gia
Bảo tàng Điêu khắc Chăm được xếp hạng 1 quốc gia
![]() |
Ông Võ Văn Thắng (phải) nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL công nhận Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng hạng 1 quốc gia - Ảnh: HC |
Được người Pháp xây dựng từ năm 1915, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đang bảo quản, trưng bày các bộ sưu tập quý hiếm bậc nhất về nghệ thuật điêu khắc Chămpa. Theo quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng VN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 156/TTg (23/6/2005), Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng thuộc nhóm các bảo tàng “từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động cấp quốc gia”.
Thực hiện phân kỳ quy hoạch, từ năm 2005 đến nay, TP Đà Nẵng đã triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn dự án tài trợ nhằm nâng cấp, mở rộng Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Bên cạnh đó, TP cũng tăng cường củng cố bộ máy tổ chức nhân sự, bố trí kinh phí hoạt động chuyên môn, đảm bảo năng lực đội ngũ cán bộ và các điều kiện thiết yếu cho yêu cầu phát triển của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho hay, theo định hướng quy hoạch của Chính phủ, những năm gần đây bảo tàng này không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, thử nghiệm các hoạt động xã hội hoá, bổ trợ, liên kết với các cơ quan nghiên cứu, các bảo tàng và các nhà sưu tập tư nhân trong công tác sưu tầm, nghiên cứu trưng bày hiện vật.
Đã có nhiều cuộc trưng bày do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp thực hiện tại các địa phương gây được tiếng vang lớn trong giới chuyên môn và dư luận xã hội. Đó là cuộc trưng bày bộ sưu tập của Bảo tàng tư nhân Gốm cổ Gò sành Vijaya năm 2009 tại Bình Định; trưng bày về khảo cổ học Chămpa năm 2010 tại Di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam); cuộc trưng bày phục vụ Festival Biển tại Nha Trang; trưng bày tư liệu ảnh lễ hội Chăm tại Bảo tàng Ninh Thuận…
![]() |
Du khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Đáng chú ý là tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng còn dành không gian trưng bày cho các bộ sưu tập tư nhân và hiện đang trưng bày các bộ sưu tập của các nhà sưu tập Hoàng Tiến Dũng (Đà Nẵng), Lâm Dũ Xênh (Quảng Ngãi)… thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Hiện Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng duy nhất trong cả nước mở cửa từ 7g sáng đến 5g chiều tất cả các ngày trong tuần, kể cả các ngày lễ tết. Bình quân mỗi ngày bảo tàng này đón trên 500 lượt khách tham quan.
Bên cạnh đó, công tác sưu tầm và nghiên cứu khảo cổ cũng đạt được nhiều tín hiệu triển vọng, được giới nghiên cứu khảo cổ học Chămpa trong và ngoài nước rất chú ý. Hiện các chuyên gia Trường Viễn Đông Bác cổ (Pháp) đang thực hiện dự án phiên dịch, xuất bản catalogue về bộ sưu tập văn bia tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Đồng thời bảo tàng này cũng đã ký một thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Mỹ thuật VN triển khai nghiên cứu và biên soạn catalogue về các hiện vật Chămpa sưu tầm sau năm 1975…
Sau khi được công nhận là Bảo tàng hạng 1 quốc gia, vấn đề được Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng quan tâm nhất là gì? Trả lời câu hỏi này của PV Infonet, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Võ Văn Thắng cho hay, yêu cầu cấp thiết nhất lúc này là công tác bảo dưỡng cho toà nhà bảo tàng vốn được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ trước nên đã có nhiều hạng mục xuống cấp. Các phương tiện hậu cần phục vụ khách tham quan hiện cũng đã cũ kỹ, lạc hậu cần phải được đầu tư, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của một điểm tham quan du lịch mang tầm quốc tế.
“Bên cạnh đó, cần tiếp tục chỉnh lý, nâng cấp hệ thống trưng bày mới, ứng dụng các thành tựu khoa và phương tiện kỹ thuật trong công tác bảo quản, phục chế hiện vật; đào tạo đội ngũ cán bộ, tăng cường nghiên cứu khoa học và giáo dục, truyền thông… Để làm được tất cả những điều này, chúng tôi cần phải tranh thủ nguồn đầu tư của trung ương và địa phương cũng như tìm kiếm cơ chế huy động các nguồn tài trợ, xã hội hoá” – ông Võ Văn Thắng nói.
HẢI CHÂU

