Bão số 9 vào Nam: Bình Thuận sạt lở, Bến Tre di dời 16.000 người

Bão số mang theo mưa lớn, gió quật mạnh, giật cấp 13 bắt đầu đổ bộ đất liền khu vực miền Nam.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 10 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Hoàn lưu bão đã gây mưa rất to cho khu vực Trung Bộ (200-300mm).

Đến 10 giờ 30 ngày 25/11, ông Trương Tấn Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Phước cho biết tại địa phương không có thiệt hại đáng kể về tài sản, nhà cửa của người dân. Hiện tất cả cán bộ thôn xã vẫn đang túc trực ứng chiến 100% để kịp thời trợ giúp người dân trước những diễn biến phức tạp của bão - Thông tin trên báo Bình Thuận cho biết.

Đến trưa nay, tại thị xã La Gi vẫn còn gió vừa, mưa từng đợt nhỏ.

Trên Vietnamnet, Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng cứu hộ cứu nạn (Bộ đội Biên phòng) thông tin, tuy bão số 9 chưa đổ bộ đất liền nhưng một số địa phương đã có thiệt hại.

Cụ thể, tại huyện Tuy Phong (Bình Thuận) gió lớn làm 1 lồng bè có 8.000 con cá bị đứt neo trôi ra biển, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Tại phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết), gió lớn kết hợp với triều cường làm sạt lở 3km bờ biển (sạt lở sâu vào bên trong khoảng 5-7m), khiến 7 tàu cá (công suất dưới 30CV) bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn và 2 nhà dân có nguy cơ sập đổ. Tại phường Thanh Hải (TP Phan Thiết), sạt lở bờ biển khiến 8 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng.

Bộ đội biên phòng đã cử chiến sĩ phối hợp di dời người dân ở các khu vực này vào nơi an toàn.



Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn huyện Tuy Phong xuất hiện mưa trên diện rộng. Do mưa to kèm theo sóng lớn đã khiến đoạn bờ kè tại khu vực Thôn 2 Xóm 6 Xã Phước Thể sạt lở.

Ngay trong sáng 25/11, Xã Phước thể đã huy động lực lượng dân quân, dân phòng cùng phối hợp với Đồn Biên Phòng Liên Hương khắc phục đoạn sạt lở.

Được biết Xã Phước Thể huyện Tuy Phong có đoạn bờ kè dài khoảng 2 km nối dài từ xóm 9 cho đến cửa biển. Ngoài việc khắc phục đoạn bờ kè sạt lở, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, gia cố các đoạn bờ kè có nguy cơ cao bị sạt lở.

Trong khi đó, tình trạng sạt lở cũng được ghi nhận tại khu vực bờ biển thuộc Thôn 1 Xã Bình Thạnh. Theo các hộ dân buôn bán nơi đây, tình trạng sạt lở diễn ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 24/11. Ghi nhận tại khu vực này, tình trạng sạt lở diễn ra rất nặng làm sụt lún, hư hỏng một số cơ sở buôn bán của người dân nơi đây. Hiện người dân đang đắp bao cát nhằm gia cố, chống đỡ trước tình hình mưa to vẫn đang diễn ra.



Tại Bến Tre:

Tích cực thực hiện các phương án phòng tránh, ứng phó với bão số 9 (Usagi), sáng 24-11-2018, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng tránh, ứng phó bão số 9 tại các địa phương, khu vực trọng điểm xung yếu.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được phân công phụ trách huyện, thành phố bám sát địa bàn, tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng tránh, ứng phó.

Theo đó, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tạm ngưng hoạt động đối với các bến phà, bến đò ngang, đò dọc, đò du lịch... kể từ 17 giờ 00 phút ngày 24-11-2018; tạm ngưng hoạt động đối với các khu du lịch, khu vui chơi, giải trí tập
trung đông người, nhất là đối với các khu du lịch ven biển, ven sông, các cồn kể từ 13 giờ 00 phút ngày 24-11-2018.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCH tỉnh, đến 10 giờ ngày 24-11-2018, đã liên lạc được tổng số 3.106 phương tiện đang hoạt động trên biển với 17.536 người, trong đó: hoạt động ven bờ 128 phương tiện/263 người; hoạt động xa bờ 1.764 phương tiện/13.246 người); khu vực hoạt động từ 6,0 - 8,0 độ Vĩ Bắc, 103,0 - 107,0 độ Kinh Đông; phương tiện đang neo đậu tổng số 1.214 phương tiện/4.027 người.

Các huyện, thành phố đang triển khai công tác sơ tán, di dời dân ở các khu vực xung yếu, có nguy cơ cao bị ảnh hưởng: trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản; vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng to, gió lớn, ngập sâu; khu vực có nguy cơ sạt lở, các cồn, người dân sống trong các nhà tạm bợ, không đảm bảo an toàn.

Dự kiến số lượng người cần di dời, sơ tán tại 3 huyện ven biển khoảng 16 ngàn người (di dời tại chỗ 15 ngàn người, sơ tán 1 ngàn người).

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !