Bão số 8: Nhiều nơi ở miền Trung vẫn còn bị mất điện
Theo đó, sáng 19/9, trên địa bàn huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) trời tiếp tục có mưa rất to, một số vùng thuộc thị trấn Lao Bảo và hai xã Tân Thành, Tân Long bị ngập lũ nặng. Đoạn đường từ Quốc lộ 9 lên thị trấn Lao Bảo khoảng 1km qua địa bàn xã Tân Long và đoạn đường từ ngã ba Tân Long đi vào Pa Tầng đều bị ngập sâu trong nước.
![]() |
Công ty Điện lực Đà Nẵng tiến hành phát quang cây cối để đảm bảo an toàn cấp điện trong mùa mưa bão (Ảnh: HC) |
Để đảm bảo an toàn điện cho người dân cũng như các thiết bị điện, Điện lực Khe Sanh (PC Quảng Trị) đã phải cắt điện, cô lập đường dây 22kV xuất tuyến 472 trạm cắt Khe Sanh ra khỏi lưới điện, cắt DCL 472-9 tại Làng Vây. Do vậy, hiện 2 xã Tân Long, Tân Thành, thị trấn Lao Bảo và 7 xã vùng Lìa bị mất điện hoàn toàn.
Đến thời điểm này, các điểm ngập lũ trên Quốc lộ 9 vẫn chưa rút hết, gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân. Hiện Điện lực Khe Sanh đang hỗ trợ người dân khắc phục lũ lụt, đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị sẵn sàng cho việc cấp điện trở lại khi nước lũ hạ xuống với phương châm nước rút đến đâu, kiểm tra, khắc phục và cấp điện kịp thời đến đó.
Tại tỉnh Quảng Nam, ngày 17/9, mưa lớn, gió mạnh cây ngã đổ vào đường dây, nhảy máy cắt, nhảy mạch thoáng qua một số xuất tuyến đường dây gây mất điện một số khu vực dân cư ở các huyện Núi Thành, Tiên Phước và TP Tam Kỳ. Ngày 18/8, mất điện cục bộ một số xuất tuyến khu vực huyện Điện Bàn, Nông Sơn, Đại Lộc.
Toàn bộ các sự cố nói trên không gây thiệt hại về lưới điện, nhưng gây mất điện cho khoảng 25 xã ở khu vực này. Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, hầu hết các sự cố mất điện này đã được các Điện lực tập trung khẩn trương khôi phục cấp điện chỉ sau 1 giờ.
Từ 21g đêm 18/9 đến 1g sáng 19/9, khi bão số 8 đổ bộ vào đất liền ở khu vực giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lại tiếp tục xảy ra sự cố nhảy máy cắt, nhảy mạch thoáng qua gây mất điện trên diện rộng nhiều xuất tuyến của huyện Đại Lộc, Điện Bàn, một số xã ở huyện Nam Giang và TP Hội An.
Khu vực Đại Lộc, Điện Bàn chịu ảnh hưởng nước dâng gây tắc một số tuyến đường nên công tác triển khai khắc phục sự cố rất khó khăn. Tuy vậy, các đơn vị điện lực ở đây đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ ngay trong đêm, tiến hành phân đoạn cô lập sự cố một số xuất tuyến để khôi phục cấp điện khu vực trung tâm hành chính huyện, chủ yếu nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống lụt, bão của các huyện.
Đến sáng 19/9, nhiều xuất tuyến khác cũng đã được đóng điện trở lại. Có tổng cộng khoảng 23 xã trên tuyến này bị mất điện và đã lần lượt được các Điện lực triển khai khôi phục cấp điện ngay trong sáng 19/9. Riêng đường dây cấp điện cho Nhà máy xi măng Xuân Thành bị gãy đổ 1 trụ điện nên Điện lực Đại Lộc vẫn đang triển khai thay trụ, dự kiến đến chiều 19/9 sẽ có điện trở lại.
Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, sự cố về lưới điện trên địa bàn Quảng Nam chủ yếu do nhảy mạch thoáng qua, một số nơi do cây va quẹt vào đường dây, tuy không gây thiệt hại cho lưới điện, nhưng gây mất sản lượng điện. Tính đến thời điểm 7g sáng 19/9, tổng công suất mất điện khoảng 16,5MW, chiếm tỉ lệ khoảng 10% công suất trung bình toàn tỉnh.