Bảo hiểm y tế buộc phải đóng cho cả gia đình?
Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội VN hiện đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Theo đó, thay vì đóng theo cá nhân như hiện nay sẽ quy định đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình.
Lý giải của Bộ Y tế cho rằng, đóng theo hình thức cá nhân như hiện nay tạo nên sự “lựa chọn ngược” – tức là chỉ khi có bệnh người dân mới chịu mua thẻ BHYT để đi khám bệnh.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Phía Bảo hiểm xã hội VN cũng cho hay, theo Luật BHYT, có 25 nhóm đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phát sinh một số đối tượng không nằm trong các nhóm này. Mặt khác, phát triển đối tượng tham gia BHYT theo mỗi cá nhân như quy định hiện hành không nêu cao được tính tuân thủ pháp luật về BHYT. Vì vậy, đề nghị bổ sung hoặc xác định lại nhóm đối tượng tham gia BHYT theo Điều 12 của Luật BHYT theo hướng tham gia BHYT theo “Hộ gia đình”.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Một chiếc thẻ BHYT ở nước ta giá khoảng 30 đô trong khi các nước khác là 120 đô nhưng gói dịch vụ khám chữa bệnh của chúng ta cũng khá đầy đủ. Ngoài khám chữa bệnh thông thường, chúng ta còn các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, tim mạch, ung thư… Người dân tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh bớt đi gánh nặng chi phí rất nhiều, thậm chí có những ca bệnh được BHYT thanh toán hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng nhiều người dân vẫn không chịu tham gia, đến khi vào viện phải gánh nặng+ chi phí điều trị..”.
Do đó, Bộ Y tế kiến nghị quy định nguyên tắc phải tham gia cho tất cả các thành viên theo hình thức Hộ gia đình để quản lý, tránh trùng lắp đối tượng, tăng sự sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình với những đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.
Bộ Y tế cũng đang hoàn chỉnh Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trình Thủ tướng Chính phủ nhằm mở rộng phạm vi bao phủ về tỉ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm mức chi trực tiếp từ người sử dụng dịch vụ… Hiện, độ bao phủ BHYT đang là 68% dân số.
Minh Đức
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
