Bạn trai không chịu nối lại tình cảm, cô gái lạnh lùng đổ xăng đốt xe máy đắt tiền

Người phụ nữ ở Thái Lan mang theo bình xăng tới bãi đỗ xe để đốt chiếc xe máy đắt tiền của bạn trai cũ.

Hiện trường sự việc là bãi đỗ xe của một trường học ở thành phố Bangkok của Thái Lan. Theo đó, vào ngày 21/6, cô Kanok Wan (36 tuổi) đã tới bãi đỗ xe của trường học và tưới xăng lên một trong những chiếc xem máy đang đỗ ở đây và bật lửa phóng hỏa.

Nguyên nhân khiến người phụ nữ đốt chiếc xe máy đắt tiền là do cô muốn trả thù bạn trai cũ vì người này nhất quyết không chịu nối lại tình cảm.

{keywords}
Không thuyết phục được bạn trai cũ nối lại tình cảm, cô gái lạnh lùng đổ xăng đốt xe máy đắt tiền. (Ảnh: Newsflare)

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm 6 chiếc xe máy bị thiêu rụi trước khi lực lượng cứu hỏa kịp có mặt tại hiện trường.

Sĩ quan điều tra tại Đồn Cảnh sát Thonglor là ông Mongkut Thanomjai cho hay, “Chúng tôi nhận được thông báo hỏa hoạn xảy ra ở tầng 3 của một tòa nhà trông giữ xe bên trong Đại học Srinakharinwirot”.

“Rất may không có thương vong về người vì học sinh đang nghỉ ở nhà để học trực tuyến do dịch bệnh”, ông Thanomjai nói thêm.

Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 10 phút để dập cháy nên đã tránh được việc lửa cháy lan sang các khu vực khác của tòa nhà.

Khi kiểm tra camera an ninh, các sĩ quan phát hiện người phụ nữ mặc váy và đeo khẩu trang đứng cạnh chiếc xe máy màu trắng trước khi phóng hỏa là bạn gái cũ của một trong những nhân viên làm việc trong trường học. Sau khi châm lửa đốt chiếc xe máy, chính cô này cũng bị lửa cháy lan vào chân. Thủ phạm sau đó nhanh chân lên chiếc ô tô màu đỏ đỗ bên ngoài cửa hầm để xe để rời khỏi hiện trường.

Cô Wan đã bị cảnh sát bắt vào ngày 23/6 khi đang có mặt ở nhà, sau khi Tòa án Hình sự Nam Bangkok phát lệnh bắt hôm 22/6.

Cũng theo ông Thanomjai, người phụ nữ đã chi 1 triệu baht để mua chiếc xe máy đắt tiền cho bạn trai khi hai người còn đang mặn nồng.

“Cô ấy muốn trả thù bạn trai cũ bằng cách đốt chính chiếc xe từng tặng anh ta làm quà. Vì bực tức mà cô ấy đã hành động cực đoan”, ông Thanomjai cho hay.

Hiện cô Wan bị cảnh sát cáo buộc tội cố ý phóng hỏa và quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !