Bác sĩ phát hoảng với F0 ở nhà tự uống thuốc bừa bãi

Đa phần các túi thuốc được bệnh nhân gửi đến nhờ bác sĩ tư vấn đều có kháng sinh. Nhiều hiệu thuốc bán thuốc kê đơn, mặc kệ tình trạng người bệnh như thế nào…

 

Túi thuốc nào cũng có kháng sinh 

Dù đã được cảnh báo, thậm chí có những trường hợp phải đi viện cấp cứu vì lạm dụng thuốc kháng sinh của F0 điều trị tại nhà nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Khi xem túi thuốc điều trị Covid-19 của nhiều F0, các bác sĩ tá hỏa khi thấy tình trạng sử dụng kháng sinh bừa bãi.

“Vô cùng nguy hiểm”, đó là lời mà BS Đinh Thế Tiến (Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cảm thán với phóng viên. Anh cho biết hiện đang tư vấn cho nhiều F0 điều trị tại nhà.

“Đa phần các túi thuốc được bệnh nhân gửi đến nhờ bác sĩ tư vấn đều có kháng sinh. Nhiều hiệu thuốc bán thuốc kê đơn, mặc kệ tình trạng người bệnh như thế nào. Điều này rất nguy hiểm vì thuốc không chữa được bệnh thậm chí gây nguy hiểm tính mạng…” bác sĩ Tiến cho biết.

{keywords}
Trong túi thuốc F0 nhờ các bác sĩ Tiến tư vấn 

Chung mối lo ngại này, BS Đỗ Anh Tuấn, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cũng thông tin, trong tâm lý hoang mang khi có F0 điều trị tại nhà, nhiều gia đình tìm kiếm thông tin từ trên mạng xã hội, đồng nghiệp, người thân, phác đồ của Bộ Y tế, đồng thời chuẩn bị rất nhiều thuốc điều trị tại nhà. Nhiều gia đình sưu tầm các đơn thuốc cho F0 kể cả người lớn và trẻ con có tới 11 thuốc.

“Trong 11 thuốc, có khoảng 5-6 thuốc là nằm trong danh mục phác đồ điều trị của Bộ Y tế (gói thuốc A, B, C), thì bao gồm ít nhất 1 loại kháng sinh, thậm chí có đơn có tới 2 loại kháng sinh kết hợp với nhau.

Khi được bệnh nhân cung cấp cho đơn thuốc đã sử dụng như vậy, thì người bác sĩ tư vấn, hỗ trợ F0 tại nhà như tôi cảm thấy rất lo lắng. Trong quá trình hỗ trợ F0 nhi điều trị tại nhà qua mạng, chỉ có số ít người thân của trẻ gọi điện nhờ tư vấn và tôi chỉnh thuốc cho các cháu nhưng con số đó không nhiều, đa phần người bệnh dùng thuốc được 2-3 ngày rồi mới gọi điện nhờ hỗ trợ như vậy rất nguy hiểm”, bác sĩ Đỗ Anh Tuấn thông tin.

Không triệu chứng cũng uống kháng sinh 

Có người bệnh Covid-19 chưa triệu chứng gì cũng tự ý mua kháng sinh về dùng. Phổ biến nhất là người bệnh ra các hàng thuốc và được người bán tư vấn hoặc dùng theo các đơn thuốc truyền tay trên mạng. Không chỉ dùng cho người lớn, phụ huynh cũng tự lên đơn thuốc cho trẻ em theo các phương thức trên.

Đáng sợ hơn, F0 uống kháng sinh bất kể lúc nào (ngay từ khi mới xét nghiệm dương tính) cho đến những trường hợp đã xét nghiệm âm tính theo BS Tiến “vẫn tiếp tục uống”.  Trong khi, sử dụng kháng sinh không điều trị được vi rút SARS- CoV-2 và việc kê kháng sinh thường quy là sai chỉ định.

“Người uống có nguy cơ kháng kháng sinh, dị ứng, tăng men gan, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi nhiều hơn do sử dụng sai thuốc. Đặc biệt đáng báo động, việc lạm dụng kháng sinh dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh”, bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng kháng sinh cũng là một trong những nguyên nhân sẽ khiến gan, thận bị quá tải, trong khi cơ thể đang kiệt quệ do bị vi rút tấn công… Cũng theo bác sĩ Tiến, hiện ở bệnh viện rất nhiều trường hợp nhiễm khuẩn đa kháng thuốc. Vũ khí đắc lực kháng sinh đã dần bị vô hiệu, đến từ thói quen dùng thuốc bừa bãi, không được kê đơn và sai quy định.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc sử dụng kháng sinh bừa bãi gây tốn kém chi phí và ảnh hưởng đến sức khỏe, thể trạng của người bệnh. Vì thế, F0 chỉ sử dụng kháng sinh khi có tình trạng nhiễm trùng bội kèm theo và theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không được tự ý dùng.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !