Bà Phạm Khánh Phong Lan: Sẽ chịu trách nhiệm nếu ATTP không được cải thiện

Ngày 11/3, tại lễ công bố thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban BQL ATTP thành phố đã chia sẻ về hoạt động của mô hình này trong thời gian sắp tới.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, BQL ATTP TP.HCM được thành lập và hoạt động theo đúng như chức năng nhiệm vụ được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho phép thí điểm. BQL cũng tương tự như một Sở, có nhiệm vụ chính là triển khai các văn bản pháp luật được quy định bởi các Bộ chuyên môn.

Trong quá trình thực hiện sẽ triển khai thanh tra, xử lý, hậu kiểm để rút ra những kinh nghiệm thực tế đề xuất tham mưu cho UBND. Nói một cách đơn giản, trước đây thực phẩm trên địa bàn thành phố được quản lý bởi 3 Sở (Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công thương), còn bây giờ các bộ phận quản lý ATTP của ba Sở trên đã được nhập về BQL. “Tất cả những vấn đề liên quan đến ATTP trên địa bàn TP.HCM sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm trước UBND và người dân”, bà Lan nói.

Bà Phạm Khánh Phong Lan: Sẽ chịu trách nhiệm nếu ATTP không được cải thiện - ảnh 1

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cam kết chịu trách nhiệm nếu sau 3 năm không cải thiện được vấn đề an toàn thực phẩm ở thành phố.

Trong thời gian tới, BQL sẽ dồn trọng tâm vào xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, liên kết phối hợp với các tỉnh nguồn cung thực phẩm cho thị trường thành phố. Tiếp tục và mở rộng đề án truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xây dựng và phát triển các mô hình kinh doanh thực phẩm an toàn tại cả kênh phân phối hiện đại và truyền thống. Kiểm soát chặt chẽ, thanh tra 24/24 tại 3 chợ đầu mối nhằm ngăn chặn từ nguồn trước khi thực phẩm được đưa về các chợ lẻ, chợ truyền thống, là những khu vực hiện đang khó quản lý về chất lượng thực phẩm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng cho biết BQL hết sức lưu ý đến các bếp ăn tập thể cho công nhân và học sinh, có nguy cơ mất ATTP cực cao. Tất cả sẽ được đưa vào kế hoạch thực hiện trước mắt trong năm 2017 và kế hoạch 3 năm.

Về tổ chức nhân sự của BQL, bà Phạm Khánh Phong Lan cho hay, cơ cấu nhân sự của BQL không tăng, với khoảng 500 cán bộ hiện đang được làm thủ tục bàn giao từ 3 Sở (Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công thương). Cơ cấu BQL sẽ bao gồm 6 phòng ban: Văn phòng, Thanh tra, Quản lý chất lượng, Quản lý nguy cơ, Thông tin truyền thông, Nghiệp vụ cấp phép và các Trung tâm kiểm nghiệm riêng biệt.

“Mục tiêu của BQL là dần dần cải thiện được tình hình ATTP trên địa bàn thành phố. Sau 3 năm nếu như không hoàn thành công tác này thì chúng tôi sẽ chịu sự kỷ luật của UBND thành phố”, bà Phạm Khánh Phong Lan quyết tâm nói.

Phương Anh Linh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !