Ba Lan bác tin đàm phán chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan phủ nhận nước này đang thảo luận về cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, trái ngược với phát biểu của Kiev trước đó.

"Không có cuộc thảo luận chính thức nào về chuyển giao tiêm kích F-16 vào thời điểm này", Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wojciech Skurkiewicz nói hôm 31/1.

Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ba Lan Pawel Krutul trước đó cũng cảnh báo nguy cơ quân đội nước này trở nên suy yếu nếu chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine. "Quyết định cung cấp F-16 cho Ukraine thay vì phi đội MiG-29 sẽ không khác gì giải giáp lực lượng vũ trang", ông viết trên Twitter.

Không quân Ba Lan đang vận hành 48 tiêm kích đa năng F-16, trong đó 12 phi cơ phiên bản F-16D chuyên dành cho huấn luyện nhưng vẫn có khả năng chiến đấu.

Tiêm kích F-16C Ba Lan diễn tập ở Anh hồi năm 2019. Ảnh: USAF.

   

Tuyên bố được giới chức Ba Lan được đưa ra sau khi Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, tuyên bố Warsaw sẵn sàng chuyển tiêm kích F-16 cho Kiev với sự phối hợp của NATO. "Chúng tôi có những tín hiệu tích cực từ Ba Lan", ông cho hay.

Ukraine đang nhắm đến tiêm kích hiện đại từ đồng minh phương Tây sau khi nhận được cam kết về xe tăng chủ lực từ Mỹ và Đức hồi tuần trước. Ukraine đang vận hành phi đội tiêm kích từ thời Liên Xô với năng lực được đánh giá thấp hơn chiến đấu cơ hiện đại của Nga và phương Tây.

Mỹ đã từ chối cung cấp F-15 và F-16 cho Ukraine, cũng như không chấp nhận tạo điều kiện để Ba Lan chuyển máy bay MiG-29 do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga. Các nước thành viên NATO cũng phải xin phép Mỹ nếu muốn chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố không chuyển tiêm kích cho Ukraine. "Tôi chỉ có thể khuyên mọi người không nên tham gia vào cuộc ganh đua liên tục để trả giá cao hơn khi nói về các hệ thống vũ khí", ông Scholz phát biểu hôm 29/1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/1cũng nói "không" khi được các phóng viên hỏi về khả năng ủng hộ phương án chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970, đang phục vụ trong biên chế Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.100 km/h ở độ cao 12.000 m, trần bay 18.000 m với tầm hoạt động 546 km. F-16 được trang bị pháo cỡ nòng 20 mm, cùng 11 giá treo có thể mang theo tối đa 7,7 tấn vũ khí như bom và tên lửa dẫn đường.

Theo VNEXPRESS

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !