Armenia ‘bật đèn xanh’ cho Nga xây dựng căn cứ quân sự thứ hai

Theo Avia.pro, chính phủ Armenia đã cho phép quân đội Nga xây dựng một căn cứ quân sự khác tại nước này.

Mới đây, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố quân đội Nga được cấp quyền xây dựng căn cứ quân sự thứ hai trên lãnh thổ Armenia.

Các nguồn tin của Avia.pro cho hay, chính quyền Armenia đang nói về việc mở rộng một căn cứ quân sự mới ở khu vực vùng Sinyuk, nằm ở phía Nam Armenia. Theo Avia.pro, rất có thể các thiết bị quân sự của Nga sẽ được triển khai ở khu vực này.

{keywords}
Một cuộc tập trận chung giữa Nga - Armenia. (Ảnh: Pixabay)

Ông Pashinyan cho biết, Armenia và Nga đang thảo luận về khả năng thành lập một căn cứ quân sự của Nga ở vùng Sinyuk, nhưng hiện tại cả hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào được cho là do sự thiếu quan tâm từ phía Nga.

Giới phân tích lưu ý rằng, Nga không có lợi ích thực sự trong việc xây dựng căn cứ quân sự theo hướng này, vì có một đồng minh khá tốt của Nga trong khu vực là Iran.

Hơn nữa, việc Thủ tướng Pashinyan có thể tiếp tục nắm quyền đang ngày một xấu đi khi cuộc khủng hoảng chính trị đã xảy ra ở Armenia từ cuối tháng 2 vừa qua. Khi đó, Thủ tướng Pashinyan tuyên bố rằng, tổ hợp tên lửa Iskander mua từ Nga bị lỗi.

Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ của quân đội và phe đối lập, họ bày tỏ quan điểm rằng đây là cách Thủ tướng cố gắng biện minh cho những thất bại của mình trong giải quyết cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh.

Trước đó, các cuộc biểu tình yêu cầu Thủ tướng Pashinyan từ chức đã diễn ra, kể từ sau khi ông ký tuyên bố chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Azerbaijan Ilham Aliyev về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Nagorno-Karabakh hồi tháng 11/2020.

Được biết, Armenia là một trong những quốc gia có căn cứ quân sự Nga. Đây là căn cứ quân sự số 102 của Lục quân Quân đội Nga ở vùng Kavkaz, nằm ở thành phố lớn thứ 2 Armenia - Gyumri, cách 120mm về phía Bắc thủ đô Yerevan. Căn cứ này được thiết lập năm 1941 dưới thời Liên Xô.

Dưới thời Liên Xô, đây là nơi đóng quân của Sư đoàn súng trường mô tô 127 thuộc Quân đoàn cận vệ số 7, Hồng quân Liên Xô. Kể từ giữa những năm 1990, các đơn vị đóng quân tại căn cứ này liên tục thay đổi. Phải tới đầu năm 2005, thì nơi đây mới dần ổn định lại với quân số thường trực (của Quân đội Nga) là 3.000 người, trang bị nhiều hệ thống vũ khí cơ giới hạng nặng.

Vào đầu tháng 3, Avia.pro cho biết, một căn cứ quân sự thứ hai của Nga đã xuất hiện ở phía Nam Armenia.

Theo những hình ảnh mà Avia-pro chụp được có thể thấy một căn cứ quân sự mới trong khu vực lân cận thành phố Sisian ở vùng Sinyuk với sự xuất hiện của các máy bay trực thăng thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Ngoài ra, theo các nguồn tin, tại căn cứ mới này có thể có từ vài chục đến hơn 100 quân nhân Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !