An Giang: Buôn lậu thuốc lá hoạt động rầm rộ
An Giang: Buôn lậu thuốc lá hoạt động rầm rộ
Từ “thủ phủ” thuốc lá lậu là chợ gò Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Brây Chusa, tỉnh Takeo, Campuchia, bọn buôn lậu dùng vỏ lãi gắn máy công suất lớn chở thuốc lá theo kênh Chắc Ri và kênh Cây Gáo về xã Vĩnh Ngươn, huyện Châu Đốc.
Song song đó, tại gò Pay Ta Mau, xã Thưm Dưng, quận Kirivong, tỉnh Takeo, thuốc lá lậu cũng theo xuồng men theo kênh Tư Mèo, cống Chín Em, địa phận huyện Tịnh Biên, rồi tập kết hàng vào nội địa ung dung phân phối.

Buôn lậu thuốc lá từ đường thủy...
Hiện nay, do các ngành chức năng tăng cường truy bắt hàng lậu trong những ngày giáp Tết nên các con buôn đã chia phương thức hoạt động vào các thời điểm: từ 2 giờ khuya sáng đến 6 giờ sáng; buổi trưa từ 11 đến 13 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến tối.
Cánh buôn lậu chuyển hoạt động bằng cả hai đường thủy, bộ. Với đường thủy, chúng vận chuyển xuồng gắn máy. Nếu lỡ gặp Bộ đội Biên phòng hoặc Hải quan, chúng tăng tốc bỏ chạy và tẩu tán vào nhà dân.
Trong quá trình vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến Quốc lộ 91, để cảnh giới, chúng cho một chiếc xe máy chạy trước dò đường. Nếu phát hiện công an, chúng gọi điện thoại thì cả nhóm phía sau biến vào các ngõ ngách, thậm chí quăng hàng vào nhà dân để tẩu tán và sẵn sàng hành hung người dân nếu bị cản trở.

... Đến đường bộ
Bình quân mỗi chuyến, một xe máy vận chuyển từ 100 - 150 cây thuốc lá. Nếu trót lọt, cửu vạn nhận thù lao khoảng 200.000 đồng, trung bình mỗi cửu vạn làm 3 cuốc/ngày.
Ngoài ra, thuốc lá lậu còn được vận chuyển trên một số xe khách “khét tiếng” buôn lậu đã từng bị ngành chức năng nhiều lần lập biên bản xử phạt, như: Phước Sanh, Kim Ngân và cả những xe khách 54 chỗ khác.
Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm có hành vi về kinh tế, kiềm chế buôn lậu, góp phần ổn định tình hình thị trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.
bảo trân