Ấn Độ: Hết chỗ xử lý, xác chết để cùng phòng với bệnh nhân đang điều trị

Một bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Delhi của Ấn Độ phải xin về nhà khi chứng kiến thi thể người chết được để cùng phòng, nơi ông đang nằm điều trị. 

Các nhà tang lễ ở thủ đô Delhi đang phải hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không thể xử lý được hết số thi thể được các bệnh viện đưa tới. Do đó, họ buộc phải cho lắp thêm các giàn thiêu ngoài trời tại khuôn viên bãi đỗ xe và quanh nhà tang lễ.

Cụ thể, một nhà tang lễ ở khu vực Ghazipur thuộc thủ đô Delhi đã phải cho lắp thêm 20 giàn thiêu ở khu vực bãi đỗ xe. Còn nhà tang lễ Wazirabad cũng nằm trong khu vực thủ đô của Ấn Độ đã gấp rút cho lắp thêm 10 giàn thiêu ngay trong đêm.

{keywords}
Thi thể bệnh nhân Covid-19 xếp hàng chờ tới lượt được hỏa thiêu tại một nhà tang lễ ở thủ đô Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: Twitter)

Theo báo cáo, tính tới 18h ngày 25/4, đã có 666 thi thể được hỏa thiêu ở thủ đô Delhi. Trước đó, chính quyền thủ đô Delhi đã cho tăng cường công suất hỏa táng những bệnh nhân mắc Covid-19 trong 1 ngày lên 655 thi thể và chỉ định 3 nhà tang lễ chịu trách nhiệm xử lý thi thể bệnh nhân Covid-19.

Trong vòng 2 tuần qua, khi hàng trăm thành phố ở Ấn Độ ghi nhận số người chết vì Covid-19 tăng nhanh liên tục, chính phủ nước này đã buộc phải cho tăng công suất hỏa táng hàng ngày tại các nhà tang lễ lên gấp 4 lần.

Trên thực tế, một số bệnh viện đã lâm vào cảnh thiếu cả chỗ để lưu tạm thi thể người chết vì Covid-19. Một bệnh nhân cho hay, ông ta buộc phải rời khỏi một bệnh viện ở thủ đô Delhi sớm hơn so với quy định do tình hình ở cơ sở y tế vô cùng khủng khiếp.

“Tôi thà về nhà còn hơn là ở bệnh viện. Thi thể người chết được xếp cùng phòng mà tôi đang nằm điều trị. Ngay cả các lối hành lang cùng chồng chất thi thể người chết do bệnh viện chờ nhà tang lễ báo có chỗ để chuyển xác chết tới”, người đàn ông giấu tên nói với Sputnik.

Một quan chức cấp cao của Ấn Độ nói với Sputnik hôm 26/4 rằng, “Chúng tôi đang nhận được vô số cuộc gọi từ các bệnh viện về việc họ không còn chỗ để lưu giữ thi thể. Do đó, chúng tôi phải nhanh chóng đưa đi thiêu vì đây là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang lắp thêm giàn thiêu tại khuôn viên các nhà tang lễ”.

Cụ thể, chính phủ Ấn Độ đã cho xây dựng thêm khoảng 50 giàn thiêu ở khu vực nằm gần nhà tang lễ Sarai Kale Khan ở thủ đô Delhi, nơi hàng triệu người đang sinh sống, để đối phó với tình trạng số người chết vì Covid-19 tăng lên nhanh chóng.

“Mất từ 5 – 6 tiếng đồng hồ để thiêu hết một cái xác. Với số lượng giàn thiêu có giới hạn, chúng tôi đang cố hết sức hỏa thiêu số xác chết nhiều nhất có thể. Phần lớn nhân viên ở đây đang làm việc cả ngày lẫn đêm”, anh Jagdish, một công nhân ở Nigambodh Ghat, nhà tang lễ có quy mô lớn nhất ở thủ đô Delhi nói.

Cũng theo anh Jagdish, hơn 200 thi thể đã được hỏa táng tại nhà tang lễ Nigambodh Ghat chỉ trong 1 ngày, so với con số trước đây là khoảng 40 thi thể.

Thủ đô Delhi được chia làm thành 3 khu vực và có khoảng 23 nhà tang lễ thuộc sự quản lý của chính quyền thành phố và tất cả các nhà tang lễ đều đang hoạt động hết công suất.

Hình ảnh vượt ngoài sức tưởng tượng ở tâm dịch Covid-19 Ấn Độ

Hình ảnh vượt ngoài sức tưởng tượng ở tâm dịch Covid-19 Ấn Độ

Số người mắc Covid-19 ở Ấn Độ phá kỷ lục theo ngày, thi thể nằm la liệt trên nền đất để chờ thiêu là hình ảnh vượt sức tưởng tượng trong thế giới hiện đại. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !