7 dấu hiệu nhận biết thiên tài cha mẹ cần đặc biệt lưu ý

Cùng tìm hiểu 8 dấu hiệu sau, biết đâu bạn sẽ thấy hình bóng thiên tài trong chính mình và người thân.
Nhiều người cho rằng, đặc điểm chung của thiên tài là vô cùng chăm chỉ và sở hữu trí nhớ tuyệt vời. Không chỉ vậy, trang web Bright Side đã chỉ ra những người có IQ vượt trội thường có nhiều thói quen chung khá lập dị.

1. Lười biếng

Trong khi người bình thường có xu hướng lấp đầy khoảng thời gian của mình bằng những thú vui và các mối quan hệ xã hội. Thì theo nghiên cứu, người đặc biệt thông minh thường lười vận động và làm những việc thông thường vì mải chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân.

Tuy nhiên, bạn đừng nhầm lẫn giữa lười biếng người có trí tuệ thiên tài.

2. Dễ quên những việc nhỏ nhặt

Một trí nhớ siêu việt là dấu hiệu của một thiên tài, nhưng nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, đôi khi sự đãng trí, hay quên cũng là biểu hiện của 1 trí tuệ vượt trội. Bộ não tạm quên đi những việc nhỏ nhặt vì 2 lý do: giúp não bộ có cơ hội thích nghi với những điều kiện mới. Thứ 2, loại bỏ những điều không quá quan trọng giúp lưu trữ những thông tin thực sự có giá trị đồng thời có 1 cái nhìn toàn diện hơn.

Bởi vậy, đừng vội cáu giận với bản thân khi bạn tạm quên đi những điều nhỏ nhặt, khi đó não bộ của bạn đang tạo ra không gian để tìm kiếm thêm nhiều ý tưởng mới.

3. Dễ dàng đặt niềm tin

Nhiều người vẫn cho rằng, càng thông minh càng có nhiều hoài nghi. Nhưng nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, những người đặc biệt thông minh dễ đặt niềm tin vào người khác hơn. Có lẽ do họ thường cảm thấy lạc quan và nhìn cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Những người tin tưởng người khác thường có thần kinh thép và ít gặp vấn đề về sức khỏe.

4. Không thích ăn các loại thịt đỏ

1 điều khá thú vị là những người có chỉ số IQ cao thường thích ăn thịt gia cầm, cá và rau hơn là thịt đỏ. Tất nhiên, sở thích ăn uống thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện khác nhau như thói quen gia đình, tình hình sức khỏe, tôn giáo và thậm chí là vùng địa lý nơi bạn sinh sống.

5. Có nhiều ý tưởng mới

Sự thật hiển nhiên là những người thông minh thường rất giỏi đưa ra ý tưởng mới mẻ. Tuy nhiên, dù giỏi đưa ra sáng kiến mới nhưng ít khi họ ứng dụng được vào cuộc sống. Giải thích cho điều này vì có quá nhiều ý tưởng mới xuất hiện liên tiếp khiến họ tốn phần lớn thời gian và tâm trí để suy nghĩ và tìm hiểu chúng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến đặc điểm chung đã được nhắc đến ở điều 1 (thiên tài thường lười vận động và làm việc vặt).

6. Hay nuôi mèo

Theo nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thích mèo thường bình tĩnh, nhạy cảm và có chỉ số IQ cao vượt trội, trong khi những người yêu chó có tính cách cởi mở, lạc quan và sống theo nguyên tắc hơn.

7. Ngủ ít

Những người đặc biệt thông minh thường thức rất khuya vì ban ngày vẫn phải dậy sớm để đi học, đi làm, tối đến lại miệt mài suy nghĩ và nghiên cứu lĩnh vực mình theo đuổi. Nhưng tất nhiên, không phải ai thường xuyên thức đêm cũng là người có IQ cao vượt trội, điều quan trọng là chúng ta dành thời gian đó để làm việc gì.
Theo danviet.vn

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !