50 năm bặt tin, tìm được mộ liệt sĩ nhờ 1 cú click chuột

Nhờ có Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, gia đình anh Lê Tuấn Anh ở Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội, đã tìm người thân là liệt sĩ Lê Đức Hùng sau 50 năm bặt tin.

Điều kỳ diệu sau hơn 50 năm xa cách

Chàng trai Lê Đức Hùng đi bộ đội tháng 12/1966, và 12/1968 đã hy sinh tại chiến trường miền Nam. Do điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, mãi đến năm 1970, gia đình mới nhận được giấy báo tử, nhưng không có điều kiện để đi tìm mộ liệt sĩ.

Gia đình anh Lê Tuấn Anh ở Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội đã 50 năm không có manh mối thông tin gì về mộ liệt sĩ Lê Đức Hùng.

“Năm 2000, gia đình đã vào Quảng Trị, tìm khoảng nửa năm nhưng không thấy mộ chú. Nghe có người mách một số trang mạng về mộ liệt sĩ mà những người có tâm huyết đi tìm đồng đội đưa thông tin lên để giúp đỡ các gia đình có người thân đi tìm, gia đình cũng cố công tìm kiếm mà cũng không có kết quả. Bà nội tôi đến lúc mất cũng không biết được tin tức phần mộ của con trai mình đang ở nơi nào”, anh Lê Tuấn Anh, cháu ruột của liệt sĩ Lê Đức Hùng chia sẻ.

Một phong bì thư liệt sĩ Lê Đức Hùng gửi cho người thân khi còn chiến đấu ở chiến trường miền Nam.

Tình cờ tháng 7/2018, theo dõi chương trình thời sự trên ti vi, thấy Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia khánh thành Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, hy vọng lại bùng lên. Gia đình anh Lê Tuấn Anh ngay lập tức mang máy tính ra để tra cứu thông tin trên Cổng này.

Anh Lê Tuấn Anh tra cứu thông tin về liệt sĩ Lê Đức Hùng trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

“Thật may mắn, chỉ cần gõ “Lê Đức Hùng, quê quán Thái Nguyên”, gia đình đã thấy thông tin về phần mộ của chú đang nằm ở Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Gia đình đã liên hệ với Phòng Người có công – Sở LĐTB&XH Quảng Nam để được hướng dẫn làm hồ sơ để xác nhận mộ.

Với sự giúp đỡ tận tình của các ban, ngành ở Quảng Nam, Thái Nguyên, Hà Nội, chúng tôi đã làm đủ thủ tục để xác nhận đó là mộ liệt sĩ của gia đình.

Đến tháng 4/2019, chúng tôi chính thức nhận được giấy báo tin mộ liệt sĩ. Và ngày 23/7 vừa qua, gia đình đã đưa hài cốt của chú về an táng tại khu mộ gia đình trong nghĩa trang An Lạc Viên ở quê nhà Thái Nguyên”, anh Lê Tuấn Anh kể lại điều kỳ diệu và may mắn đã đến với gia đình mình.

Vỡ òa hạnh phúc nhưng vẫn day dứt một mong mỏi

Chia sẻ cảm xúc khi tìm thấy thông tin về liệt sĩ Lê Đức Hùng, anh Lê Tuấn Anh cho biết: “Cảm xúc như vỡ òa sau nỗi đau xa cách người thân khoảng 50 năm bị kìm nén lâu nay. Cả gia đình đều vui mừng, hạnh phúc khi tìm được người thân”.

Thông tin về mộ liệt sĩ Lê Đức Hùng đã có đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều liệt sĩ khác chưa tìm về được với gia đình.

Tuy nhiên, gia đình anh vẫn đang còn canh cánh những xót xa, day dứt khi nhiều mộ đồng đội của liệt sĩ Lê Đức Hùng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Suy Sơn, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) hiện vẫn chưa tìm được người nhà, chưa có người thân tới hương khói.

“Khi vào Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Sơn, tôi thấy vẫn còn nhiều đồng đội của chú nằm đấy. Có những người ra đi không để lại thông tin gì, thậm chí cái tên cũng không có. Nhiều người thông tin không đầy đủ, chỉ còn năm sinh, năm mất, rất khó cho người thân tìm lại.

6 liệt sĩ quê ở Hà Nội (Hà Tây cũ) đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên chưa tìm được người nhà tới hương khói gồm:

1.Liệt sĩ Lê Ngọc Khanh, Ba Vì, hy sinh ngày 19/9/1969;

2.Liệt sĩ Đinh Hữu Quang, Phúc Thọ, sinh năm 1937, hy sinh tháng 8/1974;

3.Liệt sĩ Kiều Bình Ninh, Đan Phượng, sinh năm 1943;

4.Liệt sĩ Trần Văn Thìn, Phú Xuyên, sinh năm 1950, hy sinh ngày 26/10/1970;

5.Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nho, Thường Tín, sinh năm 1945, hy sinh ngày 23/8/1974;

6.Liệt sĩ Nguyễn Văn Vừa, Ứng Hòa, sinh năm 1948.

(Thông tin do anh Lê Tuấn Anh cung cấp).

Qua trao đổi với quản trang, chúng tôi được biết, hiện còn 32 liệt sĩ quê miền Bắc còn nằm đây, đặc biệt là 6 liệt sĩ ở Hà Nội, có tên tuổi, quê quán, ngày sinh, năm sinh nhưng đến giờ, sau 1 năm hình thành Cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, vẫn chưa có người thân đến thắp hương cho các bác, các chú. Thật xót xa!

Chúng tôi rất mong muốn người thân của các liệt sĩ này sẽ tìm được đến và đưa các bác, các chú về với quê hương, với gia đình”, anh Lê Tuấn Anh bày tỏ.

Đánh giá cao tính nhân văn, hiệu quả của Cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, anh Lê Tuấn Anh mong muốn sẽ có thêm nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ biết đến Cổng này có cũng sẽ được đón nhận điều may mắn, kỳ diệu như với gia đình anh.

Xóa nỗi đau chia cắt sau chiến tranh

Phát huy truyền thống”Ưống nước nhớ nguồn”, làm vơi đi nỗi đau của chiến tranh, đầu năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, Bộ Quốc phòng và Bộ TT&TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Cục Người có công – Bộ LĐTB&XH xây dựng quy trình thu thập, xử lý dữ liệu, xây dựng các nền tảng CNTT hỗ trợ việc thu thập, xử lý dữ liệu; tính đến các phương án củng cố, khang trang lại bia mộ bị mất nét, bị mờ (khắc và tô lại trước khi thu thập thông tin).

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Lê Quốc Anh chia sẻ về quá trình thu thập thông tin, dữ liệu để xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Với mạng lưới rộng khắp cả nước, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp các cơ quan của Bộ LĐTB&XH tại địa phương triển khai các chương trình ra quân, thu thập toàn bộ thông tin về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ như địa chỉ, tọa độ, ảnh chụp bia mộ, cơ quan đang quản lý, đầu mối thực thi để liên hệ...

Hàng vạn cán bộ, công nhân viên Bưu điện đã dành thời gian, bất chấp mưa nắng, đến từng nghĩa trang, từng mộ phần để thực hiện công việc đầy ý nghĩa này.

Kết quả của Đề án là đã hình thành nền tảng cơ sở dữ liệu đồng nhất trên phạm vi toàn quốc, thu ngắn khoảng cách giữa liệt sĩ với thân nhân, hỗ trợ rất tốt cho các chương trình tìm thân nhân gia đình liệt sĩ hoặc gia đình liệt sĩ tìm mộ phần liệt sĩ, giúp xóa đi nỗi đau chia cắt sau chiến tranh.

“Chiến tranh đã qua đi nhưng còn nhiều gia đình chưa tìm được mộ phần người thân của mình là liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình không có điều kiện đi đến các nghĩa trang, các nơi thực địa, đặc biệt là đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ ở vùng sâu, vùng xa, hoặc sống ở nước ngoài. Từ bây giờ có thể thông qua Cổng này để tìm kiếm thông tin, dữ liệu dễ dàng hơn”, ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh tính nhân văn, ưu việt của Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Tính đến thời điểm hiện nay, các cán bộ, nhân viên Bưu điện Việt Nam đã thu thập được hình ảnh, thông tin của hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, 857.527 mộ liệt sĩ và hơn 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng cho biết: “Nhìn lại quá trình thu thập thông tin, dữ liệu thời gian qua, cũng có những nghĩa trang liệt sĩ, khu vực mộ phần liệt sĩ đang trong quá trình di dời, duy tu, bảo dưỡng, nên việc thu thập đang có sự gián đoạn, tỷ lệ khoảng 2 – 3%. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn tất các dữ liệu này, đảm bảo có đủ 100% dữ liệu”.

Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá để sao cho Cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ có thể phát huy hiệu quả cao hơn, thành diễn đàn quan trọng trong việc trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp các nền tảng hạ tầng để đảm bảo hiệu quả của các công cụ, tiện ích phục vụ truy cập, trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

“Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi cũng sẽ có sự nâng cấp để đảm bảo Cổng thông tin có thể tương tác với các mạng xã hội, để các gia đình liệt sĩ có thể chia sẻ thông tin, cập nhật thêm thông tin liên quan. Giờ có công nghệ social listening (lắng nghe mạng xã hội), có thể quét các từ khóa chẳng hạn như “tìm thân nhân” rồi kết nối bằng hệ thống máy học, phân tích ghép nối, giúp hồ sơ của các liệt sĩ được tìm kiếm hiệu quả hơn”, ông Lê Quốc Anh nói thêm.

Bình Minh
Từ khóa: Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ gia đình anh Lê Tuấn Anh Định Công Thượng Hoàng Mai Hà Nội

Gửi trao vị hạnh phúc, đón xuân tròn đầy cùng bộ sản phẩm Tết từ TH

Với bộ sản phẩm đồ uống Tết Ất Tỵ 2025 từ TH cùng các món ăn chế biến sẵn của TH true Food, bạn không mất nhiều thời gian chuẩn bị những bữa tiệc tinh tế, đong đầy yêu thương.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

SHB livestream tìm ra khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm 310 triệu đồng

Vừa qua, SHB đã tiến hành quay số trúng thưởng cuối kỳ chương trình “Tiết kiệm an tâm - Nhận quà xứng tầm” theo hình thức livestream công khai, nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng, người dân.

Công nghệ sản xuất tạo nên nước uống Sữa trái cây mãng cầu vạn người mê

Chính quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại đã tạo nên hương vị tự nhiên thơm ngon khác biệt cho thức uống từ mãng cầu mới của Tập đoàn TH.

Sức nóng Đô thị nghỉ dưỡng Sun Group tại Hà Nam chưa hạ nhiệt

Ngày 17/11, sự kiện giới thiệu dự án Sun Urban City với chủ đề “Sắc màu miền di sản” diễn ra tại Hà Nội thu hút hơn 700 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh BĐS miền Bắc.

Khách nước ngoài 'đổ' về làng Vòng thưởng thức đặc sản nức tiếng mùa thu Hà Nội

Với những ai có tình yêu với mùa thu Hà Nội thì không thể không nhớ đến cốm làng Vòng - một món ăn, đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, nhất là với khách du lịch nước ngoài.

Giới trẻ trải nghiệm ‘siêu xanh, siêu xinh’ cùng Vinamilk

Với hơn 11.000 vỏ hộp sữa đổi trong 2 ngày hội Việt Nam Xanh, khách hàng nhận lại gần 600 phần quà xanh, 200 chậu cây và 30 vé đi tham quan trang trại được Vinamilk trao tặng.

Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu

Cán bộ, công chức không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng nhiều trợ cấp khác.

45 tuổi đóng BHXH về già vẫn có lương hưu?

Lao động tự do hơn 40 tuổi nếu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì đến tuổi nghỉ hưu vẫn đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !