5 ngày nghỉ Tết cả nước xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn, làm chết 62 người và bị thương 77 người.

Chiều 24/1 (mùng 3 Tết), đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong ngày toàn quốc đã xảy ra 25 vụ tai nạn, làm chết 14 người và bị thương 16 người. Trong đó, riêng lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 24 vụ, làm chết 13 người và bị thương 16 người. Lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

 

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường Thành Công (quận Hà Đông, Hà Nội)

Trong 5 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ 20-24/1), toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người và bị thương 77 người.

“So với cùng kỳ, giảm 7 vụ, giảm 4 người chết và tăng 13 người bị thương”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Riêng trên lĩnh vực giao thông đường bộ đã xảy ra 102 vụ tai nạn, làm chết 58 người và bị thương 75 người. Lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người và bị thương 1 người. Trên các tuyến giao thông đường thủy, xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người bị thương.

Về xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ, trong ngày mùng 3 Tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 2.774 trường hợp; phạt tiền 5 tỷ 580 triệu đồng. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn tăng cao, lực lượng CSGT xử lý 1.172 trường hợp.

Các vi phạm khác được lực lượng chức năng xử lý gồm vi phạm tốc độ 176 trường hợp, vi phạm ma túy 1 trường hợp.

Trong 5 ngày qua, có đến 5.171 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ, tăng đến 4.321 trường hợp vi phạm. Điều đáng nói, có đến 14 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trên tuyến cao tốc.

Đình Hiếu

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !