4 sai lầm "kinh điển" về dinh dưỡng cho con
Sự thiếu hiểu biết về dinh dưỡng khi chăm sóc con có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng!
Sai lầm 1: Cho con ăn hoa quả và uống sữa cùng lúc
Đi làm về muộn, bé Bi lại luôn miệng kêu đói. Sợ bé không chờ được cho tới lúc mình nấu ăn xong, mẹ Bi đã lấy hoa quả tươi và một bình sữa tươi cho con vừa ăn vừa uống để chống đói.
Chưa đầy 30 phút sau, Bi đã kêu đau bụng. Mẹ Bi thấy rằng sữa vẫn còn hạn sử dụng và hoa quả tươi thì vừa mới mua buổi sáng, vậy cuối cùng nguyên nhân khiến con đau bụng là vì sao?
Sau khi đưa con đi khám, mẹ Bi mới được các bác sĩ cho biết rằng nếu cho con ăn trái cây và các sản phẩm làm từ sữa cùng một lúc thì rất dễ dàng bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn còn dẫn đến tiêu chảy cấp tính và thậm chí là viêm đường ruột.
Trên thực tế, khi mua sữa chua, các mẹ cần chú ý đọc các thông số về thành phần của sản phẩm. Bởi lẽ, trong nhiều sản phẩm được chế biến từ sữa có những chất gây mẫn cảm khi sử dụng chung với trái cây.
Tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho con, các mẹ nên dành thời gian tìm hiểu thêm và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để sức khỏe của con không bị ảnh hưởng.
Đi làm về muộn, bé Bi lại luôn miệng kêu đói. Sợ bé không chờ được cho tới lúc mình nấu ăn xong, mẹ Bi đã lấy hoa quả tươi và một bình sữa tươi cho con vừa ăn vừa uống để chống đói.
Chưa đầy 30 phút sau, Bi đã kêu đau bụng. Mẹ Bi thấy rằng sữa vẫn còn hạn sử dụng và hoa quả tươi thì vừa mới mua buổi sáng, vậy cuối cùng nguyên nhân khiến con đau bụng là vì sao?
Sau khi đưa con đi khám, mẹ Bi mới được các bác sĩ cho biết rằng nếu cho con ăn trái cây và các sản phẩm làm từ sữa cùng một lúc thì rất dễ dàng bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn còn dẫn đến tiêu chảy cấp tính và thậm chí là viêm đường ruột.
Trên thực tế, khi mua sữa chua, các mẹ cần chú ý đọc các thông số về thành phần của sản phẩm. Bởi lẽ, trong nhiều sản phẩm được chế biến từ sữa có những chất gây mẫn cảm khi sử dụng chung với trái cây.
Tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho con, các mẹ nên dành thời gian tìm hiểu thêm và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để sức khỏe của con không bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa.
Sai lầm 2: Để con nghịch đồ vụn
Trẻ con rất hiếu động và khi đã bắt đầu nhận biết, trẻ sẽ có thói quen là cầm nắm mọi vật và bỏ vào miệng. Có rất nhiều bà mẹ để vài chiếc bánh mỳ bên cạnh trẻ và theo bản năng, trẻ sẽ bóp vụn bánh mỳ, sau đó nhặt những vụn này bỏ vào miệng.
Người lớn nghĩ rằng đây là những điều bình thường, tuy nhiên nếu miếng bánh trẻ bỏ vào miệng không nhỏ mà là miếng bánh to sẽ khiến trẻ bị nghẹn. Nguy hiểm hơn là nghẹt thở.
Lời khuyên cho các mẹ chính là không nên để con nghịch những đồ nhỏ bé có thể cho vào miệng và gây hóc. Ngoài ra, các mẹ cũng nên luôn để mắt tới con để tránh việc bé nuốt phải hạt kim loại từ quần áo hay lại gần những nơi nguy hiểm.
Trẻ con rất hiếu động và khi đã bắt đầu nhận biết, trẻ sẽ có thói quen là cầm nắm mọi vật và bỏ vào miệng. Có rất nhiều bà mẹ để vài chiếc bánh mỳ bên cạnh trẻ và theo bản năng, trẻ sẽ bóp vụn bánh mỳ, sau đó nhặt những vụn này bỏ vào miệng.
Người lớn nghĩ rằng đây là những điều bình thường, tuy nhiên nếu miếng bánh trẻ bỏ vào miệng không nhỏ mà là miếng bánh to sẽ khiến trẻ bị nghẹn. Nguy hiểm hơn là nghẹt thở.
Lời khuyên cho các mẹ chính là không nên để con nghịch những đồ nhỏ bé có thể cho vào miệng và gây hóc. Ngoài ra, các mẹ cũng nên luôn để mắt tới con để tránh việc bé nuốt phải hạt kim loại từ quần áo hay lại gần những nơi nguy hiểm.
Sai lầm 3: Cho con uống sữa lúc nửa đêm
Với những em bé ham ăn thì việc làm sao cho con không thấy đói là điều mà các mẹ rất quan tâm. Bởi vậy, trước khi đi ngủ, nhiều bà mẹ cho con uống sữa quá nhiều và sau đó để bé đi ngủ ngay.
Các bà mẹ này không biết rằng, việc uống sữa trước lúc đi ngủ quá nhiều sẽ khiến cho bàng quang của trẻ gặp khó khăn, trẻ có thể sẽ bị đái dầm. Bên cạnh đó, thói quen cho con uống sữa lúc nửa đêm mà không cho trẻ vệ sinh răng miệng sẽ còn gây ra chứng sâu răng.
Bạn đừng nghĩ rằng điều này là không quan trọng. Thực tế, vào giai đoạn trẻ bắt đầu mọc răng sữa thì thói quen này sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình mọc răng sau này.
Sai lầm 4: Cho trẻ dưới 6 tháng dùng bông cải xanh
Thêm rau vào thực đơn cho con là rất cần thiết. Tuy nhiên sự thiếu hiểu biết về các loại rau đôi lúc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của bé. Đã có nhiều trường hợp trẻ phải nhập viện vì bố mẹ đã kém hiểu biết trong việc bổ sung dinh dưỡng cho con.
Có những bà mẹ vì thấy rằng trẻ 6 tháng tuổi cần phải được ăn rau. Vì thế các mẹ đã cho thêm bông cải xanh vào cháo ăn dặm của bé. Hậu quả là trẻ bị đau bụng, đầy hơi, khó chịu, quấy khóc suốt ngày.
Bông cải xanh là loại rau có thể gây ra chứng đầy hơi, trong khi đó, dạ dày của trẻ còn rất yếu. Bởi vậy các bác sĩ khuyên rằng người lớn không nên cho rau cải xanh vào chế độ ăn khi trẻ chưa được 1 tuổi.
Với những em bé ham ăn thì việc làm sao cho con không thấy đói là điều mà các mẹ rất quan tâm. Bởi vậy, trước khi đi ngủ, nhiều bà mẹ cho con uống sữa quá nhiều và sau đó để bé đi ngủ ngay.
Các bà mẹ này không biết rằng, việc uống sữa trước lúc đi ngủ quá nhiều sẽ khiến cho bàng quang của trẻ gặp khó khăn, trẻ có thể sẽ bị đái dầm. Bên cạnh đó, thói quen cho con uống sữa lúc nửa đêm mà không cho trẻ vệ sinh răng miệng sẽ còn gây ra chứng sâu răng.
Bạn đừng nghĩ rằng điều này là không quan trọng. Thực tế, vào giai đoạn trẻ bắt đầu mọc răng sữa thì thói quen này sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình mọc răng sau này.
Sai lầm 4: Cho trẻ dưới 6 tháng dùng bông cải xanh
Thêm rau vào thực đơn cho con là rất cần thiết. Tuy nhiên sự thiếu hiểu biết về các loại rau đôi lúc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của bé. Đã có nhiều trường hợp trẻ phải nhập viện vì bố mẹ đã kém hiểu biết trong việc bổ sung dinh dưỡng cho con.
Có những bà mẹ vì thấy rằng trẻ 6 tháng tuổi cần phải được ăn rau. Vì thế các mẹ đã cho thêm bông cải xanh vào cháo ăn dặm của bé. Hậu quả là trẻ bị đau bụng, đầy hơi, khó chịu, quấy khóc suốt ngày.
Bông cải xanh là loại rau có thể gây ra chứng đầy hơi, trong khi đó, dạ dày của trẻ còn rất yếu. Bởi vậy các bác sĩ khuyên rằng người lớn không nên cho rau cải xanh vào chế độ ăn khi trẻ chưa được 1 tuổi.
Theo TTVN
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'
Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.
Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm
Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.