18 người tử vong do sốt xuất huyết

Theo báo cáo của cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế tính hết tuần 28 của năm 2017 cả nước có 58.888 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có 18 trường hợp tử vong.

Ảnh minh họa

PGS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết  số mắc tập trung chủ yếu ở miền Nam vì khu vực này bệnh lưu hành. Khu vực miền bắc chiếm 12,4% nhưng gần đây gia tăng số ca mắc ở Hà Nội. Số mắc trên 100.000 dân đứng thứ 19 trong cả nước.

Bệnh sốt xuất huyết lưu hành quanh năm và lưu hành thời vụ, như vậy về cơ bản ở miền nam đối tượng mắc nhiều nên nhiều trẻ em bị sốt xuất huyết còn ở miền Bắc và Tây Nguyên chủ yếu là người lớn.

Số ca sốt xuất huyết nặng năm nay thấp hơn các năm trước. Đến nay là 18 trường hợp tử vong, đến thời điểm này số người tử vong là không phải quá nhiều so với các năm trước.

PGS Phu cho biết, nguyên nhân là do năm nay mùa hè đến sớm ở miền Bắc còn Miền Nam mùa mưa lại đến sớm hơn, nhiệt độ trung bình cao hơn năm trước nên véc tơ truyền bệnh phát triển.Tập quán trữ nước vẫn chưa thay đổi nhất là việc đô thị hoá nhanh, phát sinh các khu vực truyền bệnh nước đọng, nhà lán không được vệ sinh.

Đến nay, một số địa phương đang cùng lúc lưu hành 3 tuýp sốt xuất huyết, có thể là sự đi lại lưu hành của người dân. PGS.Phu cho biết tại Hà Nội đến nay ghi nhận bệnh nhân mắc cả 3 tuýp. Đây là sự thay đổi này khác trước nhưng chưa có sự biến đổi về độc lực và các giải pháp lây truyền vẫn cổ điển.

Để phòng sốt xuất huyết, PGS Phu cho biết hiện nay việc triển khai phun hoá chất ở thành thị gặp nhiều khó khăn, chưa triệt để, nhà dân hiểu biết có nhưng họ không thực hiện.

Việc phòng sốt xuất huyết, PGS. Phu khẳng định chỉ cần ai cũng nhớ không có bọ gậy không có sốt xuất huyết. Thực tế thì lại không ai chịu diệt bọ gậy. Ngoài ra, một số địa phương không có kinh phí, mạng lưới cộng tác viên phòng sốt xuất huyết không có.

Nói về dịch sốt xuất huyết, PGS Phu cho biết năm nay dịch còn diễn biến nếu không áp dụng các biện pháp quyết liệt thực hiện các biện pháp chống dịch, diệt lăng quăng.

Ông Phu nhấn mạnh, muỗi gây sốt xuất huyết không phải là muỗi ở cống rãnh mà muỗi ở các vật dụng chứa nước trong, đặc biệt là các loại gáo dừa, vỏ nhựa, hoa quả thậm chí lọ hoa.

Còn muỗi gây viêm não là muỗi đốt con bò, con lợn và nó bay từ chuồng bò, chuồng lợn vào đốt người gây viêm não. Muỗi gây viêm não chỉ cần tiêm vắc xin là phòng được bệnh.

Còn trong sốt xuất huyết vắc xin sốt xuất huyết vừa nghiên cứu, hiệu lực chủng chưa cao, giá lại đắt nên chưa triển khai.

Để phòng bệnh tốt, ông Phu nhấn mạnh khi phun thuốc trị muỗi phải phun hết cả tầng nếu chỉ phun tầng 1, tầng 2 trên tầng cao không phun thì không không có tác dụng và đặc biệt phải phun tất cả các nhà.

Khi đi phun người phun phải dặn gia đình sau 30 phút hãy mở cửa vào nhà để nâng cao phòng bệnh.

Ph. Thúy

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

Đang cập nhật dữ liệu !