100 triệu hô biến ao làng ô nhiễm thành bể bơi miễn phí

Từ nguồn đóng góp tự nguyện của bà con, ao làng Thiên (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vốn bị ô nhiễm đã được cải tạo thành bể bơi miễn phí cho người dân trong xã.

Từ giữa năm 2016, người dân trong xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội đã cùng nhau góp tiền cải tạo lại ao làng Thiên đang bị ô nhiễm trầm trọng thành bể bơi miễn phí cho trẻ nhỏ vui chơi, nâng cao kỹ năng bơi lội cho cả xã.

Ao làng Thiên có từ rất lâu, tuy nhiên trước năm 2016 ao khá bẩn bởi bao quanh là bèo, chất thải động vật và động vật chết. Trong vùng, trẻ em lại không biết bơi lội nên đã khiến nhiều người đã nảy ra ý tưởng cải tạo ao làng thành nơi bơi lội cho trẻ em cũng như người dân trong vùng.

Được biết, để có thể cải tạo ao làng trở thành bể bơi, người dân xã Dương Liễu phải rút toàn bộ nước trong ao, dọn sạch rác thải, xử lý đáy ao và sử dụng kinh phí quyên góp để khoan giếng, bơm nước liên tục vào ao.

Ông Nguyễn Phi Hậu (59 tuổi) là người khởi xướng ý tưởng này. Ông Hậu cho biết: "Hàng năm, tai nạn do đuối nước vào dịp hè là vấn đề được mọi người quan tâm. Xuất phát từ việc nhận thấy tầm quan trọng của việc bơi lội, năm 2016, tôi đã kêu gọi người dân cùng quyên tiền, góp công sức cải tạo ao làng Thiên thành bể bơi miễn phí cho cả xã. Đặc biệt là nơi tập bơi cho trẻ em.”

Từ sau khi được cải tạo, "bể bơi" đặc biệt này luôn trong tình trạng đông "khách", theo chia sẻ của ông Hậu, trung bình mỗi ngày có khoảng 300-400 lượt người xuống bơi lội. Nhiều phụ huynh cũng đưa theo con em mình tập bơi từ lúc còn nhỏ.

Anh Nguyễn Đức Trí (người làng Sơn Đồng) đưa theo con gái Linh Chi tập bơi. Anh Trí cho biết: "Tôi đưa cháu đi tập bơi tại bể này từ năm ngoái, năm nay cháu được 6 tuổi nhưng đã bơi khá tốt. Bản thân tôi thấy đây là việc làm rất có ý nghĩa, đặc biệt là trong việc dạy bơi cho trẻ từ nhỏ".

Ông Hậu cũng cho biết thêm, vấn đề khó khăn nhất khi cải tạo ao làng thành bể bơi đó là nguồn nước. Sau khi được cả xã ủng hộ, ông Hậu xác định công việc đầu tiên là phải ngăn các cống nước thải từ khu dân cư xả ra ao, để đảm bảo nguồn nước sạch. Ông Hậu cho biết: "Để cải tạo ao chúng tôi phải hút cạn, vớt hết tạp chất và tiến hành đổ cát xung quanh bờ để cho nước trong và tạo nền cho người bơi lội. Không chỉ thế, chúng tôi đã tính toán để cắm mốc cảnh báo khu vực nước an toàn, khu vực nguy hiểm. Riêng xung quanh ao lắp thêm đèn cao áp để phục vụ người dân bởi nhiều hôm bà con tắm đến 20h".

Để đảm bảo giữ an toàn và sạch đẹp cho bể bơi, nội quy hoạt động quản lý vui chơi trong hồ được niêm yết tại lối đi xuống, trong đó có các phần khuyến cáo và đặc biệt là nghiêm cấm người dân xả rác xuống hồ.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, người dân trước khi xuống tắm phải mặc áo phao cho trẻ, đặc biệt là những trẻ chưa biết bơi. Ông Nguyễn Phi Hậu cùng người dân xã Dương Liễu cũng lắp đặt hệ thống cảnh báo độ sâu của ao cho người bơi, căng dây các vị trí có nước sâu. Theo ông Hậu, ao làng Thiên có độ sâu từ 1-3m tuỳ vị trí.Cũng theo ông Hậu, kinh phí ban đầu để cải tạo ao khoảng 100 triệu đồng, là tiền của cá nhân ông và nhân dân trong xã quyên góp.

Nhờ cải tạo ao làng thành bể bơi miễn phínên hầu như trẻ em trong xã Dương Liễu đều đã biết bơi. Các em nhỏ 6-7 tuổi cũng đã bơi rất giỏi. Tại ao làng, người lớn tập bơi cho trẻ nhỏ, bạn nào biết bơi rồi thì tập cho bạn biết bơi, chính vì thế mà phong trào bơi lội ở xã trong một năm trở lại đây rất phát triển.

Ông Hậu cũng cho biết thêm, mỗi năm ao làng Thiên sẽ được thay nước một lần, còn việc dọn vệ sinh được thực hiện hàng ngày để đảm bảo nước sạch cho người dân bơi lội.

Cũng theo người dân, việc có 1 không gian bơi lội miễn phí đã thu hút hàng vạn người kéo đến. Có những ngày nắng nóng cao điểm tại "bể bơi" miễn phí này đón tiếp cả nghìn người. Như những ngày nắng nóng vừa qua thì có lúc ao làng phải có đến 500 người bơi lội cùng 1 lúc.

Với nhiều phụ nữ, việc cũng có mặt tại ao làng để bơi đã trở thành thói quen không thể thiếu sau một ngày làm việc mệt nhọc. "Cuối ngày, khoảng 17h là chị em chúng tôi lại tụ tập nhau đi bơi tại ao làng. Nước rất sạch và mát, mỗi lần bơi xong lại cảm thấy sảng khoái hơn sau một ngày làm việc" - Chị Lại Thị Dung cho biết.

Huy Phạm

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !