100 nghìn trẻ em phải cực nhọc kiếm tiền

Theo thống kê của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội) cả nước hiện đang có khoảng 100 nghìn trẻ em phải tham gia hoạt động kinh tế. Trên 10% số đó đang phải làm việc trong môi trường cực kỳ nặng nhọc, nguy hiểm.

100 nghìn trẻ em phải cực nhọc kiếm tiền

Thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hiện nay trên thế giới có khoảng 215 triệu trẻ em phải lao động trước tuổi. Trong đó khoảng 115 triệu trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Ở Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 100 nghìn trẻ em đang tham gia hoạt động kinh tế. Trong đó khoảng 10 – 15% phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm.

Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ở 8 tỉnh thành (Quảng Nam, Lào Cai, Hà Nội, An Giang, Gia Lai, Hà Tĩnh, Quảng Ninh và Hồ Chí Minh) cho thấy 50% trẻ em phải làm việc trong môi trường nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tồi tệ đến sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Trung bình, các em phải việc 4-5 giờ một ngày, đặc biệt tại các cơ sở may mặc, chế biến thực phẩm trẻ em phải làm 8 - 9 giờ, thậm chí 12 giờ mỗi ngày.

100 nghìn trẻ em phải cực nhọc kiếm tiền

Số trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc vẫn còn rất cao.

Trước sự kiện Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em (12/6), TS. Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho biết: “Số trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm còn rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tìm những giải pháp hữu hiệu hơn nhằm xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất vào năm 2016”.

Cục trưởng Hữu cho rằng, do phải tham gia vào thị trường lao động từ sớm nên các em không có cơ hội được đào tạo để giúp các em, gia đình các em và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo.

Phải tham gia các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất khiến các em phải chịu những tác động tiêu cực về thể chất, tinh thần và đạo đức. Điều đó có thể mang lại hậu quả lâu dài đối với cuộc sống của các em.

Cũng theo TS. Hữu, Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em năm nay sẽ tập trung vào điểm nổi bật về quyền được bảo vệ khỏi lao động trẻ em và quyền được bảo vệ khỏi những vi phạm trẻ em khác. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường hành động giải quyết vấn đề lao động trẻ em ngày càng được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm.

Để bảo vệ trẻ em, năm nay Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em và ILO đã kêu goi: tất cả các quốc gia phê chuẩn các công ước của ILO về lao động trẻ em; Các chương trình và chính sách quốc gia nhằm đảm bảo hiệu quả tiến độ thực hiện việc xóa bỏ lao động trẻ em; Hành động nhằm xây dựng phong trào trên toàn thế giới xóa bỏ lao động trẻ em.

Ngoài ra năm nay Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn phối hợp với ILO và các cơ quan hữu quan khác tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Bảo vệ trẻ em – Hãy chấm dứt lao động trẻ em!”, nhằm thông tin tới người dân về một bộ phận trẻ em đang phải lang thang thang kiếm sống, lao động trong điều kiện nặng nhọc… Góp phần bảo vệ, tạo điều kiện để tất cả các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Nguyễn Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !