10 tháng: 273 người chết vì tai nạn lao động
10 tháng: 273 người chết vì tai nạn lao động
Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, từ đầu năm dến nay, cả nước xảy ra hơn 3.530 vụ tai nạn lao động, 273 người chết và hơn 3500 người bị thương; thiệt hại về kinh tế lên tới gần 161 tỉ đồng.
Địa phương xảy ra nhiều tai nạn lao động là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Hầu hết những vụ tai nạn xảy ra trong lĩnh vực xây dựng, sử dụng điện, nông nghiệp, khai thác khoáng sản trong đó có khai thác than.
![]() |
Vụ sập mỏ đá Lèn Cờ ( Nghệ An). Ảnh internet |
Ông Vũ Như Văn, Phó cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thừa nhận: Số liệu báo cáo về tai nạn lao động thường thấp hơn so với số liệu thực tế, vì nhiều doanh nghiệp không báo cáo. Sau khi bị tai nạn lao động, người tai nạn lao động được doanh nghiệp bồi thường rất ít hoặc không đúng với những tổn thất mà họ gặp phải.
Theo phân tích, nguyên nhân của các vụ tai nạn do người lao động và người sử dụng lao động vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn; không có phương tiện bảo hộ lao động. Song lỗi phần nhiều do chủ sử dụng lao động chưa nghiêm túc thực hiện những quy định về an toàn lao động. Do chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động cố tình không chấp hành, hoặc nếu chấp hành thì lại mang tính đối phó.
Ông Lê Văn Trình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động cho biết: Điều quan trọng nhất là người sử dụng lao động phải nâng cao nhận thức, sau đó là ý thức của DN, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đối phó với luật. Ví dụ, khẩu trang họ mua loại rẻ nhất, không có tác dụng bảo vệ; một sốt trang thiết bị rẻ tiền…
Có một thực tế rằng, chúng ta không thể loại bỏ được hết những nguy cơ xảy ra an toàn lao động trong quá trình sản xuất, lao động. Vì vậy, chỉ có biện pháp dự phòng mới mong giảm số vụ tai nạn lao động xảy ra.
Bà Trần Ngọc Lan, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cho rằng: “Chúng ta không loại bỏ được nguy cơ nghề nghiệp, nguy cơ độc hại trong môi trường lao động. Hàng ngày nhiều công nhân vẫn phải làm việc trong môi trường mất an toàn, ví dụ như khai thác than, xay đá, làm xi măng. Vấn đề hiện nay là chúng ta không thể bỏ đi được một ngành kinh tế nào, nên sẽ không bỏ được nguy cơ".
"Nên để giải quyết vấn đề này, không chỉ thông tin, tuyên truyền có thể làm được, mà phải có sự tác động đồng bộ. Nếu dự phòng, yếu tố kỹ thuật không làm được thì phải có bảo hộ lao động, tức là trang thiết bị cá nhân. Nếu làm được điều đó thì mới hạn chế được tai nạn”.
Tâm Tâm
