Xử lý triệt để xe tải trọng lớn đi trên đê

Đây là yêu cầu của Trung tướng Phạm Quang Cử trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.
Xử lý triệt để xe tải trọng lớn đi trên đê - ảnh 1

Trung tướng Phạm Quang Cử cùng đoàn công tác kiểm tra đê tại tỉnh Nam Định.

Vừa qua, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong PCTT & TKCN và công tác khắc phục hậu quả thiên tai thành lập đoàn công tác do Bộ Công an phối hợp với một số bộ ngành đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Thái Bình. Trong các buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực trạng tại một số tuyến đê chính của 3 tỉnh trên để ghi nhận tình hình trước khi làm việc với địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Phạm Quang Cử - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Công an, Phó BCĐ PCTT & TKCN Bộ Công an, trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao sự chủ động, tích cực và những kết quả đạt được của 3 tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN, diễn tập các phương án PCTT, hộ đê; thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng đê và các công trình phòng, chống thiên tai, nhất là ở những điểm đê xung yếu, hành lang đê.

Trước tình trạng xuống cấp của một số đoạn đê, Trung tướng Phạm Quang Cử nhấn mạnh, các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến người dân về Pháp lệnh Đê điều, yêu cầu các địa phương xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đê điều cũng như việc các xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng chạy trên mặt đê đặc biệt tại địa bàn tỉnh Hà Nam. “Ngoài xử lý nghiêm, các cơ quan chức năng cần phải tuyên truyền đến người dân để họ hiểu đừng vì lợi nhuận nhỏ của cá nhân sau những chuyến xe mà gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước để đi sửa đê” – Trung tướng Phạm Quang Cử nhấn mạnh.

Về các kiến nghị, đề xuất của các tỉnh, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo BCĐ Trung ương để có những ý kiến chỉ đạo kịp thời, giúp các tỉnh làm tốt hơn nữa công tác PCTT năm 2016 và những năm tiếp theo.

Hoàng Nam

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !