Xử lý ra sao 5 dân quân tự vệ đánh chết người vi phạm phòng dịch?

Với tội "cố ý gây thương thương tích" gây hậu quả "làm chết người", 5 dân quân tự vệ đánh người tử vong ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) đối diện mức án cao nhất là 14 năm tù. 

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV Infonet về vụ 5 dân quân tự vệ ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) đánh người vi phạm quy định phòng chống dịch tử vong, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) chia sẻ quan điểm: “Vụ việc này phản ánh góc nhỏ mặt trái trong công tác phòng chống dịch. 5 dân quân tự vệ này có dấu hiệu “lạm quyền” để thực hiện hành vi “côn đồ”.

Việc cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” và “Giữ người trái pháp luật” là đang đi đúng hướng. Còn việc xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân góp phần xác định chính xác hành vi phạm tội của 5 bị can. Việc phạt tù như vậy, tùy thuộc vào mức độ hành vi của các bị can gây ra cho nạn nhân.

Thông qua điều tra của cơ quan công an thì các bị can có gây thương tích cho nạn nhân, đã thể hiện yếu tố “lỗi” ở đây. Trường hợp đủ căn cứ xác định hậu quả “gây chết người” do “lỗi” trên thì có thể các bị can sẽ bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Khung hình phạt về tội "Cố ý gây thương tích" với tình tiết tăng nặng là làm chết người,  cao nhất là 14 năm tù".

Còn luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội) cho rằng: “Việc cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố 5 bị can về tội "Giữ người trái pháp luật" là đúng rồi. Với tội danh này, mỗi bị can đối diện với khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn việc khởi tố các bị can tội "Cố ý gây thương tích" cần được xem xét lại. Cơ quan điều tra cần xem xét lại nạn nhân chết là do 5 dân quân tự vệ đánh dẫn đến chết hay do đánh mà các bệnh lý phát sinh dẫn đến chết".

"Trong kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận có nêu "bị can đã dùng gậy đánh gây thương tích cho ông Trí". Đến khoảng 21h cùng ngày, nạn nhân mới được nhóm này cho về nhà. Do vết thương quá nặng, ông Trí đã tử vong tại nhà sáng hôm sau. Từ đó, có thể kết luận, 5 dân quân tự vệc này có dấu hiệu của hành vi phạm tội "Giết người", luật sư viện dẫn và nêu quan điểm.

Theo luật sư Thơm, Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận cần khởi tố tội "Giết người", chứ không phải tội "Gây thương tích". Hình phạt tùy thuộc vào mức độ hành vi của các bị can gây ra cho nạn nhân.

Về vấn đề 5 người cùng gây án, gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người thì có bị xác định là hành vi phạm tội có tổ chức không? Luật sư Thơm phân tích: “Đây không phải hành vi phạm tội có tổ chức mà là hành vi đồng phạm giản đơn. Nếu các bị can phạm tội mà có sự cấu kết chặt chẽ, lên kế hoạch, bàn mưu tính kế… thì mới cấu thành hành vi phạm tội có tổ chức".

Như đã thông tin, ngày 15/2, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can gồm: Trần Ngọc Đức (31 tuổi), Lê Ngọc Qua (27 tuổi), Lê Nhật Hải (21 tuổi), Nguyễn Minh Tiến (26 tuổi) và Nguyễn Quang Minh (23 tuổi, cùng là dân quân tự vệ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) để điều tra tội "Cố ý gây thương tích" và "Giữ người trái pháp luật".

Theo điều tra, chiều 31/8/2021, 5 bị can trên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phát hiện ông Trần Văn Trí (36 tuổi, ngụ ở phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) không mang theo giấy tờ tùy thân, vi phạm Chỉ thị 16 và có biểu hiện không làm chủ bản thân, các bị can đã đưa người đàn ông về trụ sở làm việc.

Tại đây, nạn nhân có lời lẽ chống đối, gây bức xúc cho các bị can.

Theo cơ quan công an, các bị can đã dùng gậy đánh gây thương tích cho ông Trí. Đến khoảng 21h cùng ngày, nạn nhân mới được nhóm này cho về nhà. Do vết thương quá nặng, ông Trí đã tử vong tại nhà sáng hôm sau. Quá trình điều tra, công an xác định ngoài gây thương tích cho nạn nhân, việc 5 bị can giữ ông Trí từ 17h đến 21h là trái quy định của pháp luật.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy đã có quyết định kỷ luật, tước danh hiệu dân quân tự vệ đối với các bị can.

Đánh người vi phạm tử vong, 5 dân quân bị bắt

Đánh người vi phạm tử vong, 5 dân quân bị bắt

Người đàn ông vi phạm các quy định chống dịch bị 5 dân quân tự vệ ở TP Phan Thiết đánh đập tại trụ sở dẫn đến tử vong.

Hải Ngọc

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !