Chiều 15/11, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với các nhà sưu tập cổ vật trên địa bàn đã chính thức khai mạc triển lãm chuyên đề “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng” với hơn 150 hiện vật tiêu biểu, đặc sắc được chọn lọc từ nhiều loại hình, chất liệu khác nhau.
Đà Nẵng: Lần đầu tiên trưng bày sưu tập cổ vật của tư nhân
Chiều 15/11, triển lãm "Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng" đã được khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: HC
"Góp mặt ở triển lãm lần này là các nhà sưu tập tiêu biểu, đầy nhiệt huyết đang đóng góp tích cực cho công cuộc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của TP. Các bộ sưu tập của họ rất giá trị, hấp dẫn đối với người xem, nhất là giới yêu cổ vât. Từ thành công của triển lãm này, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ thường xuyên phối hợp tổ chức triển lãm cá nhân của các nhà sưu tập trong và ngoài TP, tạo thêm nhiều sản phẩm, sắc màu trong hoạt động văn hóa của Đà Nẵng" - ông Hà Phước Mai, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng nói.
Tuy mới mở cửa nhưng cuộc triển lãm đã nhanh chóng thu hút đông đảo người xem
Như Infonet đã đưa tin, tuy ở Đà Nẵng có rất nhiều người đam mê sưu tầm cổ vật đã lặng lẽ sưu tầm, góp nhặt hình thành nhiều bộ sưu tập có giá trị cao về văn hóa, lịch sử nhưng đây là lần đầu tiên 9 nhà sưu tập tư nhân trên địa bàn chọn lựa và trình làng hơn 150 hiện vật gồm nhiều thể loại, chất liệu từ thời Champa (thế kỷ 4 - 5), thời Lý - Trần - Lê đến triều Nguyễn (thế kỷ 19) và một số cổ vật Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ... để phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng Đà Nẵng và du khách tham quan.
Cổ vật "Linh thú" và "Bình vôi" (gốm Quảng Đức, Việt Nam TK 17 - 18) của hai nhà sưu tập Bạch Lộc và Trương Hoài Tuyên
Bộ Tam sự (đồ đồng Việt Nam TK 19) của nhà sưu tập Dương Thái Bình
Gốm Chu Đậu (Việt Nam, TK 15 - 16) của nhà sưu tập Huỳnh Văn Hoà
Bộ "Bình nhỏ" (gốm Chu Đậu TK 16) của nhà sưu tập Hồ Anh Tuấn
Tương Phật Chuẩn đề bằng gỗ (phong cách Bắc bộ TK 18) của Thượng toạ Thích Từ Nghiêm
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni (bằng gỗ sơn son thiếp vàng TK 18) của Thượng toạ Thích Từ Nghiêm
Bộ bình cổ có nắp và độc bình (đồ sứ Satsuma, Nhật Bản TK 19) của nhà sưu tập Dương Thái Bình
Chiếc đôn (đồ sứ Satsuma, Nhật Bản TK 19) của nhà sưu tập Dương Thái Bình
Bộ Tam sự (đồ sứ Trung Quốc TK 19) của nhà sưu tập Phạm Phú Khánh
Choé (đố sứ Trung Quốc TK 19) của nhà sưu tập Phạm Phú Khánh
Bình Kendy (gốm Ấn Độ TK 16) của nhà sưu tập Trần Viết Thắng
Đặc biệt, 9 nhà sưu tập tham gia triển lãm đã tự nguyện hiến tặng 54 cổ vật để làm phong phú thêm nội dung trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước của Bảo tàng Đà Nẵng. Đáng chú ý, nhà sưu tập Trương Hoài Tuyên hiến tặng chiếc chum gốm Chăm cách đây hơn 1.000 năm song vẫn được ông gìn giữ gần như nguyên vẹn; Thượng toạ Thích Từ Nghiêm hiến tặng một chum sành Mỹ Đức (Quảng Ngãi) thế kỷ 18 thuộc vào loại cực hiếm; nhà sưu tập Nguyễn Đình Bằng hiến tặng 10 thanh kiếm thời Tây Sơn...
Nhà sưu tập Trương Hoài Tuyên (trái) hiến tặng Bảo tàng Đà Nẵng chiếc chum gốm Chăm cách đây hơn 1.000 năm vẫn được ông gìn giữ gần như nguyên vẹn
Các hiện vật được các nhà sưu tập hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng
Chiếc chum (gốm Mỹ Đức, Quảng Ngãi TK 18) và chiếc vò (gốm Trung Quốc) được Thượng toạ Thích Từ Nghiêm và nhà sưu tập Dương Thái Bình hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng
Bộ kiếm thời Tây Sơn (cuối TK 18) được nhà sưu tập Nguyễn Đình Bằng hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng
Sau khi hiến tặng, Chủ tịch Hội Di sản văn hoá Sông Hàn Nguyễn Đình Bằng phát biểu: "Cuộc triển lãm không chỉ mở ra sân chơi cho các nhà sưu tập cổ vật ở Đà Nẵng có dịp giao lưu, gặp gỡ mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam. Việc chúng tôi lựa chọn nhiều hiện vật quý trong bộ sưu tập của mình hiến tặng cho bảo tàng cũng là việc làm thiết thực để thúc đẩy phát triển phong trào xã hội hoá hoạt động bảo tồn, bảo tàng theo tinh thần của Luật Di sản văn hoá".
Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Trần Quang Thanh trao giấy khen cho các nhà sưu tập đã tham gia triển lãm và hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Đà Nẵng
Nhân dịp này, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã quyết định tặng giấy khen cho 8 nhà sưu tập đã cổ vật hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng và tham gia trưng bày tại triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng”. Cuộc triển lãm này sẽ được mở cửa từ nay đến tháng 4/2013.
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.
Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.
Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.
Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.