Xem mặt “quái vật đổ bộ” sắp ra đời của lính thủy đánh bộ Mỹ
Tên đầy đủ của “con quái vật đổ bộ” này là UHAC (The Ultra Heavy-Lift Amphibious Connector – Tàu đổ bộ xung kích siêu trọng) đã được phát triển nhằm mục đích thay thế cho các loại tàu đổ bộ đệm khí LCAC hiện nay trong quân đội Mỹ. Điểm đặc biệt là một chiếc UHAC có thể vận chuyển quân sỹ, khí tài và các loại xe quân sự. Thậm chí, nó có thể mang theo vài chiếc xe tăng để hỗ trợ các cuộc đổ bộ khi cần thiết.
Một chiếc tàu đổ bộ đệm khí - LCAC |
Mẫu tàu đổ bộ UHAC bắt đầu được đưa ra thử nghiệm thực tế từ ngày 9/7 tại khu vực huấn luyện của thủy quân lục chiến Mỹ tại Oahu, Hawaii. Hiện nay, mẫu tàu đổ bộ này cũng đang tham gia cuộc tập trận RIM 2014 ở Thái Bình Dương kéo dài đến hết ngày 1/8.
Dưới đây là một số hình ảnh và thông tin sơ bộ về “con quái vật đổ bộ” này.
Chiếc UHAC hiện đang được thử nghiệm hiện nay có kích thước chỉ bằng 1/2 so với phiên bản chính thức cuối cùng. Tuy nhiên nó vẫn thực sự “đồ sộ” với chiều dài 42 feet (12,8m), chiều rộng thân 26 feet (7,9m) và cao 17 feet (5,2m). |
Ở tải trọng tối đa, một chiếc UHAC có thể chở 3 chiếc xe tăng hạng nặng và đổ bộ đến một mục tiêu cách khoảng 200 hải lý. |
Tổng cộng, UHAC có thể mang theo khối lượng lên đến 190 tấn – nhiều gấp 3 lần một chiếc tàu đệm khí đổ bộ hiện nay. |
Không giống như tàu đổ bộ đệm khí LCAC, những chiếc UHAC thực sự là loại phương tiện “lưỡng cư” vì nó có thể tiếp tục di chuyển trên mặt đất, các bãi bùn, khu vực đầm lầy thủy triều và thậm chí là trèo qua cả những chướng ngại vật hay địa hình bậc thang cao đến 10m. |
Khả năng di chuyển này của UHAC là nhờ lớp ta-lông bơm khí áp suất thấp. |
Nhưng cũng chính vì lớp ta-lông này mà UHAC có tốc độ chỉ đạt 20 knot (khoảng 37 km/h) tức là chỉ bằng một nửa so với tốc độ của tàu đổ bộ đệm khí. |
Xem UHAC trình diễn tại tập trận RIMPAC 2014